Truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 12 mẹ

Ngày 3/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 12 mẹ vừa được Chủ tịch nước truy tặng trong năm 2024. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, thân nhân 12 mẹ và cơ quan ban, ngành đến dự.
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa phát biểu tại buổi lễ.
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, Long An hiện có 102.723 người có công với cách mạng, trong đó có 30.702 liệt sĩ, 12.961 thương, bệnh binh.

Toàn tỉnh đã có 5.377 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Có 3.048 cán bộ chiến sĩ được tặng thưởng Kỷ niệm chương tù đày. Và gần 80.000 người có công được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến.

Ngoài ra, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Long An được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Long An đã vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam phong tặng danh hiệu “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Mới đây, ngày 3/4/2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các bà mẹ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các bà mẹ.

Trong niềm tự hào chung về truyền thống của quê hương Long An, càng vinh dự hơn khi tiếp tục có thêm 12 mẹ ở các huyện (Tân Thạnh, Đức Hòa, Châu Thành, Bến Lức, Tân Hưng, Đức Huệ và thành Phố Tân An) vinh dự được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, trong hơn 20 năm qua, Long An đã vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 330,5 tỷ đồng, xây dựng mới 11.488 căn nhà và sửa chữa 2.534 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng. Trong đó, có 237 căn nhà tình nghĩa cho người thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “nhường cơm, sẻ áo”, “tương thân, tương ái”, Long An đang phát động “Phong trào tiết kiệm, huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng, sửa chữa chữa 249 căn nhà ở của người có công với cách mạng bị hư hỏng, xuống cấp, chất lượng không bảo đảm. Tổng kinh phí huy động để thực hiện trong năm 2024 và 2025 khoảng 15 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.