Triển lãm hơn 200 bức ảnh tư liệu về Điện ảnh cách mạng Việt Nam

Sáng 23/3, tại Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 2, thành phố Thủ Đức), Nhà văn hóa Điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện phim Việt Nam), Trường đại học Văn hóa tổ chức khai mạc triển lãm “Dấu ấn 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023)”.
Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và các đại biểu bên bức ảnh “Bác Hồ với Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III-năm 1962”.
Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và các đại biểu bên bức ảnh “Bác Hồ với Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III-năm 1962”.

Ngày 15/3/1953, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”, khai sinh nền Điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Qua những chặng đường xây dựng và phát triển, Điện ảnh cách mạng Việt Nam đã đồng hành với từng giai đoạn lịch sử dân tộc, phản ánh chân thực và sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân ta.

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Viện trưởng Viện phim Việt Nam nhận định, phù sa dòng chảy lịch sử 70 năm qua không ngừng được bồi đắp bởi tài năng, tâm huyết của nhiều thế hệ nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam thông qua việc sáng tạo tác phẩm, đặc biệt là những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, vừa thấm đẫm giá trị lịch sử, nghệ thuật và niềm tự hào dân tộc, vừa để lại ấn tượng trong lòng công chúng trong nước và quốc tế.

Triển lãm “Dấu ấn 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam” tại Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục phổ biến rộng rãi giá trị lịch sử và văn hóa của tư liệu, tài liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ đến với đông đảo công chúng.

Thông qua các tư liệu, hình ảnh quý giá và những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị nghệ thuật, Ban tổ chức cung cấp thêm cho công chúng một số dữ liệu thông tin về lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc nói chung, lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam nói riêng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đồng thời, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Viện trưởng Viện phim Việt Nam trao tặng ấn phẩm sách “Áp phích phim điện ảnh Việt Nam - theo dòng lịch sử” (tập 1) cho Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Viện trưởng Viện phim Việt Nam trao tặng ấn phẩm sách “Áp phích phim điện ảnh Việt Nam - theo dòng lịch sử” (tập 1) cho Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm gồm các nội dung chính: Triển lãm hơn 200 bức ảnh tư liệu về những sự kiện, tác phẩm và chân dung nghệ sĩ tiêu biểu đã làm nên dấu ấn cho nền Điện ảnh cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua, thông qua các chủ đề: Sự ra đời của Điện ảnh cách mạng; Những tác phẩm tiêu biểu qua 22 kỳ Liên hoan phim Việt Nam; Chân dung nghệ sĩ điện ảnh tiêu biểu.

Triển lãm còn trưng bày giới thiệu ấn phẩm sách “Áp phích phim điện ảnh Việt Nam - theo dòng lịch sử” (tập 1), do Viện phim Việt Nam biên soạn, xuất bản năm 2023.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn chiếu phục vụ một số bộ phim của Điện ảnh cách mạng Việt Nam đã đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế.

“Với nội dung phong phú, được bài trí tại một không gian đẹp, thoáng đãng, Ban tổ chức hy vọng triển lãm sẽ tạo được sự thu hút và mang đến cho công chúng, nhất là sinh viên Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh những dữ liệu thông tin bổ ích, thú vị, cũng như góp thêm một góc nhìn ý nghĩa về lịch sử, văn hóa dân tộc nói chung, lịch sử nền Điện ảnh cách mạng Việt Nam nói riêng”, bà Nguyễn Thị Thúy Hà cho biết.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 6/4.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.