Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, kết quả chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Nhân dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả nổi bật của chuyến thăm.  Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn:
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith?

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ hai của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tháng 1/2021 đến nay. Nhân dịp chuyến thăm, hai bên đã tiến hành Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - cơ chế quan trọng nhất trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Các hoạt động đối ngoại trên là rất quan trọng đối với quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, diễn ra rất sớm sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí thư và kiện toàn một số vị trí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước.

Chuyến thăm cũng diễn ra vào thời điểm hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước - là Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới tổ chức Đại hội XII của Lào và Đại hội XIV của Việt Nam vào đầu năm 2026 trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Các hoạt động đối ngoại rất quan trọng này thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai nước, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chuyến thăm và Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng một lần nữa khẳng định nhận thức chung của hai bên về lịch sử truyền thống đặc biệt, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau là quy luật lịch sử, tất yếu khách quan và là một trong những nguồn sức mạnh to lớn nhất của sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của hai Đảng, hai nước.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước, là một trong những dấu mốc quan trọng tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, mang lại phồn vinh cho nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm?

Trong thời gian thăm Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã có khoảng 15 hoạt động quan trọng. Đó là dự Lễ đón chính thức theo nghi thức cấp Nhà nước, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng; tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Lào; dự chiêu đãi trọng thể do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh; có các cuộc gặp với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Trong chuyến thăm, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã có cuộc gặp gỡ đại diện cựu quân tình nguyện, chuyên gia, lưu học sinh Việt Nam tại Lào, thế hệ trẻ hai nước. Cùng với việc tham gia một số hoạt động chính thức, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã thăm Trung tâm trẻ mồ côi tại quận Cầu Giấy và cùng tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi.

Qua cuộc hội đàm giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các cuộc hội kiến giữa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith với các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực, đánh giá về kết quả hợp tác trong thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực. Các cuộc trao đổi đã diễn ra trong bầu không khí thắm đượm tình hữu nghị, tình đồng chí, anh em gần gũi, gắn bó, thân thiết, củng cố sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước cùng khẳng định lại ý nghĩa và giá trị to lớn, đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Hai bên cùng khẳng định về sự coi trọng, ưu tiên đặc biệt đối với nhau và đối với quan hệ Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulit khẳng định Lào nhất quán đặc biệt coi trọng, gìn giữ và không ngừng củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam. Đặc biệt, đồng chí Thongloun Sisoulit nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào là biểu tượng có một không hai của tình đoàn kết quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc được đúc kết bởi 04 chữ tình: Tình đồng chí cùng chung lý tưởng; Tình anh em có chung cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương; Tình bạn, là những người thân thiết, tin cậy, vui buồn có nhau; Tình đoàn kết, xuất phát từ trái tim, keo sơn, gắn bó, trong sáng, thủy chung son sắt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trước sau như một, quan hệ Việt Nam-Lào luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hai Lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục cùng nhau vun đắp, thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Lãnh đạo cấp cao hai Đảng đã dành nhiều thời gian đi sâu trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác, phát triển quan hệ Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí tích cực triển khai các phương hướng trọng tâm đã được Lãnh đạo hai bên thống nhất, tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, là nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước, tăng cường thông tin, trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược, chủ trương, chính sách liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước, tăng cường trao đổi lý luận, nhất là trên những vấn đề mới; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cũng như quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang hai nước.

Một trọng tâm quan trọng được Lãnh đạo hai bên nhất trí cao là cần tạo đột phá trong hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa các cấp, ngành, lĩnh vực của hai bên. Lãnh đạo hai bên đã trao đổi và đề ra các định hướng biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết tồn đọng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác, nhất là tạo đột phá trong hợp tác về kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, đầu tư, trong đó có các dự án về kết nối cơ sở hạ tầng, hoàn thành các dự án: Công viên Hữu nghị Việt Nam-Lào tại Thủ đô Viêng Chăn; Dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào; Trung tâm cai nghiện ma túy tại tỉnh Viêng Chăn…

Đặc biệt, Lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên tập trung tăng cường và đẩy mạnh thực chất kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Lào cũng như giữa ba nền kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia để tạo sự hợp tác, cùng phát triển lâu dài của cả hai nước. Lãnh đạo hai bên nhấn mạnh các kết nối về thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông vận tải, năng lượng điện, viễn thông, du lịch, trong đó có các dự án kết nối chiến lược.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm chỗ dựa vững chắc cho nhau nhằm đối phó với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp; nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân, các địa phương, mở rộng hợp tác trực tiếp, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, ổn định ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo hai bên nhất trí trao đổi thông tin kịp thời, tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên nước sông Mê Công và các tài nguyên liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo hai nước cũng đã trao đổi và khẳng định sự nhất trí cao với lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông nêu trong các Tuyên bố của ASEAN; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), cùng các bên liên quan thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Trong chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Lào khẳng định các nguyên tắc, phương hướng, nội dung chính trên tất cả các lĩnh vực trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong thời gian tới.

Có thể nói, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã thành công rất tốt đẹp. Các kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ định hướng, thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng gắn bó, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những định hướng lớn trong thời gian tới nhằm triển khai kết quả chuyến thăm?

Tôi cho rằng việc tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các phương hướng hợp tác, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mà Lãnh đạo hai bên đã nhất trí có ý nghĩa rất quan trọng trong thời gian tới.

Để làm được điều đó, trước tiên, các cấp, các ngành, các địa phương phải nhận thức rõ, đầy đủ và thấm nhuần ý nghĩa, giá trị to lớn, đặc biệt của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, cũng như tầm quan trọng và ý nghĩa sống còn của sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước của hai Đảng, hai nước.

Thứ hai, cần hết sức coi trọng việc thực thi có hiệu quả các thỏa thuận, cam kết mà hai bên đã đạt được, trong đó có các thỏa thuận, chương trình hợp tác trong lĩnh vực kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, tiền tệ. Đây là tinh thần chung đã được nhấn mạnh trong việc triển khai các quan hệ đối ngoại của Việt Nam thời gian qua. Điều này đòi hỏi sự quyết tâm, tích cực, chủ động và tinh thần triển khai quyết liệt, sáng tạo của các cấp, các bộ, ngành, địa phương để sớm đưa các thỏa thuận, cam kết vào thực tiễn cuộc sống.

Thứ ba, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Lãnh đạo cấp cao hai bên đã đề ra các định hướng, biện pháp quan trọng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước. Các bộ, ngành, địa phương liên quan cần sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai trên từng vấn đề, từng lĩnh vực, với các lộ trình, bước đi, thời gian cụ thể.

Thứ tư và rất quan trọng là các cơ quan liên quan cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy tiến độ trong quá trình thực hiện; đồng thời, thường xuyên đôn đốc, định kỳ kiểm tra, rà soát tiến độ để bảo đảm thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết, chương trình hợp tác giữa hai nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.