Triển vọng hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Guinea-Bissau

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ðại sứ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Guniea-Bissau Lê Kim Quy nhấn mạnh: Ðánh dấu việc nối lại hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sau ba mươi năm và là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Việt Nam và Guinea-Bissau thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của Tổng thống Umaro Sissoco Embalo góp phần mở ra một giai đoạn mới, nhiều triển vọng, trong quan hệ Việt Nam-Guinea-Bissau.
Đại sứ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Guinea-Bissau Lê Kim Quy. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Guinea-Bissau Lê Kim Quy. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời phỏng vấn của TTXVN, Ðại sứ Lê Kim Quy cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Umaro Sissoco Embalo, diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Chuyến thăm là cơ hội để hai bên đánh giá kết quả hợp tác và kỳ vọng về bước ngoặt mới cho quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Guinea-Bissau.

Việc đón Tổng thống Guinea-Bissau là bước triển khai đường lối đối ngoại của Ðại hội XIII của Ðảng là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Ở cấp độ khu vực, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón các nguyên thủ châu Phi đến thăm Việt Nam, trong đó có Tổng thống Guinea-Bissau, ngay trong những tháng đầu trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng, tình cảm gắn bó, thủy chung của Việt Nam đối với các nước bạn bè truyền thống châu Phi.

Khởi nguồn từ sự ủng hộ chí tình dành cho nhau trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước châu Phi không ngừng được củng cố, vun đắp, trở thành hình mẫu và minh chứng cho sức mạnh của hợp tác Nam-Nam.

Ðại sứ Lê Kim Quy cho biết, Việt Nam và Guinea-Bissau thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/9/1973, chỉ một tuần sau khi Guinea-Bissau tuyên bố độc lập và Việt Nam đang trong thời kỳ kháng chiến thống nhất đất nước. Trong hơn 50 năm qua, hai nước duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp. Guinea-Bissau tích cực ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Hợp tác kinh tế, thương mại là lĩnh vực nổi bật. Guinea-Bissau là một trong 5 nước châu Phi cung ứng điều nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Guinea-Bissau. Tuy nhiên, hợp tác giữa Việt Nam và Guinea-Bissau chưa tương xứng nhu cầu và tiềm năng của mỗi bên. Guinea-Bissau khẳng định coi Việt Nam là đối tác hợp tác ưu tiên và sẵn sàng mở rộng hợp tác thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.