Truyền thông Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong các ngày từ 4 đến 6/2, trên các báo lớn của Lào như Báo Pasaxon (Tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), Báo Pathedlao (Thông tấn xã Lào), Vientiane Times, Đài Truyền hình và Đài Phát thanh quốc gia Lào đều đưa tin đậm nét, đánh giá cao về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 6/2 đưa đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)
Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 6/2 đưa đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)

Các báo của Lào đăng tải các bài viết, phóng sự với các chủ đề: “Lào - Điểm đến đầu tiên trong tầm nhìn đối ngoại nhiệm kỳ mới của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào: Biểu tượng sinh động của sự gắn kết chiến lược đặc biệt Việt Nam-Lào”; “Mối quan hệ có một không hai Lào-Việt Nam, là di sản vô giá của hai dân tộc”; “Lào-Việt Nam tiếp tục tạo nền tảng vững chắc phát triển bền vững”; “Nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm”; “Tăng cường mối quan hệ hợp tác đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền”…

Các bài báo đều nhấn mạnh, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ khi tái đắc cử và Lào là quốc gia đầu tiên được Tổng Bí thư Việt Nam lựa chọn để thăm ở cấp Nhà nước; trong thông lệ đối ngoại của các đảng cầm quyền, lựa chọn điểm đến đầu tiên luôn mang giá trị chính trị cao, phản ánh rõ thứ tự ưu tiên chiến lược trong quan hệ quốc tế. Việc Việt Nam bắt đầu các hoạt động đối ngoại cấp cao nhất của nhiệm kỳ mới bằng chuyến thăm Lào đã gửi đi một thông điệp rõ ràng, nhất quán và có chiều sâu, Lào luôn giữ vị trí đặc biệt, trước sau như một trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam.

Về phía Lào, sự lựa chọn này không chỉ mang ý nghĩa nghi thức, mà còn thể hiện bằng hành động cụ thể tinh thần “trước sau như một” trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, việc Việt Nam tiếp tục khẳng định ưu tiên chiến lược đối với Lào cho thấy bản lĩnh chính trị, sự kiên định về nguyên tắc và chiều sâu nhân văn trong đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các bài báo đánh giá những kết quả nổi bật trong quan hệ, hợp tác Lào-Việt Nam thời gian qua, khẳng định, từ tất cả những nền tảng đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, mà còn hướng tới định hình chiều sâu mới cho mối quan hệ chiến lược đặc biệt Lào-Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Truyền thông Lào nhất quán đưa tin cho biết, trong các cuộc hội đàm và tiếp xúc cấp cao, hai bên tập trung trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới và khu vực, cũng như những vấn đề chiến lược trong quan hệ Lào-Việt Nam. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì sự tin cậy chính trị ở mức cao nhất, coi đây là nền tảng cốt lõi để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực khác; thực tiễn cho thấy, mức độ tin cậy chính trị giữa Lào và Việt Nam thuộc nhóm sâu sắc và bền chặt nhất trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để hai nước triển khai các chương trình hợp tác dài hạn, mang tính chiến lược.

Thêm vào đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Lào và Việt Nam luôn ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề chiến lược liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực, đồng thời phối hợp chặt chẽ để bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng.

Truyền thông Lào phản ánh, từ góc nhìn của nhân dân Lào, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị-ngoại giao, mà còn mang giá trị tình cảm sâu sắc. Việc người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn Lào là điểm đến đầu tiên trong nhiệm kỳ mới được cảm nhận như một lời khẳng định chân thành về tình nghĩa anh em thủy chung giữa hai dân tộc. Đó là thứ tình cảm hiếm có trong quan hệ quốc tế, được hun đúc qua lịch sử đấu tranh cách mạng, được thử thách trong gian khổ và được củng cố trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Truyền thông Lào khẳng định, chuyến thăm không chỉ là sự kiện mang tính nghi thức, mà là sự hội tụ của tầm nhìn chiến lược, lợi ích phát triển lâu dài và tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm góp phần tạo động lực mới cho quan hệ Lào-Việt Nam, làm sâu sắc hơn mối quan hệ chiến lược đặc biệt, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác rộng lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới của mỗi nước.

Bên cạnh đó, chuyến thăm không chỉ phản ánh sự kế thừa truyền thống hữu nghị vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong việc đưa quan hệ Lào-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử và yêu cầu của thời đại.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thăm và làm việc tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 31/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao có các cuộc tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư; Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh khám chữa bệnh cho người dân. (Ảnh: HUY VŨ)

Lan tỏa tinh thần sẻ chia dịp Tết cổ truyền Khmer

Ngày 28/3, tại Trường Tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Prey Veng, Đại sứ quán Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh tại Campuchia phối hợp tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho bà con người gốc Việt và người Campuchia trên địa bàn.

Lễ hội văn hóa truyền thống Campuchia hấp dẫn khách du lịch quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Campuchia đẩy mạnh quảng bá du lịch tại nhiều quốc gia

Trong hai tháng đầu năm 2026, Campuchia đón khoảng 700 nghìn lượt khách du lịch nước ngoài, giảm 44% so với 1,26 triệu lượt khách quốc tế được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình đó, Chính phủ nước này đang tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm thu hút du khách.

Áo dài di sản của ba miền bắc, trung, nam được giới thiệu tại chương trình "Sắc màu Việt Nam".

“Sắc màu Việt Nam” – Đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến gần hơn với người dân Philippines

Sự kiện “Sắc màu Việt Nam” đã góp phần củng cố giao lưu nhân dân và thúc đẩy hiểu biết giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thể hiện nỗ lực hợp tác văn hóa-du lịch trong bối cảnh ASEAN ngày một chú trọng kết nối cộng đồng và bản sắc văn hóa.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã chủ trì cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Colombo.

Làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN và Sri Lanka

Với vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Colombo, Sri Lanka năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động đã đề ra, góp phần khẳng định vai trò và hình ảnh tích cực của ASEAN tại Sri Lanka.

Quang cảnh cuộc gặp. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Chiều 23/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đến chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dịp đồng chí được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Cuộc làm việc giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: MINH THẮNG)

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước

Ngày 23/3, tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và đoàn cán bộ Đại sứ quán có cuộc làm việc với Ban Giám hiệu và sinh viên Trường đại học Rajabhat Udon Thani (UDRU), trao đổi về mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua và vai trò của thế hệ trẻ trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.