Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia lý giải nguyên nhân mưa dông mạnh tại Quảng Ninh và Bắc Bộ

Chiều 19/7, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa dông diện rộng, nhiều nơi có dông mạnh, lốc xoáy và gió giật. Tại Quảng Ninh, dông lốc bất ngờ khiến tàu du lịch QN7105 bị lật khi đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long, gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Hình ảnh phản hồi Radar thời tiết Phủ Liễn vào 13 giờ 30 ngày 19/7/2025 (trích dẫn từ bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tỉnh Quảng Ninh phát lúc 13 giờ 30 ngày 19/7/2025).
Hình ảnh phản hồi Radar thời tiết Phủ Liễn vào 13 giờ 30 ngày 19/7/2025 (trích dẫn từ bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tỉnh Quảng Ninh phát lúc 13 giờ 30 ngày 19/7/2025).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã có phản hồi trước các ý kiến dư luận, đồng thời lý giải rõ nguyên nhân hiện tượng thời tiết cực đoan này.

Mưa dông mạnh do hệ thống siêu dông kết hợp dải hội tụ nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 19/7, khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa dông diện rộng, nhiều nơi có dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật. Gió mạnh được ghi nhận tại nhiều trạm: Cửa Ông (Quảng Ninh) giật 16m/giây (cấp 7), Bãi Cháy (Quảng Ninh) giật 26m/giây (cấp 10), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) giật 18m/giây (cấp 8).

Cùng thời điểm, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách Vịnh Hạ Long hơn 1.000km về phía Đông. Với hoàn lưu khoảng 200km–300km, bão số 3 chưa ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Nguyên nhân gây mưa dông mạnh tại Bắc Bộ và vùng biển Vịnh Bắc Bộ là do tác động của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực này, kết hợp với nền nhiệt cao trong ba ngày liên tiếp, tạo ra dòng thăng mạnh trong điều kiện khí quyển bất ổn định. Hiện tượng này hình thành hệ thống siêu dông vùng nhiệt đới (Mesoscale Convective Systems – MCSs) có khả năng gây mưa rất to, kèm sét, lốc, gió giật và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác.

Theo các chuyên gia, hệ thống siêu dông là tập hợp nhiều cụm mây dông phát triển, có đường kính từ vài chục đến vài trăm km, tồn tại nhiều giờ, thậm chí tới 24 giờ, mạnh hơn và bền hơn so với dông đơn lẻ. Hình ảnh phản hồi radar Phủ Liễn lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/7 cho thấy vùng mây đối lưu phát triển mạnh bao trùm khu vực Vịnh Hạ Long.

Theo các chuyên gia, hệ thống siêu dông là tập hợp nhiều cụm mây dông phát triển, có đường kính từ vài chục đến vài trăm km, tồn tại nhiều giờ, thậm chí tới 24 giờ, mạnh hơn và bền hơn so với dông đơn lẻ. Hình ảnh phản hồi radar Phủ Liễn lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/7 cho thấy vùng mây đối lưu phát triển mạnh bao trùm khu vực Vịnh Hạ Long.

Trung tâm Khí tượng: Đã phát tin cảnh báo kịp thời

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 19/7, tàu du lịch QN7105 chở 48 hành khách và 5 thuyền viên bị lật do dông lốc khi đang tham quan tuyến 2 trên Vịnh Hạ Long. Vị trí tai nạn được xác định giữa Hòn Gà Chọi và Núi Bài Thơ, cách đất liền khoảng 3 hải lý.

Sự cố bất ngờ và thương tâm này khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng dự báo thời tiết, nhất là tại khu vực du lịch trọng điểm như Vịnh Hạ Long. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng không thấy cảnh báo rõ ràng về dông lốc.

Trước các phản ánh từ người dân, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia khẳng định đã phát hành nhiều bản tin cảnh báo từ sớm. Cụ thể, bản tin cảnh báo đầu được Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh phát lúc 11 giờ 45 phút ngày 19/7, dựa trên ảnh radar thời tiết, nêu rõ mây đối lưu phát triển và khả năng gây mưa dông, lốc, sét tại nhiều khu vực, trong đó có cả phường Hạ Long.

Bản tin cảnh báo tiếp theo được phát lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, tiếp tục nhấn mạnh nguy cơ mưa rào, dông, gió giật mạnh tại nhiều xã, phường trên địa bàn. Ngoài ra, trong bản tin dự báo hải văn phát lúc 15 giờ 30 phút ngày 18/7, Đài cũng đã dự báo vùng biển Bãi Cháy-Vịnh Hạ Long có mưa rào rải rác và biển động trong ngày 19/7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã phát hành bản tin thời tiết biển lúc 4 giờ 30 ngày 19/7, dự báo Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, đêm có dông rải rác, kèm khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cục Khí tượng Thủy văn khẳng định đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì hoạt động ổn định của hệ thống quan trắc, thông tin liên lạc; cập nhật, truyền tải kịp thời bản tin tới Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai các cấp và người dân thông qua các nền tảng công nghệ số, phương tiện truyền thông.

Dự báo thời tiết những ngày tới

Dự báo từ đêm 19/7 đến ngày 21/7, do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão; vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác.

Từ đêm 20/7 đến ngày 21/7, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 15; sóng biển cao 4m–6m, biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ từ ngày 21/7 có gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 13; sóng biển cao 2m–5m, biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão số 3 và thời tiết biển, sẵn sàng cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo đầy đủ, kịp thời để hỗ trợ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.