Trung Quốc bổ nhiệm trưởng đoàn đàm phán thương mại mới

Chính phủ Trung Quốc ngày 16/4 đã bổ nhiệm ông Lý Thành Cương, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), làm trưởng đoàn đàm phán thương mại, thay Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn, trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan với Mỹ leo thang.
Cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh THX/TTXVN)
Cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh THX/TTXVN)

Theo thông báo của Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc, ông Lý Thành Cương, 58 tuổi, từng giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Thương mại nước này khi ông Donald Trump giữ cương vị tổng thống nhiệm kỳ đầu. Ông tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và Đại học Hamburg (Đức), có kinh nghiệm đảm trách một số nhiệm vụ quan trọng trong Bộ Thương mại, chẳng hạn như trong các đơn vị giám sát các hiệp ước, luật pháp và thương mại công bằng.

Như vậy, ông Lý Thành Cương sẽ thay thế ông Vương Thụ Văn, một quan chức thương mại kỳ cựu và là nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc kể từ năm 2022.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang theo đuổi lập trường cứng rắn trong cuộc chiến thương mại với Washington. Mỹ đang áp tổng mức thuế 145% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh áp mức thuế 125% với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Hiện Washington đang hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày, kể từ ngày 9/4, đối với khoảng 75 đối tác thương mại, nhưng không có Trung Quốc.

Cùng ngày, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), ông Thịnh Lai Vận (Sheng Laiyun), cho rằng việc Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ gây ra một số áp lực đối với thương mại và nền kinh tế nước này trong ngắn hạn, nhưng sẽ không làm thay đổi quỹ đạo tích cực dài hạn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trung Quốc đặt mục tiêu đạt tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu của NBS cho thấy, trong quý I năm nay, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 1,2% so với quý trước.

Trong bối cảnh căng thẳng thuế quan với Mỹ, Trung Quốc đang xem xét khả năng tăng cường nhập khẩu nông sản của Brazil. Dự kiến, các quan chức nông nghiệp cấp cao của Brazil và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Brasilia trong tuần này để thảo luận việc mở rộng xuất khẩu của Brazil sang nền kinh tế lớn nhất châu Á, nơi nhu cầu nông sản đang tăng mạnh.

Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Carlos Favaro và phái đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trương Trị Lễ dẫn đầu sẽ tham gia các cuộc họp trong hai ngày 17 và 18/4. Theo các quan chức Chính phủ Brazil, các cuộc họp sẽ tập trung vào việc xuất khẩu nông sản như đậu tương và thịt bò của Brazil, cũng như "cách lấp khoảng trống do thuế quan của Mỹ để lại".

Ngoài việc tăng sản lượng ngũ cốc và thịt, các cuộc đàm phán sẽ đề cập đến kế hoạch phát triển nông nghiệp 10 năm mới của Trung Quốc. Kế hoạch này nhằm đảm bảo an ninh lương thực đến năm 2035, tăng cường đổi mới công nghệ và năng suất trong nông nghiệp, mở rộng tự chủ trong sản xuất lương thực, đồng thời tăng sản lượng ngũ cốc và thịt trong nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Melbourne ngày 9/7/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ nâng tầm quan hệ với các đối tác

Ngày 11/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp New Zealand Christopher Luxon nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Quyết định được đưa ra nhân chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới New Zealand trong vòng 40 năm qua.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Quan hệ bình đẳng, cùng có lợi

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vừa thực hiện chuyến công du 4 nước châu Phi, gồm Ethiopia, Niger, Mozambique và Burundi, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc Moskva tiếp tục hỗ trợ Lục địa Đen bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế, tăng cường vị thế quốc tế.

Hình ảnh trực tiếp của biểu mô cảm giác ốc tai. (Ảnh: Đại học Tel Aviv)

Phát hiện cơ chế có thể mở đường phục hồi thính lực

Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tel Aviv vừa phát hiện một cơ chế sinh học mới có thể mở ra triển vọng tái tạo các tế bào cảm thụ âm thanh trong tai trong - bước tiến được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho các phương pháp điều trị phục hồi thính lực ở những người bị mất thính lực không hồi phục.

Người dân di chuyển trên đường phố tại La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Cuba vừa đăng Nghị định sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trên Công báo, trong nỗ lực thúc đẩy tính hiệu quả và nhanh chóng trong thu hút đầu tư nước ngoài vào đảo quốc Caribe này.

Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở Thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngã rẽ nguy hiểm trong xung đột tại Ukraine

Cuộc xung đột tại Ukraine bước vào ngã rẽ mới đầy sóng gió, với những đòn tấn công của Nga và Ukraine với cường độ và quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu chiến lược của nhau. Cùng với đó, khoảng trống ngoại giao giữa lúc xung đột leo thang đang gây lo ngại làm chậm nỗ lực tìm kiếm hòa bình.

Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc tạo ra một môi trường giúp các bạn trẻ gia tăng nhận thức về các vấn đề toàn cầu.

Bản lĩnh giới trẻ Việt Nam qua Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc lần thứ 12

Trong ba ngày từ 10-12/7, Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc Hà Nội lần thứ 12 chính thức diễn ra tại Trường Liên cấp Marie Curie Long Biên, tạo ra một sân chơi mô phỏng diễn đàn chính luận sắc sảo, nơi những chủ nhân tương lai của đất nước thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh ngoại giao trước những biến động phức tạp của thế giới.