Trung Quốc và Belarus ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

Nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Belarus đã ký Tuyên bố chung về phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới, đồng thời chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, hải quan, khoa học-công nghệ, y tế, du lịch, thể thao và địa phương.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ở Đại lễ đường Nhân dân. (Ảnh cắt từ clip của CCTV)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ở Đại lễ đường Nhân dân. (Ảnh cắt từ clip của CCTV)

Báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại buổi hội đàm tổ chức ngày 1/3 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện nâng cấp quan hệ song phương lên "đối tác chiến lược toàn diện trong mọi điều kiện" tháng 9 năm ngoái, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác trên các lĩnh vực.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, hai bên cần phát huy vai trò của Ủy ban hợp tác liên chính phủ hai nước, mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại, xây dựng Khu công nghiệp Trung Quốc-Belarus, lấy hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến "Vành đai và Con đường" làm tuyến chính, thúc đẩy đường sắt liên vận Trung Quốc-châu Âu và các hình thức hợp tác xây dựng và kết nối; đi sâu hợp tác y tế, mở rộng hợp tác địa phương, tăng cường giao lưu nhân dân...

Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bày tỏ ủng hộ và tích cực tham gia các sáng kiến "Vành đai và Con đường", An ninh toàn cầu và Phát triển toàn cầu do Trung Quốc đề ra; đồng thời hy vọng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên các lĩnh vực khoa học-công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch; thúc đẩy đường sắt liên vận Trung Quốc-châu Âu và xây dựng Khu công nghiệp Belarus-Trung Quốc; hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư, tăng cường giao lưu địa phương và nhân văn.

Nhà lãnh đạo Belarus bày tỏ sẵn sàng tăng cường phối hợp với phía Trung Quốc trong các vấn đề lớn của khu vực và quốc tế, cùng nhau duy trì an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo còn trao đổi ý kiến về cuộc khủng hoảng Ukraine và các vấn đề cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 3 ngày (28/2-2/3) , Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc Lý Khắc Cường và tham dự một số hoạt động khác.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.