LHQ cảnh báo cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã trở thành “tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng”, đồng thời kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng, tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ.
Yêu cầu phản ứng khẩn cấp
Phát biểu ý kiến tại họp báo cuối tuần trước tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Ayaki Ito - Giám đốc phụ trách các tình huống khẩn cấp của Cơ quan LHQ về người tị nạn (UNHCR) - cho biết, UNHCR đã chính thức tuyên bố cuộc khủng hoảng đang leo thang tại Trung Đông là “tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng”, đòi hỏi phản ứng ngay lập tức trên toàn khu vực và cả Đông Nam Á. Theo UNHCR, chỉ trong hai ngày đầu tiên sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, gần 100.000 người đã phải di dời trong nội bộ Iran và hàng chục nghìn người tị nạn đã chạy qua biên giới trở lại Syria.
Ông Ito nhấn mạnh rằng, những con số được đưa ra về quy mô di dời cho đến nay chỉ là ước tính và thấp hơn thực tế. Các nhân viên UNHCR tiếp tục nhận được hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày từ người dân Iran yêu cầu hỗ trợ. Cơ quan LHQ đang nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cứu sinh cho các quốc gia bị ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời kêu gọi tất cả các bên bảo đảm an toàn cho dân thường cần di chuyển hoặc vượt biên giới để tìm kiếm sự an toàn. Trong diễn biến mới nhất, Israel đã ban hành lệnh sơ tán quy mô lớn tại miền nam Lebanon và một phần Thủ đô Beirut của nước này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho hay, xung đột gây ra tình trạng di dời dân cư quy mô lớn, với ước tính khoảng 100.000 người rời khỏi Iran, hơn 60.000 người phải di dời ở Lebanon. WHO đang tăng cường giám sát dịch bệnh ở Lebanon do tình trạng di cư hàng loạt. Giám đốc khu vực đông Địa Trung Hải của WHO Hanan Balkhy cho biết, một trong những mối lo ngại cấp bách là sự gián đoạn chuỗi cung ứng y tế và nhân đạo. Trung tâm hậu cần phục vụ các tình huống khẩn cấp y tế toàn cầu tại Dubai, Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã khôi phục hoạt động sau khi tạm dừng do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông. Việc này được kỳ vọng giúp khôi phục việc vận chuyển vật tư y tế cho các khu vực chịu ảnh hưởng của khủng hoảng.
Trong khi đó, WHO xác nhận 13 vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Iran và 1 vụ ở Lebanon trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lên án các vụ tấn công và cho biết, WHO đang phối hợp chặt chẽ với các văn phòng tại các quốc gia bị ảnh hưởng để theo dõi tác động đến các dịch vụ y tế và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết và được yêu cầu.
Kêu gọi dập tắt lửa xung đột
Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), thế giới đang chứng kiến những khoản tiền khổng lồ, ước tính tới 1 tỷ USD mỗi ngày, được đổ vào cuộc xung đột ở Trung Đông, trong khi ngân sách viện trợ cho những người đang có nhu cầu cấp thiết nhất tiếp tục bị cắt giảm. Giám đốc OCHA Tom Fletcher cũng nêu bật quan ngại về tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với các thị trường, chuỗi cung ứng và giá lương thực. Đáng lo ngại là, những người dễ bị tổn thương nhất lại chịu ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất.
Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk kêu gọi các bên kiềm chế và tạo cơ hội cho hòa bình. Phát biểu ý kiến tại một sự kiện ở Thụy Sĩ, ông Turk nhấn mạnh thế giới cần chứng kiến những bước đi ngay lập tức nhằm kiềm chế và dập tắt vòng xoáy xung đột. Ông kêu gọi các bên liên quan xung đột kiềm chế, ngay lập tức thực hiện các bước để giảm leo thang căng thẳng, tạo cơ hội cho hòa bình.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres một lần nữa lên án “các cuộc tấn công phi pháp” trên khắp Trung Đông, đồng thời cảnh báo tình hình tại khu vực có thể vượt tầm kiểm soát khi xung đột lan rộng ra nhiều quốc gia. Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh rằng tất cả các cuộc tấn công phi pháp ở Trung Đông và xa hơn đang gây ra đau khổ và tổn hại to lớn cho người dân trong cả khu vực, đồng thời gây rủi ro nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, nhất là đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Ông Guterres cũng nhận định, với tình hình hiện nay căng thẳng có thể leo thang vượt quá tầm kiểm soát của các bên, do đó đã đến lúc chấm dứt giao tranh và thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao một cách nghiêm túc.