Trung Quốc làm mưa nhân tạo để ứng phó nắng nóng

Để ứng phó với thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 7 đến nay, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã triển khai làm mưa nhân tạo quy mô lớn nhằm hạ nhiệt độ ngoài trời và phòng, chống hạn hán.
Thiết bị phun hóa chất làm mưa nhân tạo ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: zjol.com.cn)
Thiết bị phun hóa chất làm mưa nhân tạo ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: zjol.com.cn)

Thông tin từ Cục Khí tượng tỉnh Chiết Giang cho biết, để ứng phó hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng liên tục trên 40 độ C, địa phương này triển khai hoạt động can thiệp thời tiết nhân tạo, để tạo hiệu ứng tăng lượng mưa.

Công việc này được triển khai dựa trên điều kiện thời tiết thuận lợi, như xuất hiện mưa cục bộ hoặc trời nhiều mây, âm u. Khi trên bầu trời xuất hiện các đám mây vũ tích, lực lượng chức năng sẽ phun một lượng hóa chất để tạo xúc tác, từ đó tăng lượng mưa, kéo dài thời gian mưa, nhằm đạt tới hiệu quả hạ nhiệt độ và phòng chống hạn hán.

Trong ngày 17/7, đã có 13 địa phương ở tỉnh Chiết Giang tiến hành làm mưa nhân tạo. Nhờ có sự can thiệp này, lượng mưa bình quân của Chiết Giang trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 17 giờ ngày 17/7 đạt 2,6mm, nhiều thành phố đạt lượng mưa lớn như Gia Hưng (12,9mm), Hồ Châu (8,1mm), Thiệu Hưng (2,6mm)...; nhiệt độ nhiều khu vực đã giảm xuống còn 24 đến 27 độ C.

Dự kiến ngày 18/7, sẽ có thêm 40 địa phương khác ở tỉnh Chiết Giang triển khai kế hoạch làm mưa nhân tạo.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc, từ giữa tháng 6 đến nay, nhiều khu vực trong cả nước xuất hiện thời tiết nắng nóng kéo dài, phạm vi rộng, ảnh hưởng cực đoan tới hơn 900 triệu người. Đặc biệt là từ đầu tháng 7, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng mạnh tới khu vực phía nam với trung tâm là các địa phương Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, Tứ Xuyên và Trùng Khánh, nhiệt độ liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, phá vỡ kỷ lục về nắng nóng ở khu vực này.

Ngoài Chiết Giang, một số địa phương khác như Quý Châu, Thiểm Tây cũng đã tận dụng điều kiện thời tiết có lợi để can thiệp tạo mưa nhân tạo, nhằm giảm nhiệt độ ngoài trời và ứng phó tình trạng hạn hán do nắng nóng kéo dài.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.