Truyền thông Brazil đánh giá cao chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam

Theo trang mạng INVERTA, Việt Nam mang đến Brazil một câu chuyện về sự kiên cường và khéo léo, từ 1 quốc gia từng bị cô lập đến một đối tác đáng tin cậy, tích cực định hình các cơ chế đa phương.

Bài viết “Ngoại giao đa phương Việt Nam - Hành trình hội nhập toàn cầu và dấu ấn tại BRICS 2025” trên trang INVERTA của Brazil. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
Bài viết “Ngoại giao đa phương Việt Nam - Hành trình hội nhập toàn cầu và dấu ấn tại BRICS 2025” trên trang INVERTA của Brazil. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Ngày 5/7, trang mạng INVERTA của Brazil đăng bài viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, với tiêu đề "Ngoại giao đa phương Việt Nam - hành trình hội nhập toàn cầu và dấu ấn tại BRICS 2025" nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Brazil, theo lời mời của Tổng thống Lula da Silva.

Bài báo nhấn mạnh Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Rio de Janeiro, diễn ra trong các ngày 6-7/7 tới đây là cơ hội để Việt Nam, đối tác thứ 10 của BRICS, khẳng định vai trò tiên phong trong ngoại giao đa phương, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và bền vững.

Với nền kinh tế phát triển năng động, dân số gần 100 triệu người và sự hội nhập sâu rộng vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam mang đến Brazil một câu chuyện về sự kiên cường và khéo léo, từ một quốc gia từng bị cô lập đến một đối tác đáng tin cậy, tích cực định hình các cơ chế đa phương.

Sự hiện diện của Việt Nam tại BRICS 2025 không chỉ củng cố quan hệ với các nền kinh tế mới nổi mà còn thể hiện cam kết trách nhiệm trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, từ phát triển bền vững đến ứng phó biến đổi khí hậu.

Đối với Brazil, đây là dịp để chứng kiến một Việt Nam năng động, sẵn sàng hợp tác vì lợi ích chung và một tương lai thịnh vượng.

Trang INVERTA đề cao chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam trong suốt chiều dài gần 80 năm qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2/9/1945.

Bài báo bình luận: "Ngoại giao đa phương đã đồng hành cùng các giai đoạn phát triển của Việt Nam, từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong thời kỳ 1945-1975, các thắng lợi ngoại giao tại Hiệp định Geneve (1954) và Hiệp định Paris (1973) không chỉ khẳng định quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam mà còn tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi từ bạn bè quốc tế, góp phần vào chiến thắng lịch sử thống nhất đất nước. Những thành tựu này đã đặt nền móng vững chắc cho vị thế của một Việt Nam độc lập trên trường quốc tế".

Bài báo nhấn mạnh, kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986, ngoại giao đa phương được xác định là một trụ cột cốt lõi trong đường lối đối ngoại "độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế".

Đề cập tới việc Việt Nam chính thức trở thành đối tác thứ 10 của BRICS vào tháng 6 vừa qua, trang INVERTA bình luận đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình ngoại giao đa phương của Hà Nội.

Với dân số gần 100 triệu người, nền kinh tế tăng trưởng nhanh và sự hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam được đánh giá là "một tác nhân quan trọng tại châu Á" và một đối tác chia sẻ cam kết của BRICS trong việc xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, đại diện hơn.

Bài báo nhận định sự tham dự của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2025 không chỉ là một hoạt động đối ngoại thông thường mà còn là minh chứng sống động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa của Việt Nam.

Kênh phát thanh INVERTA của Brazil đăng về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Rio de Janeiro. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
Kênh phát thanh INVERTA của Brazil đăng về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Rio de Janeiro. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Nhân dịp này, kênh phát thanh INVERTA của Brazil cũng đăng bình luận về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Rio de Janeiro: "Sự hiện diện của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2025 không chỉ là cơ hội để khẳng định vị thế mà còn là dịp để thắt chặt quan hệ với Brazil - một đối tác chiến lược chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung. Cả hai quốc gia đều là những nền kinh tế đang phát triển năng động, có chung khát vọng xây dựng một thế giới đa cực, hòa bình và thịnh vượng".

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.