T&T Group tiếp tục tài trợ cho bóng đá nữ Thái Nguyên

Ngày 20/11, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tài trợ của Tập đoàn T&T Group với câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên. Đây là lần thứ hai, T&T Group ký hợp đồng tài trợ cho đội bóng đá nữ xứ chè sau lần đầu vào năm 2019.
Lễ ký kết hợp đồng tài trợ của Tập đoàn T&T Group với câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên.
Lễ ký kết hợp đồng tài trợ của Tập đoàn T&T Group với câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên.

Sự chuyển mình của bóng đá nữ Thái Nguyên

Năm 2019, bóng đá nữ Thái Nguyên gặp rất nhiều khó khăn và có nguy cơ giải thể đội. Thời điểm này, thu nhập ban đầu của một nữ cầu thủ Thái Nguyên là từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng mỗi tháng, trong khi lương tối thiểu vùng ở Thái Nguyên là 3,25 triệu đồng/tháng. Rất nhiều cầu thủ nữ phải tạm gác đam mê chơi bóng để đi làm công nhân tại các nhà máy ở địa phương.

Trước tình hình đó, T&T Group đã quyết định tài trợ toàn diện cho câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên trong 5 năm. Đội nâng mức lương cho cầu thủ lên tối thiểu 6 triệu đồng/tháng, lương cầu thủ chủ chốt từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Sau khi ổn định được đội bóng, năm 2022, câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T còn gây sốc khi tạo nên điều chưa từng có tiền lệ là trả phí chuyển nhượng cho cầu thủ nữ. Đội quyết định ký với hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh và tiền đạo Lê Hoài Lương vào năm 2022, sau khi đáo hạn hợp đồng với câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh. Mới đây, Thái Nguyên T&T tiếp tục ký tiếp với ba cầu thủ từ câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh, gồm Quả bóng vàng 2023 Trần Thị Kim Thanh, Quả bóng đồng 2023 Nguyễn Thị Bích Thùy và hậu vệ Trần Thị Thu.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo trẻ cũng được quan tâm hơn khi chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm tăng từ 7 lên 20 cầu thủ. Nhờ đó, đội bóng đá nữ U19 Thái Nguyên đã giành được huy chương đồng giải quốc gia năm 2022 và 2024. Đội cũng đang sở hữu Ngọc Minh Chuyên, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm 2023. Trong thành phần đội U20 nữ Việt Nam, Thái Nguyên cũng đóng góp 3 cầu thủ.

Mới đây, đội nữ Thái Nguyên ký hợp đồng với huấn luyện viên trưởng Văn Thị Thanh và huấn luyện viên thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh. Cả hai đều là những gương mặt có nhiều đóng góp cho bóng đá nữ Việt Nam và từng giành Quả bóng Vàng danh giá. Huấn luyện viên Văn Thị Thanh hiện là huấn luyện viên nữ duy nhất của Việt Nam có bằng AFC Pro (bằng cấp cao nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á), từng làm trợ lý ở đội tuyển nữ Việt Nam cũng như huấn luyện các đội trẻ.

Năm 2024, lần đầu tiên trong lịch sử bóng nữ Thái Nguyên đã giành huy chương đồng Giải vô địch quốc gia. Ở giải bóng đá nữ quốc tế có sự tham dự của Hà Nội và 2 đội bóng quốc tế khách mời là Bắc Kinh FC và Manila Digger, huấn luyện viên Văn Thị Thanh đã giúp Thái Nguyên T&T lên ngôi vô địch. Đó là một cú hích rất lớn về mặt tinh thần cho huấn luyện viên Văn Thị Thanh cũng như các cầu thủ Thái Nguyên T&T.

Tiếp nối sự đồng hành

Tập đoàn T&T Group đã trao thưởng 500 triệu đồng cho câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên.
Tập đoàn T&T Group đã trao thưởng 500 triệu đồng cho câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên.

Tại lễ ký kết hợp đồng tài trợ lần thứ 2, Tập đoàn T&T Group đã trao thưởng 500 triệu đồng cho câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên với thành tích huy chương đồng Giải vô địch quốc gia nữ 2024.

Sau 5 năm hợp tác đạt được nhiều kết quả tích cực và là một trong những điển hình xã hội hóa thể thao, hai bên nhất trí gia hạn hợp đồng để hướng tới một chu kỳ mới với những bước tiến mạnh mẽ hơn. Bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức tài trợ tăng đáng kể so với trước.

T&T Group sẽ hỗ trợ bóng đá nữ Thái Nguyên xây dựng chiến lược phát triển, hướng tới mục tiêu cao hơn. Với kinh nghiệm thành công trong quản lý, đào tạo, phát triển bóng đá nam, T&T Group cũng sẽ dành nguồn lực hỗ trợ công tác tuyển chọn, thanh lọc, huấn luyện, đào tạo vận động viên; cung cấp, hướng dẫn thực hiện các giáo trình đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả trong tập luyện và thi đấu. Đồng thời, bóng đá nữ Thái Nguyên cũng được hỗ trợ những huấn luyện viên có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ tốt.

Huấn luyện viên Văn Thị Thanh chia sẻ: "Câu lạc bộ nữ Thái Nguyên tiếp tục được Tập đoàn T&T Group tài trợ trong giai đoạn từ 2025 đến 2030 có ý nghĩa lớn đối với Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của Tập đoàn, bóng đá nữ Thái Nguyên đã có sự ổn định và tiến bộ vượt bậc. Các huấn luyện viên, cầu thủ được cải thiện về đời sống, thu nhập. Nhờ đó, tất cả yên tâm hơn trong công tác. Giờ đây, cầu thủ ra sân không còn phải thấp thỏm chuyện cơm áo gạo tiền. Họ tập trung ra sân và cống hiến cho bóng đá nữ Thái Nguyên".

"Về lộ trình, với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi mong muốn phát triển nội lực, đẩy mạnh phát triển các cầu thủ trẻ được đào tạo từ đội bóng. Điều đó sẽ khuyến khích phát triển thế hệ trẻ vươn tầm, cũng như tạo động lực hướng tới mục tiêu có nhiều cầu thủ Thái Nguyên góp mặt tại đội tuyển quốc gia. Song song với đó, chúng tôi hy vọng có thể chiêu mộ hiền tài từ các câu lạc bộ khác, xa hơn là thu hút cầu thủ Việt kiều, ngoại binh", bà Văn Thị Thanh nhấn mạnh.

Xác định mục tiêu hàng đầu là đưa bóng đá nữ Thái Nguyên hiện diện trên bản đồ quyền lực của bóng đá nữ Việt Nam, có khả năng cạnh tranh chức vô địch, Tập đoàn T&T Group luôn ủng hộ việc câu lạc bộ chủ động tìm kiếm các nhân sự chất lượng cao bổ sung cho đội bóng.

Nguồn lực mạnh mẽ và cam kết tài trợ lâu dài của T&T Group hứa hẹn sẽ giúp các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá nữ Thái Nguyên yên tâm cống hiến, phát triển sự nghiệp để mang vinh quang về cho bóng đá xứ chè nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group cho biết: “Những đối thủ như TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội vẫn duy trì sức mạnh, nhưng bóng đá nữ Thái Nguyên chắc chắn sẽ nổi lên như một làn gió mới, hứa hẹn có thể thay đổi cục diện của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới. Còn quá sớm để nói về một điều gì đó to lớn. Nhưng mục tiêu và tham vọng của đội nữ Thái Nguyên T&T là đổi màu huy chương ở những mùa giải tiếp theo và có thể ngay tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2024 sẽ khởi tranh từ ngày 28/11 tới”.

Xác định mục tiêu hàng đầu là đưa bóng đá nữ Thái Nguyên hiện diện trên bản đồ quyền lực của bóng đá nữ Việt Nam, có khả năng cạnh tranh chức vô địch, Tập đoàn T&T Group cam kết đầu tư dài hạn, đào tạo ra nhiều cầu thủ giỏi để đóng góp cho màu cờ sắc áo quốc gia.

Trong lịch sử 27 lần tổ chức giải vô địch bóng đá nữ quốc gia, TP Hồ Chí Minh I và Hà Nội I đã thay nhau vô địch 23 lần, trong đó, TP Hồ Chí Minh I đang sở hữu đội hình cực mạnh khi 6 lần vô địch liên tiếp gần đây.

Trong bối cảnh đó, câu lạc bộ nữ Thái Nguyên vẫn đặt mục tiêu rất cao là cạnh tranh ngôi đầu với những đội bóng giàu truyền thống để phá thế đua song mã và tạo nên sự hấp dẫn cho sân chơi bóng đá nữ quốc gia trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.