Trường Trần Phú Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Trường Trần Phú Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 15-1, Trường THPT năng khiếu Trần Phú Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới do Nhà nước trao tặng. Phó Chủ tịch QH Trương Quang Được, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, đại diện các bộ, ngành T.Ư, thành phố Hải Phòng dự.

Trường THPT năng khiếu Trần Phú được thành lập tháng 9-1986, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, phát hiện năng khiếu của học sinh trên cơ sở bảo đảm giao dục toàn diện.

Trong hơn mười năm trở lại đây, năm nào nhà trường cũng có học sinh đoạt giải quốc tế và khu vực với chất lượng giải cao. Nhà trường đoạt được số huy chương vàng cao nhất trong hệ thống các trường chuyên cả nước.

Riêng môn Hoá học, đến nay toàn quốc mới có hai huy chương vàng, đều thuộc về học sinh trường THPT năng khiếu Trần Phú.

Trường hiện có một tiến sĩ toán học, ba nghiên cứu sinh, 23 thạc sĩ, 18 giáo viên đang học cao học ở nhiều bộ môn và là một trong những trường phổ thông của cả nước có đội ngũ giáo viên đạt trình độ cao nhất.

Với những thành tích đạt được, nhà trường đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

* Cũng trong ngày 15-1, Ban liên lạc cựu học sinh miền nam (HSMN) trên đất Bắc đã khánh thành biểu tượng “Hạt giống đỏ” tại Bảo tàng TP Hải Phòng.

Ngay sau Hiệp định Geneva năm 1954, T.Ư Đảng và Bác Hồ đã quyết định đưa một bộ phận con, em cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền nam ra Bắc nuôi dưỡng và đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ xây dựng miền nam sau ngày đất nước hoà bình, thống nhất.

TP Hải Phòng là địa phương chủ yếu được chọn để thực hiện nhiệm vụ chiến lược này. Các trường HSMN số 4,6, 8, 11, 13, 19, 21, 24 đã được xây dựng tại đây.

Với khẩu hiệu tất cả vì miền nam ruột thịt, các thầy, cô giáo có năng lực, đầy tâm huyết đã được cử về đào tạo, nuôi dưỡng HSMN; Đảng bộ, nhân dân TP Hải Phòng dành những điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần cho HSMN.

Từ mái trường HSMN, gần 15 nghìn HSMN (chiếm một nửa số HSMN trên đất Bắc) đã khôn lớn, trưởng thành, nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các nhà khoa học, nghệ sĩ…

Tuy chỉ tồn tại mười năm, nhưng các trường HSMN có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam và xây dựng miền nam sau ngày đất nước thống nhất.

50 năm đã trôi qua, được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành uỷ, UBND thành phố Hải Phòng, Ban liên lạc HSMN đã quyết định dựng biểu tượng kỷ niệm về các trường HSMN Hải Phòng.

Nhân dịp này, Ban liên lạc HSMN đã quyết định tặng Trường THPT năng khiếu Trần Phú hai tỷ đồng, góp phần xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

QUANG HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.