Truyền thông Ai Cập đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường

Truyền thông Ai Cập đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Lương Cường mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng xanh và giáo dục giữa Việt Nam và Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đón Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đón Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, truyền thông Ai Cập nói riêng và khu vực Trung Đông-Bắc Phi nói chung ngày 5/8 đã đăng tải nhiều bài viết tích cực đánh giá và nêu bật triển vọng hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Ai Cập nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Cộng hòa Arab Ai Cập từ ngày 3-6/8.

Về hợp tác kinh tế-thương mại, nhật báo Youm7 của Ai Cập cho rằng đây là chuyến thăm quan trọng, lịch sử, phản ánh cam kết chính trị mạnh mẽ và tạo đà mới trong quan hệ song phương, đặc biệt trong kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Ai Cập và Việt Nam.

Báo Youm7 nhấn mạnh hai nước đều cam kết đẩy mạnh hợp tác thương mại song phương và phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD trong thời gian tới, tập trung vào các mặt hàng thế mạnh như thủy sản, nông sản và hàng may mặc (từ Việt Nam) cũng như hóa chất, phân bón và dược phẩm (từ Ai Cập).

Hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Ai Cập được đánh giá là có tiềm năng lớn, nhất là trong các ngành như chế biến thực phẩm Halal, dệt may, năng lượng sạch và logistics.

Trong khi đó, báo Al-Ahram, có số lượng người đọc nhiều nhất Ai Cập, đánh giá chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường đánh dấu bước tiến thực chất trong việc hiện thực hóa các thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-hoi-kien-thu-tuong-ai-cap-mostafa-madbouly-4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Còn các báo Al-Gomhuria và El-Balad của Ai Cập nhận định hai nước có tiềm năng lớn để đẩy mạnh hợp tác về du lịch và giao lưu nhân dân.

Việt Nam là điểm đến mới mẻ và hấp dẫn đối với du khách Trung Đông-Bắc Phi nói chung và Ai Cập nói riêng.

Trong khi đó, Ai Cập với các kỳ quan như Kim Tự Tháp Giza, sông Nile, Đại Bảo tàng Ai Cập... rất phù hợp để quảng bá tới du khách Việt Nam.

Về hợp tác năng lượng và chuyển đổi xanh, truyền thông Ai Cập nhận định hai nước cũng có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Việt Nam có thế mạnh về năng lượng mặt trời và năng lượng gió, trong khi Ai Cập đang đẩy mạnh chương trình phát triển hydrogen xanh và điện gió ở vùng Biển Đỏ.

Truyền thông khu vực coi đây là hướng đi chiến lược, có thể trở thành trụ cột hợp tác mới, đặc biệt khi hai nước cùng theo đuổi chính sách phát triển bền vững và giảm phát thải.

Truyền thông Ai Cập và khu vực Trung Đông-Bắc Phi cũng đánh giá cao việc hai bên cam kết mở rộng trao đổi sinh viên, nghiên cứu học thuật, và giảng dạy tiếng Arab-tiếng Việt tại các trường đại học của nhau.

Việc đẩy mạnh ngoại giao văn hóa và kết nối giữa giới học giả hai nước là cách để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và phát triển quan hệ bền vững.

Về hợp tác quốc phòng-an ninh và nghị viện, báo Daily News Egypt và El-Watan của Ai Cập cho rằng hai nước đang hướng tới việc thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, an ninh biển và chống khủng bố.

Bên cạnh đó, triển vọng thúc đẩy ngoại giao nghị viện, trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước cũng được truyền thông Ai Cập đánh giá là một yếu tố giúp gia tăng sự tin cậy chính trị giữa hai bên.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-hoi-kien-thu-tuong-ai-cap-mostafa-madbouly-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Truyền thông Ai Cập cũng nhận định Việt Nam và Ai Cập có lập trường tương đồng tại các diễn đàn như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, G77+Trung Quốc.

Các báo Ai Cập còn cho rằng Việt Nam và Ai Cập nên tận dụng vai trò là cửa ngõ chiến lược, với Việt Nam là cầu nối vào ASEAN, trong khi Ai Cập là cửa vào châu Phi và thế giới Arab.

Theo nhận định của hãng thông tấn MENA (Ai Cập), hai nước đang hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng xanh, thực phẩm Halal, tài chính và ngân hàng.

Ai Cập và Việt Nam cũng mong muốn sớm khởi động đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.

Ai Cập có vị trí chiến lược là cầu nối giữa Đông Nam Á và châu Phi, còn Việt Nam là cửa vào thị trường ASEAN.

Chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường mở ra cơ hội để hai nước phát huy vị trí chiến lược của mình trong kết nối khu vực và thúc đẩy liên kết giữa ASEAN và khu vực Trung Đông-Bắc Phi.

Nhìn chung, truyền thông Ai Cập và Trung Đông-Bắc Phi đều đánh giá chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường là bước ngoặt quan trọng, mở ra triển vọng hợp tác toàn diện và thực chất giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, năng lượng xanh, giáo dục, nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh, hợp tác đa phương, đổi mới sáng tạo, gìn giữ hòa bình...

Chuyến thăm không chỉ tái khẳng định cam kết chính trị giữa Việt Nam và Ai Cập, mà còn giúp thiết lập các cơ chế hợp tác cụ thể và lâu dài giữa hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.