Triển khai thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tối 25/2, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2019-2024, nhằm ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác “Dân vận khéo”.
Khách mời tham gia giao lưu tại Lễ tuyên dương điển hình "Dân vận khéo".
Khách mời tham gia giao lưu tại Lễ tuyên dương điển hình "Dân vận khéo".

Tới dự, có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 35 tập thể và 80 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả công tác dân vận, trong đó có công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cán bộ chiến sĩ Quân đội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, sâu sát cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng chí khẳng định, 35 tập thể và 80 cá nhân được tuyên dương điển hình tiêu biểu là minh chứng sinh động, thuyết phục nhất cho tình cảm, trách nhiệm của Quân đội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Những thành tích này tiếp tục khẳng định Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của Quân đội, là động lực để cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Tiết mục kịch thể hiện tình cảm gắn bó của các cán bộ chiến sĩ Quân đội với nhân dân.

Tiết mục kịch thể hiện tình cảm gắn bó của các cán bộ chiến sĩ Quân đội với nhân dân.

"Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng ra mắt chuyên mục "Người của bản" phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng và đăng tải trên các báo của Quân đội, nhằm tuyên truyền, lan tỏa những việc làm thiết thực, ý nghĩa, những thông tin, hình ảnh đẹp về tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi", Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết.

Với tình cảm, trách nhiệm chính trị và tinh thần vì nhân dân quên mình, cùng với niềm phấn khởi, tự hào về kết quả công tác dân vận của Quân đội trong những năm qua, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, trong đó có các tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, thực sự là chỗ dựa tin cậy, sát cánh cùng đồng bào trên mọi lĩnh vực.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết đã trao Bằng khen tặng đại diện của 35 tập thể điển hình.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.