NGÀY THI ĐẤU THỨ BA TẠI OLYMPIC PARIS 2024

Xạ thủ Ban Hyojin ghi dấu ấn lịch sử cho bắn súng Hàn Quốc

Tính đến 23 giờ 45 phút trong ngày thi đấu thứ ba (29/7) tại Olympic Paris 2024, các đoàn thể thao Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc cùng có 5 Huy chương vàng (HCV), nhưng Hàn Quốc vượt lên dẫn đầu do hơn một HCB. Cũng trong hôm qua, hai vận động viên (VĐV) của Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và Hà Thị Linh (boxing nữ) đã dừng bước tại Thế vận hội.
Xạ thủ 16 tuổi Ban Hyojin mang về cho Hàn Quốc Huy chương vàng 10m súng trường hơi nữ sau 32 năm, đồng thời cũng là tấm Huy chương vàng thứ 100 của nước này qua các kỳ Thế vận hội. (Ảnh AFP)
Xạ thủ 16 tuổi Ban Hyojin mang về cho Hàn Quốc Huy chương vàng 10m súng trường hơi nữ sau 32 năm, đồng thời cũng là tấm Huy chương vàng thứ 100 của nước này qua các kỳ Thế vận hội. (Ảnh AFP)

Tay súng 16 tuổi người Hàn Quốc Ban Hyojin đã giành được HCV khi chỉ nhỉnh hơn đối thủ một phần mười điểm trong trận chung kết 10 m súng trường hơi nữ. Ban Hyojin đã đánh bại xạ thủ Huang Yuting của Trung Quốc, người hơn cô một tuổi, trong loạt bắn luân lưu cuối cùng và cùng lập những kỷ lục Olympic. Hyojin đã bước vào vòng chung kết này với tư cách là VĐV dẫn đầu vòng loại và thiết lập được kỷ lục Olympic một ngày trước đó.

Trong loạt bắn chung kết căng thẳng, cả hai VĐV đều đạt 251,8 điểm. Nữ xạ thủ Hàn Quốc tưởng như đã giành HCV sớm khi dẫn trước đối thủ 1,3 điểm khi chỉ còn 2 loạt bắn cuối. Thế nhưng, với số điểm lần lượt là 9,9 điểm và 9,6 điểm, cô lại để đối thủ Huang Yuting thu hẹp khoảng cách và buộc phải bắn thêm một phát. Ở loạt bắn quyết định này, Hyojin đạt 10,4 điểm so với 10,3 điểm của Huang và giành ngôi vô địch. “Tôi cảm thấy rất nhiều áp lực khi đến Pháp mà không có gia đình, nhưng sau trận đấu, nhìn thấy những người đồng hương cổ vũ cho mình và tôi cảm thấy như đã về đích”, cô chia sẻ.

Nói về thành tích của mình, Hyojin cho biết: “Tôi luôn nghĩ về kỷ lục Olympic và đã lập kỷ lục ở vòng loại, đồng thời cũng muốn ghi tên mình vào lịch sử, vì vậy, tôi đã luyện tập chăm chỉ hơn”. Chiến thắng này ghi dấu HCV đầu tiên của nội dung 10m súng trường hơi nữ của Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay, đồng thời là HCV thứ 100 mà thể thao Hàn Quốc có được trong lịch sử Olympic mùa hè. Chiến thắng của Hyojin đã cho thấy sự xuất hiện của một thế hệ tài năng bắn súng mới của Hàn Quốc.

Trong khi đó, Huang Yuting của Trung Quốc (đã giành HCV trong nội dung đồng đội hỗn hợp súng trường hơi 10m nữ trước đó) cũng bày tỏ sự hài lòng với chiếc Huy chương bạc (HCB) cá nhân mình có được ở tuổi 17. Huy chương đồng (HCĐ) nội dung này thuộc về Audrey Gogniat, VĐV đầu tiên giành huy chương cho đoàn Thụy Sĩ tại Olympic Paris 2024.

Bơi lội Pháp cũng lập thành tích với tâm điểm là HCV của tay bơi trẻ Léon Marchand. Anh đạt thành tích tốt nhất vòng đấu loại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam, bao gồm bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch và tự do. Dường như cả nước Pháp đều dõi theo Léon Marchand khi anh bước vào thi đấu chung kết. Chàng trai 22 tuổi liên tục dẫn đầu và dần nới rộng khoảng cách giữa anh và các đối thủ khác, thậm chí khi gần về đích đã vượt trước đối thủ ba lần chiều dài cơ thể.

“Tôi đã nổi da gà trước và trong cuộc đua do căng thẳng. Ở phần bơi ếch, tôi có thể nghe thấy mọi người cổ vũ cho tôi. Điều đó thật đặc biệt và chiến thắng ngày hôm nay thật tuyệt vời đối với tôi”, “kình ngư” nước Pháp chia sẻ. Với thành tích 4 phút 02 giây 95, Marchand không phá vỡ được kỷ lục thế giới của chính mình, nhưng lại “xô đổ” kỷ lục Olympic được lập từ năm 2008 bởi VĐV Michael Phelps của Mỹ.

Ở nội dung này, VĐV Tomoyuki Matsushita của Nhật Bản giành HCB do kém Marchand hơn 5 giây. “Tôi đã biết Léon Marchand rất nhanh và anh ấy là người giỏi nhất trên đường đua”, Matsushita nói. VĐV Carson Foster của Mỹ giành HCĐ và đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với “kình ngư” của nước Pháp sau khi kết thúc thi đấu: “Tôi sẽ nói với các con mình rằng tôi đã bơi bên cạnh Léon Marchand”.

* Chiều 29/7, VĐV Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam đã bước vào thi vòng loại một trong những nội dung sở trường của anh là bơi 800m tự do nam tại Olympic Paris 2024. Vòng đấu này có bốn nhóm đua và tám VĐV có thành tích tốt nhất sẽ vào thi đấu chung kết. Huy Hoàng thuộc nhóm một, nhưng VĐV của Việt Nam chỉ về đích thứ năm với thời gian 8 phút 08 giây 39 và sau khi hai nhóm đầu tiên kết thúc thi đấu, khả năng đi tiếp của Hoàng đã không còn bởi bốn VĐV dẫn đầu của cả hai nhóm này đều về đích dưới tám phút.

Với thành tích này, Huy Hoàng xếp thứ 28/31 và không thể góp mặt ở vòng chung kết. Về nhất ở vòng loại nhóm 1 của Huy Hoàng là VĐV người Áo Auboeck Felix với thành tích 7 phút 48 giây 49, xếp thứ hai là VĐV Garach Benito Carlos của Tây Ban Nha với 7 phút 50 giây 07, vị trí thứ ba thuộc về VĐV Henveaux Lucas của Bỉ với 7 phút 51 giây 51.

* Cũng trong chiều qua, nữ võ sĩ boxing Hà Thị Linh của Việt Nam không thể vượt qua vòng 16 hạng cân 60 kg nữ. Thượng đài với đối thủ xếp hạng 4 thế giới là Yang Wenlu của Trung Quốc. Nữ võ sĩ này từng thắng Hà Thị Linh ở vòng 16 tại ASIAD 19 và sau đó giành HCV. Mặc dù rất nỗ lực trong hiệp một, chủ động tấn công, ra đòn nhanh, nhưng về cuối hiệp, nữ võ sĩ nước ta bị lấn lướt và cả năm trọng tài đều đồng loạt chấm năm điểm 9, trong khi võ sĩ của Trung Quốc được chấm năm điểm 10.

Võ sĩ Hà Thị Linh (trái) dừng bước trước vòng tứ kết. (Ảnh NLĐO)

Võ sĩ Hà Thị Linh (trái) dừng bước trước vòng tứ kết. (Ảnh NLĐO)

Trong hai hiệp đấu tiếp theo, với thể lực dồi dào, Yang Wenlu tiếp tục duy trì được thế trận có phần áp đảo, không cho Hà Thị Linh nhiều cơ hội phản công. Cô cũng không ra được những đòn gây khó cho đối thủ và chỉ ghi được một điểm 10 duy nhất trong hiệp ba. Chung cuộc, Yang Wenlu giành chiến thắng trước Hà Thị Linh 5-0 (29-28, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27) và vào tứ kết. Với kết quả này, boxing Việt Nam đã chia tay Olympic Paris 2024.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.