Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, trong tổng thể quan hệ chung tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác quốc phòng là lĩnh vực được lãnh đạo cấp cao hai bên quan tâm thúc đẩy, có nhiều dư địa để phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Abdel Mageed Saqr, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Abdel Mageed Saqr, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Cộng hòa Arab Ai Cập, ngày 4/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ai Cập ở thủ đô Cairo, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội kiến Đại tướng Abdel Mageed Saqr, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập.

Đại tướng Abdel Mageed Saqr chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Ai Cập; bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Abdel Mageed Saqr cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng trong tổng thể mối quan hệ giữa hai nước và cho biết Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bày tỏ ấn tượng khi lần đầu tiên đến thăm Ai Cập, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng Việt Nam và Ai Cập tuy cách xa về khoảng cách địa lý nhưng luôn duy trì quan hệ truyền thống, hữu nghị, cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa khẳng định sự coi trọng và mong muốn của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với Ai Cập.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, trong tổng thể quan hệ chung tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác quốc phòng là lĩnh vực được lãnh đạo cấp cao hai bên quan tâm thúc đẩy, có nhiều dư địa để phát triển.

Chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; mong muốn là bạn, sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới; kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về chính sách quốc phòng, Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không".

Trên cơ sở đề xuất của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, ưu tiên các nội dung: thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm nâng cao hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tìm hiểu khả năng hợp tác; tăng cường hợp tác đào tạo; ưu tiên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; nghiên cứu triển khai hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh các đoàn quốc phòng của Ai Cập thăm, làm việc tại Việt Nam và mong muốn hai bên tăng cường tiếp xúc tại các sự kiện đa phương; đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước; hoan nghênh các đề xuất hợp tác của Bộ Quốc phòng Ai Cập trong huấn luyện đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm bảo quản, sử dụng vũ khí, trang thiết bị quốc phòng và hợp tác trong lĩnh vực hậu cần, quân y; đề nghị Bộ Quốc phòng Ai Cập và cá nhân Bộ trưởng Abdel Mageed Saqr có tiếng nói ủng hộ, tạo điều kiện để Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, tìm hiểu thị trường tại Ai Cập trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hợp tác về khoa học công nghệ, viễn thông, chuyển đổi số...

Hai Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc và những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian tới sẽ có bước phát triển đột phá, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Ai Cập, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sau cuộc hội kiến, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết Ý định thư về thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tới thăm Cơ quan liên lạc với các tổ chức quốc tế, Bộ Quốc phòng Ai Cập.

Tại đây, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng và Chuẩn tướng Ayman Shebl Habib, Trưởng Cơ quan liên lạc với các tổ chức quốc tế, Bộ Quốc phòng Ai Cập đã trao đổi kinh nghiệm, nhất trí hỗ trợ lẫn nhau nâng cao năng lực, đóng góp hơn nữa cho hòa bình chung của thế giới. Nhân dịp này, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.