Triển vọng mở rộng BRICS

Nhóm năm nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã khởi động tiến trình chuẩn bị liên quan việc mở rộng khối. Các cuộc thảo luận về các ứng cử viên mới đã bắt đầu, song theo các chuyên gia, để BRICS thêm thành viên, khối vẫn còn nhiều việc cần làm và cần đạt đồng thuận về nhiều ý tưởng mới.

Nhiều nước xin gia nhập BRICS. (Ảnh: TASS)
Nhiều nước xin gia nhập BRICS. (Ảnh: TASS)

Argentina và Iran mới đây đã nộp đơn xin gia nhập BRICS. Trong tuyên bố bày tỏ mong muốn đưa đất nước trở thành thành viên của khối, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez nhấn mạnh, BRICS chiếm tới 42% dân số thế giới và 24% tổng sản phẩm toàn cầu. Argentina quan tâm việc thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với các nước BRICS và sẵn sàng trở thành một nhà cung cấp thực phẩm đáng tin cậy.  

Theo các chuyên gia kinh tế, các nước BRICS và Argentina có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, bao gồm dược phẩm. Về lâu dài, Argentina cũng có thể trở thành nhà cung cấp năng lượng, nhưng trước hết, quốc gia này cần các khoản đầu tư.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này đã trình đơn xin gia nhập BRICS. Quan chức trên khẳng định, việc Iran trở thành thành viên BRICS sẽ mang lại giá trị gia tăng cho cho tất cả các thành viên trong nhóm.

Ngoài Argentina và Iran, một số quốc gia khác cũng được đề cập trong các cuộc thảo luận của BRICS liên quan việc mở rộng khối. TASS dẫn nguồn báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung cho biết, trong số các quốc gia có mong muốn gia nhập BRICS, còn có Ai Cập và Indonesia.

Nga và Trung Quốc ủng hộ xu hướng mở rộng BRICS. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nêu rõ, những cuộc tham vấn quy mô lớn trong khối là cần thiết. Lý do là các nước thành viên BRICS cần nắm rõ các thông số cơ bản của việc mở rộng khối, và đây là quá trình không đơn giản.

Trong khi đó, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov chỉ ra rằng, cần xác định các thủ tục và yêu cầu đối với các ứng cử viên tiềm năng, cũng như tìm ra một định dạng kết nối các quốc gia đó với BRICS thông qua tư cách quan sát viên. Moskva đã đưa ra ý kiến về tiến trình này, và cần thảo luận với các quốc gia thành viên khác để quyết định.

Trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, các nước BRICS đã tăng cường hợp tác và tìm kiếm giải pháp khắc phục khó khăn. Đơn cử, trong ba tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại của Nga với các quốc gia BRICS đã tăng 38%, lên 45 tỷ USD. Lãnh đạo Bộ Phát triển kinh tế Nga kêu gọi BRICS hợp tác sâu rộng hơn trong trao đổi công nghệ, đồng thời khẳng định, số hóa hơn nữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế BRICS.

Theo các chuyên gia, để tăng tương tác trong khuôn khổ BRICS, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tích hợp các hệ thống tài chính trong khối. Ngân hàng Trung ương Nga đã mở hệ thống nhắn tin tài chính cho các nước BRICS. Đại diện Bộ Phát triển kinh tế Nga nhấn mạnh, điều này cho phép duy trì và tăng khối lượng thương mại điện tử trong khuôn khổ BRICS. Các quốc gia BRICS cũng đang nghiên cứu tạo ra một loại tiền dự trữ quốc tế mới, dựa trên các đồng tiền của khối. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tiến trình này có thể mất hàng chục năm.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, “chìa khóa” trong quyết định kết nạp thêm thành viên của BRICS là bảo đảm hợp tác hiệu quả hơn nữa và tăng hiệu suất thực tế từ công việc của BRICS. Sự đồng thuận của các nước thành viên hiện tại của khối sẽ quyết định quốc gia nào và thời điểm nào gia nhập BRICS.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Việt Nam về UNESCO phát biểu tại chương trình.

Lan tỏa giá trị Văn Miếu-Quốc Tử Giám và văn hóa, di sản Việt Nam tại Trụ sở UNESCO

Ngày 17/6, tại Trụ sở UNESCO ở Paris, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO, Ủy ban Quốc gia Việt Nam UNESCO phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tổ chức chương trình văn hóa “Đạo học” nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Cờ của Liên minh châu Âu tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Khôi phục vị thế giữa biến động

Chương trình nghị sự dày đặc của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) phản ánh hàng loạt thách thức đang phải đối mặt, từ các cuộc khủng hoảng địa chính trị, kinh tế, an ninh cho đến áp lực nâng cao năng lực quốc phòng. 

Yemen hiện đang phải vật lộn với nạn đói và suy dinh dưỡng. (Ảnh: UNWFP)

Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói ở Yemen đang ngày càng trầm trọng

Ngày 16/6, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher đã cảnh báo về cuộc khủng hoảng đói nghèo ở Yemen đang trở nên trầm trọng hơn, với tỷ lệ người dân không được cung ứng đủ lương thực cơ bản tăng từ khoảng một nửa lên gần 60% trong vòng một tháng.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Kêu gọi duy trì môi trường biển hòa bình, an ninh

Ngày 15/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (Hội nghị SPLOS) trên cương vị Chủ tịch SPLOS 35.