Trung Quốc trợ cấp cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19

Chính phủ Trung Quốc mới đây quyết định trợ cấp một lần cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong bối cảnh nước này bước đầu kiểm soát hiệu quả làn sóng dịch lớn nhất, tác động tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Một điểm xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Hữu Hưng)
Một điểm xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Hữu Hưng)

Thông tin từ Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, cùng với việc làm tốt công tác khôi phục và ổn định nền kinh tế, để bảo đảm đời sống cho người dân gặp khó khăn, các địa phương phải thực hiện các giải pháp an sinh xã hội, giải quyết hiệu quả sinh kế cơ bản cho người dân ở thành thị và nông thôn, đưa các hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống vì Covid-19, đáp ứng đủ điều kiện vào diện nhà nước bảo đảm mức sống tối thiểu.

Đáng chú ý, các đối tượng thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhà nước cấp thêm trợ cấp một lần; các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 hỗ trợ một lần cho người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, theo dõi sát biến động giá cả, để kịp thời điều chỉnh mức trợ cấp xã hội và an sinh cho phù hợp.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc xác định tăng cường hỗ trợ với đối tượng thất nghiệp không có nguồn thu nhập bảo đảm cuộc sống, với việc cấp phát trợ cấp một lần đối với lao động nhập cư và người chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp, buộc phải nghỉ việc do dịch Covid-19; hỗ trợ thanh niên, sinh viên tốt nghiệp chưa tìm được việc...

Để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, Trung Quốc yêu cầu các địa phương đơn giản hóa và tối ưu hóa quy trình xét duyệt, để nâng cao tính kịp thời và khả năng tiếp cận đối với khoản trợ cấp. Đa dạng hóa các phương thức trợ cấp như cấp phát nhu yếu phẩm, tiền mặt và cung ứng dịch vụ, bảo đảm đúng và trúng đối tượng.

Theo đánh giá, việc trợ cấp cho các đối tượng khó khăn, yếu thế là một quyết định kịp thời và cần thiết, trong bối cảnh dịch Covid-19 và các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt ảnh hưởng rất lớn đến các thành phố lớn và vừa, cũng như vùng nông thôn Trung Quốc. Hiện nay, dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả, các địa phương thúc đẩy khôi phục kinh doanh và sản xuất, thị trường tiêu dùng sẽ phục hồi ở mức độ nhất định, nhưng nhóm người dân gặp khó khăn đặc biệt hoặc mới thoát nghèo, đều dễ bị tổn thương về thu nhập và việc làm.

Để cụ thể hóa yêu cầu của chính phủ, các địa phương Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách cụ thể. Tỉnh Quảng Đông thành lập quỹ hỗ trợ người dân gặp khó khăn cùng các quy định cụ thể về phân phối, quản lý, sử dụng, hướng tới nâng cao tính hiệu quả và tính đối tượng của tiền trợ cấp. Thành phố Thường Châu (tỉnh Giang Tô) chủ động phân loại và xác định 59.000 người thuộc nhóm khó khăn đặc biệt, cấp phát 1,03 triệu nhân dân tệ tiền mặt và vật tư, nhu yếu phẩm trị giá 1,344 triệu nhân dân tệ.

Ông Vương Bằng, phó giáo sư thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc nhận định, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là một biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời cũng là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng, ổn định giá cả, bảo đảm thịnh vượng chung của toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.