Trung Quốc miễn visa nhập cảnh cho hơn 100.000 lượt người

Sau 1 tháng đơn phương thực hiện chính sách miễn visa nhập cảnh cho người mang hộ chiếu phổ thông của một số quốc gia, đã có 118.000 lượt người nhập cảnh Trung Quốc với mục đích tham quan, du lịch, kinh doanh, thương mại chiếm 77,3%.
Du khách nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại một sân bay ở Trung Quốc. (Ảnh: China daily)
Du khách nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại một sân bay ở Trung Quốc. (Ảnh: China daily)

Theo số liệu thống kê của Cục quản lý di cư quốc gia Trung Quốc, nước này đơn phương thực hiện chính sách miễn visa cho người mang hộ chiếu phổ thông của 6 nước: Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia từ ngày 1/12/2023.

Tính đến hết ngày 31/12/2023, có tổng cộng 214.000 lượt người của 6 nước trên nhập cảnh Trung Quốc, tăng 28,5% so với tháng 11/2023, trong đó có 118.000 lượt người mang hộ chiếu phổ phông được miễn visa nhập cảnh, chiếm 55,1%, cụ thể có 91.000 lượt người nhập cảnh với mục đích tham quan, du lịch và kinh doanh, thương mại, chiếm 77,3%.

Theo số liệu thống kê, trong 1 tháng thực hiện chính sách miễn visa nói trên, cửa khẩu Bắc Kinh và cửa khẩu Nam Ninh đã làm thủ tục cho hơn 12.000 và 2.800 lượt người đến từ 6 nước nói trên được miễn visa nhập cảnh.

Theo đại diện Cục quản lý di cư quốc gia Trung Quốc, để triển khai thực hiện chính sách miễn visa nhập cảnh thuận lợi, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa người dân Trung Quốc với các nước, Cục quản lý di cư quốc gia đề nghị cơ quan biên phòng ở các cửa khẩu trong cả nước bố trí thêm nhân lực, mở thêm cửa làm thủ tục để bảo đảm việc nhập cảnh, thông quan nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời cũng đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh các địa phương tạo thuận lợi khi làm thủ tục lưu trú cho người miễn visa nhập cảnh.

Trong thời gian tới, Cục quản lý di cư quốc gia Trung Quốc sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách quản lý xuất nhập cảnh, phối hợp các cơ quan chức năng tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài đến Trung Quốc kinh doanh, thương mại, học tập, du lịch, làm việc và sinh sống.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.