Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Guinea-Bissau

Ngày 26/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Guinea-Bissau Nancy Raisa Cardoso đến chào nhân chuyến thăm Việt Nam và dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Guinea-Bissau Nancy Raisa Cardoso.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Guinea-Bissau Nancy Raisa Cardoso.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Quốc vụ khanh đã dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định việc Chính phủ Guinea-Bissau cử đại diện tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự coi trọng và tình cảm chân thành của Guinea-Bissau đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ với Quốc vụ khanh Guinea-Bissau về những thành tựu nổi bật của Việt Nam về kinh tế-xã hội và phát triển đất nước. Bộ trưởng khẳng định trong đường lối đối ngoại được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng định hướng và phát triển, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với các quốc gia bạn bè ở châu Phi, trong đó có Guinea Bissau. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước xây dựng tin cậy chính trị và hợp tác cùng phát triển.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị hai bên phối hợp, tích cực triển khai các cam kết đã đạt được tại cuộc hội đàm trước đó giữa hai Thứ trưởng nhằm xây dựng và triển khai các kế hoạch hợp tác trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp…, nhằm đưa hợp tác đi vào hiệu quả, lâu dài, thực chất.

Quốc vụ khanh Nancy Raisa Cardoso thay mặt Chính phủ và Nhân dân Guinea-Bissau gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất được nhân dân Việt Nam vô cùng kính mến, bày tỏ xúc động trước tình cảm chân thành Nhân dân Việt Nam dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua được mất mát to lớn này. Quốc vụ khanh khẳng định Guinea-Bissau luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác hiệu quả giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao nhằm tạo đột phá cho hợp tác song phương.

*Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã tiếp và hội đàm với Quốc vụ khanh Nancy Raisa Cardoso.

Tại cuộc Hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao Guinea-Bissau thời gian qua đã đạt được những nhiều thành tích đối nội, đối ngoại quan trọng, ổn định kinh tế xã hội, tăng cường quan hệ với các cường quốc. Thứ trưởng khẳng định chuyến thăm của Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Guinea Bissau đến Việt Nam dịp này là dịp tốt để hai bên rà soát và đề ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng hội đàm với Quốc vụ khanh Nancy Raisa Cardoso.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng hội đàm với Quốc vụ khanh Nancy Raisa Cardoso.

Cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu dành cho đoàn, Quốc vụ khanh Guinea-Bissau đánh giá cao thành tựu về kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định Chính phủ Guinea-Bissau coi Việt Nam là đối tác hợp tác ưu tiên trong chính sách ngoại giao của mình và sẵn sàng mở rộng hợp tác thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng và Quốc vụ khanh Nancy Raisa Cardoso đã cùng nhau thảo luận và đề ra những biện pháp tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là thúc đẩy chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước; phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, làm cầu nối hỗ trợ nhau tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính sách. Để tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, thương mại, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác, kết nối doanh nghiệp giữa hai nước; tiếp tục phát huy các mặt hàng trao đổi thương mại chủ lực như hạt điều và mở rộng sang các mặt hàng tiềm năng khác như nông sản, dệt may…, ký kết các văn kiện hợp tác song phương về nông nghiệp, cảng biển, thương mại…

Về hợp tác nông nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Guinea-Bissau phát triển nông nghiệp thông qua các dự án hợp tác nông nghiệp song phương hoặc ba bên; qua đó từng bước giúp Guinea-Bissau bảo đảm và tự chủ an ninh lương thực.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam, Quốc vụ khanh Guinea-Bissau đã làm việc với Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và Tập đoàn T&T trao đổi về kế hoạch hợp tác cụ thể về nông nghiệp, thương mại nông sản thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.