Trung vệ Chương Thị Kiều đặt mục tiêu thi đấu tại SEA Games

Sau ca mổ 2 đầu gối vào tháng 9/2022, Chương Thị Kiều hiện đang trong quá trình phục hồi để sớm có thể quay lại thi đấu và cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chia sẻ trước buổi tập ngày 18/4 tại Osaka (Nhật Bản), trung vệ sinh năm 1995 bày tỏ mong muốn trở lại sân cỏ và chiến đấu cùng các đồng đội tại SEA Games 32.
Trung vệ Chương Thị Kiều tập luyện cùng các đồng đội tại Nhật Bản. (Ảnh: VFF)
Trung vệ Chương Thị Kiều tập luyện cùng các đồng đội tại Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Hiện tại, Chương Thị Kiều đã dần trở lại với nhịp độ tập luyện của đội. Cô cho biết: “Kế hoạch của Kiều tại đợt tập huấn lần này là cùng luyện tập với mọi người để lấy tinh thần tốt nhất hướng đến SEA Games 32. Mình đang phục hồi tốt. Khi vào sân, các bạn cùng hỗ trợ để tránh va chạm.

Ngoài ra, Ban huấn luyện và đồng đội thường xuyên động viên tôi. Nhiều khi thấy tôi tập hăng quá, thầy Chung cũng nhắc tập chậm lại để giữ trạng thái chân tốt nhất”.

Lịch thi đấu môn bóng đá nữ SEA Games 32 cũng có sự điều chỉnh về giờ thi đấu. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu ba trận lúc 16 giờ vào các ngày 3, 6 và 9/5 thay vì 15 giờ 30 phút như thông báo trước đó.

Đối thủ tại vòng đấu này của Chương Thị Kiều và các đồng đội lần lượt là Malaysia, Myanmar và Philippines. Trong đó có 2đội bóng cùng nằm trong Top 10 châu Á với đội tuyển nữ Việt Nam là Myanmar (hạng 8 châu Á - hạng 47 thế giới) và Philippines (hạng 9 châu Á - hạng 49 thế giới).

Tại AFF Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Philippines giành chức vô địch với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Đội bóng này cũng là 1 trong 2 đại diện của Đông Nam Á tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023 cùng với đội tuyển nữ Việt Nam.

Tâm lý khá thoải mái của các nữ tuyển thủ trong ngày tập luyện đầu tại Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Tâm lý khá thoải mái của các nữ tuyển thủ trong ngày tập luyện đầu tại Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Nói về các đối thủ sắp tới, Chương Thị Kiều chia sẻ: “Bảng đấu này thực sự khá nặng nề. Đội tuyển nữ Philippines ngày càng tiến bộ, Myanmar cũng thế. Kiều thấy có khó khăn, nhưng các đồng đội hiện đang tập huấn tại Nhật Bản và tinh thần rất tốt, hy vọng đội sẽ duy trì được điều này.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu ba trận lúc 16 giờ vào các ngày 3, 6 và 9/5 thay vì 15 giờ 30 phút như thông báo trước đó.

Hiện giờ, Kiều vẫn còn nhát bóng nhưng hy vọng tới SEA Games sẽ đạt được tinh thần tốt để mạnh dạn vào thi đấu cùng toàn đội. Thời tiết ở miền bắc hay ở Nhật Bản không nắng như tại Campuchia nhưng Kiều tin đội mình sẽ thích ứng được”.

Theo kế hoạch chiều mai (19/4), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu đầu tiên tại Nhật Bản với đối thủ là đội bóng đến từ Đại học Thể dục Thể thao Biwako Seikei lúc 14 giờ (giờ địa phương).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.