Trưng bày 2.000 tư liệu, hiện vật với chủ đề: “Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang với Bác Hồ”

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất (17/10/1963-17/10/2023), sáng 5/10, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức trưng bày hơn 2.000 sách, báo, ảnh tư liệu, hiện vật với chủ đề: “Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang với Bác Hồ”.
Đông đảo học sinh thành phố Bắc Giang đến tham quan Trưng bày “Bác Hồ với Bắc Giang-Bắc Giang với Bác Hồ”.
Đông đảo học sinh thành phố Bắc Giang đến tham quan Trưng bày “Bác Hồ với Bắc Giang-Bắc Giang với Bác Hồ”.

Buổi trưng bày giới thiệu, hướng công chúng ghi nhớ công lao, sự quan tâm to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Bắc Giang, đặc biệt là ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất. Đồng thời báo công lên Bác những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang thực hiện và làm theo lời dạy của Người đã đạt được trong 60 năm qua.

Buổi trưng bày, xếp sách nghệ thuật với hơn 2.000 cuốn sách, báo, ảnh tư liệu, hiện vật với chủ đề: “Bác Hồ với Bắc Giang-Bắc Giang với Bác Hồ” nhằm tôn vinh những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước nhà.

Trong số đó, giới thiệu hơn 1.000 tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Cách mạng Việt Nam và những tác phẩm tiêu biểu của nhiều tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các xuất bản phẩm như sách, báo.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày “Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang với Bác Hồ”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày “Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang với Bác Hồ”.

Cùng với đó, tại đây còn trưng bày hơn 500 tác phẩm viết về những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Giang. Qua đó thể hiện hình ảnh tỉnh Bắc Giang phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu, tựa như những đóa hoa tươi thắm báo công lên Bác.

Bảo tàng tỉnh cũng giới thiệu hơn 60 hình ảnh, tư liệu và hiện vật có liên quan 5 lần Bác Hồ về thăm tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh đó là những hình ảnh, tư liệu thể hiện tình cảm, niềm tin yêu và những kỷ niệm đáng nhớ của nhân dân tỉnh Bắc Giang với Bác.

Từ đó thấy được dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác vẫn luôn dành sự quan tâm và tình cảm đặc biệt đối với Bắc Giang, cũng như sự kính trọng, niềm tin yêu, thương mến của nhân dân Bắc Giang dành riêng cho Bác.

Cùng với gian trưng bày ảnh Bác Hồ với Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Báo Bắc Giang trưng bày gần 100 bức ảnh với chủ đề “Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”.

Nội dung các bức ảnh phản ánh các sự kiện chính trị, các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương tại Bắc Giang. Qua đó khẳng định thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong những năm qua.

Buổi trưng bày thu hút đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn đến tham quan.

Buổi trưng bày thu hút đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn đến tham quan.

Chương trình Trưng bày sách, báo, ảnh tư liệu, hiện vật với chủ đề: “Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang với Bác Hồ” nhằm khẳng định, tri ân công lao to lớn của Bác đối với cách mạng, với đất nước, với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Từ đó, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Chương trình Trưng bày sách, báo, ảnh tư liệu, hiện vật với chủ đề: “Bác Hồ với Bắc Giang-Bắc Giang với Bác Hồ” diễn ra từ ngày 5-20/10/2023 tại Bảo tàng của tỉnh Bắc Giang.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.