Trung Quốc và Lào nhất trí kết nối chiến lược phát triển

Tại cuộc hội đàm chiều 30/11 tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí đẩy mạnh kết nối chiến lược giữa hai nước, đưa quan hệ song phương phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, đem lại lợi ích cho người dân hai nước.
Hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thông tin từ báo chí nhà nước Trung Quốc cho biết, tại cuộc hội đàm, hai bên nhấn mạnh cần phải tôn trọng và tin cậy lẫn nhau về chính trị, hợp tác cùng có lợi về kinh tế, hiểu biết và gần gũi về văn hóa, không ngừng đi sâu thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giới thiệu kết quả Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với việc đề ra mục tiêu xây dựng toàn diện quốc gia xã hội chủ nghĩa, hiện đại, thúc đẩy sự phục hưng dân tộc; nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác, giao lưu, học hỏi và tình đoàn kết với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, kiên định tư tưởng phát triển lấy người dân làm trung tâm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cùng tìm tòi con đường mới để tiến hành hiện đại hóa đất nước.

Khẳng định những thành quả hợp tác song phương những năm qua, nhất là tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào cũng như hợp tác xây dựng "Vành đai và Con đường", nhà lãnh đạo Trung Quốc đề xuất hai bên cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật và quốc phòng, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy kết nối và phát triển hài hòa ở khu vực, tăng cường trao đổi kinh tế-thương mại-đầu tư, mở rộng hợp tác về khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế, thanh niên...

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định ý nghĩa quan trọng của Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đất nước Trung Quốc trong thời đại mới, cũng như sự phát triển của thế giới.

Nhà lãnh đạo Lào bày tỏ hy vọng các cơ quan, ban ngành của hai Đảng, hai Nhà nước tăng cường trao đổi, giao lưu về quản trị đất nước và xã hội, củng cố hợp tác về an ninh và quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác thiết thực trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, tăng cường kết nối giữa sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc với chiến lược trở thành quốc gia kết nối khu vực của Lào, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giao lưu nhân văn, thúc đẩy quan hệ Lào-Trung Quốc phát triển hơn nữa.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến các văn kiện hợp tác song phương được ký trên các lĩnh vực giao lưu kênh Đảng, hợp tác kinh tế-thương mại, tài chính, văn hóa-giáo dục, hợp tác giữa các địa phương hai nước...

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong 3 ngày (29/11 đến 1/12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith còn có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc Lý Khắc Cường và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.