Trở về từ Olympic, nữ xạ thủ Hàn Quốc đột ngột bất tỉnh giữa buổi họp báo vì kiệt sức

Chủ nhân của tấm Huy chương bạc súng ngắn hơi Olympic, nữ xạ thủ Hàn Quốc Kim Ye-ji đã ngất xỉu vì căng thẳng và kiệt sức trong một cuộc họp báo ngay khi vừa trở về quê nhà từ Pháp hôm 9/8. Song rất may mắn, vận động viên này đã hồi tỉnh ngay sau đó.
Hình ảnh nữ xạ thủ Kim Ye-ji tại sân bay quốc tế Incheon ở Incheon, Hàn Quốc hôm 7/8 sau khi vừa trở về từ Olympic Paris 2024. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh nữ xạ thủ Kim Ye-ji tại sân bay quốc tế Incheon ở Incheon, Hàn Quốc hôm 7/8 sau khi vừa trở về từ Olympic Paris 2024. (Ảnh: Reuters)

Với phong thái và ngoại hình điềm tĩnh khi thi đấu tại Thế vận hội Paris khiến cô trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, Kim đã bất ngờ ngã quỵ và lên cơn co giật khi đang trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo tổ chức ở trường bắn tại huyện Imsil, tỉnh Bắc Jeolla, phía tây nam Hàn Quốc vào khoảng 11 giờ sáng nay (giờ địa phương). Đây là địa phương nơi cô đã đầu quân thi đấu trong 7 năm qua.

Ngay lập tức, các quan chức và mọi người có mặt đã báo cáo sự việc đến trung tâm cứu hộ 119, và chủ nhân của tấm Huy chương bạc Olympic nội dung súng ngắn hơi 10m nữ đã hồi tỉnh sau khoảng 10 phút sơ cứu.

Theo thông tin từ một lãnh đạo địa phương, rất may vận động viên 31 tuổi này đã tỉnh lại ngay sau đó mà không cần phải sử dụng đến máy hồi sức tim phổi (CPR) như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin. Kim sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị thêm.

Cũng theo lời vị quan chức này, Kim sẽ phải ở lại viện để theo dõi sức khỏe cho đến khi hoàn toàn bình phục, đồng thời cho biết thêm rằng có thể vận động viên này đã bị kiệt sức sau khi tham dự Olympic Paris 2024.

Huấn luyện viên đội tuyển bắn súng Imsil, Kwak Min-soo cho biết, đây là lần đầu tiên Kim gặp phải tình trạng này dù cô không có bất kỳ bệnh lý nền nào. Cũng theo huấn luyện viên này, cô có khá nhiều lịch trình và có thể đã quá mệt mỏi và lo lắng.

Đại diện khoa cấp cứu của Bệnh viện Jeonju Daejin, nơi Kim được đưa đến điều trị cho biết, vận động viên này cần nghỉ ngơi do làm việc quá sức và không phát hiện bất thường nào trong xét nghiệm máu, chụp CT hoặc X-quang.

Ở Olympic Paris 2024, Kim Ye-ji tham gia 2 nội dung là 10m súng ngắn hơi nữ và 25m súng ngắn thể thao nữ. Đáng chú ý, cả hai nội dung này đều có sự tham gia của tay súng Việt Nam là Trịnh Thu Vinh.

Kim đã giành Huy chương bạc Olympic ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, trong khi xạ thủ Việt Nam xếp hạng 4 chung cuộc ở nội dung này.

Giành Huy chương bạc Olympic ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, Kim đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ cặp kính hiện đại mà cô đeo để tăng độ chính xác, cùng phong cách cá tính khi thi đấu. Chính bởi vậy, cô đã được người dân quê nhà đặt cho biệt danh "sát thủ tươi cười".

Trước đó, Kim Ye-ji đã gây “sốt” rần rần ngay sau khi một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc cô thiết lập kỷ lục thế giới trong nội dung súng ngắn 25m tại World Cup ở Baku vào tháng 5 năm ngoái được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, cô gây ấn tượng bởi phong thái lẫn dáng vẻ cực “ngầu” khi thi đấu và vẻ mặt lạnh lùng ngay cả khi bản thân vừa lập kỷ lục thế giới đã khiến dân mạng phát cuồng.

Ngay cả Elon Musk, chủ sở hữu nền tảng mạng xã hội X, cũng đã bày tỏ ấn tượng với phong cách của Kim. CEO Tesla viết trên X: "Cô ấy nên được chọn làm diễn viên cho một bộ phim hành động. Không cần phải diễn xuất gì thêm!". Kim sau đó đã bày tỏ cảm ơn Musk vì đã khiến cô trở nên nổi tiếng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.