Hiệu quả từ công tác dân vận khéo

Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận giai đoạn đệm trong mùa khô năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ hành quân về một số xã của huyện Bắc Mê thực hiện “bốn cùng” với nhân dân.
Bộ đội giúp dân sửa nhà. (Ảnh: Báo QĐND)
Bộ đội giúp dân sửa nhà. (Ảnh: Báo QĐND)

Bộ đội về làng không chỉ giúp nhân dân xây dựng nhà mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát, mà còn chỉnh trang, cải tạo đường giao thông, nạo vét kênh mương tưới tiêu…, làm cho đường quang, ngõ sạch.

Sáng sớm tinh mơ, mặc dù trời mưa rét, sương mù giăng kín các cành cây, ngọn cỏ, Thượng tá Giàng Cò Sài, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang và Đại úy Nguyễn Văn Duẩn, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877 vẫn chỉ huy cán bộ, nhân viên khối ba cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các chiến sĩ Trung đoàn 877 hành quân về một số xã của huyện Bắc Mê để làm công tác dân vận trong giai đoạn đệm.

Do đã được khảo sát, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương từ trước, cho nên khi đến nơi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã được phân ra từng tổ, từng tốp bắt tay ngay vào công việc.

Bí thư Đảng ủy xã Minh Ngọc Trương Văn Man, cùng các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong xã chào đón các chú bộ đội về làm công tác dân vận tại địa phương từ rất sớm. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi và chỉ trong chốc lát trao đổi công việc, bộ đội cùng dân quân, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh trong xã đã kịp thời tỏa về các thôn để lao động, mỗi người một việc.

Người dọn dẹp, vệ sinh đường thôn, xóm, người đến gia đình chính sách giúp sửa sang nhà cửa, vườn tược; người tham gia phụ hồ giúp nhân dân xóa nhà tạm. Cả xã rộn lên tiếng nói, tiếng cười, không khí lao động hăng say khi bộ đội về làng. Ban ngày, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị cùng nhân dân tham gia lao động, chiều muộn thì chơi thể thao, tối đến tham gia giao lưu văn nghệ, cất cao lời ca tiếng hát như làm vang dậy cả núi rừng Bắc Mê.

Thấy các chú bộ đội về làng, ông Vừ Mí Mua, nhà ở thôn Phiêng Đáy, xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê vui mừng lắm, bởi mỗi ngày có hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến nhà ông vừa giúp phụ hồ, vừa tham gia xây dựng, bắn mái tôn để ngôi nhà mới của gia đình hoàn thành sớm hơn dự kiến. Rồi đây, ông và gia đình sẽ được về ở nhà mới trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Bắc Mê là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang 53 km về phía đông. Huyện có 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm thị trấn Yên Phú và 12 xã; có 16 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 95,74% dân số toàn huyện. Thời gian qua, tuy đã có nhiều cố gắng, huyện Bắc Mê vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 59,14%, trong đó nhiều nhà chỉ để ở tạm, dột nát, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Vừa qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang đã trao 200 chăn bông tặng Trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, trị giá 100 triệu đồng; trao 20 suất quà tặng gia đình chính sách, mỗi suất một triệu đồng. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng 400 kg gạo, 20 thùng sữa, 40 thùng mì ăn liền, 100 bộ quần áo ấm cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn ở xã Minh Ngọc, trị giá 25 triệu đồng; tham gia xây dựng 10 nhà dột nát, nhà tạm; giúp nhân dân san gạt 3 km đường liên thôn, nạo vét 2 km kênh mương, xây một khán đài sân khấu cho xã Minh Ngọc, tu sửa 15 nhà dân, xây 10 nhà vệ sinh, dọn vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh cho hai trường học; phối hợp tổ chức hai buổi tuyên truyền kết hợp văn hóa, văn nghệ về truyền thống vẻ vang của quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Hoàng Văn Giáp, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang cho biết: Công tác dân vận là một mặt công tác quan trọng trong các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Do vậy, thời gian qua, Phòng Chính trị chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch làm dân vận vào các giai đoạn đệm huấn luyện, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và học dân.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phát huy vai trò của các lực lượng chức năng, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng giúp nhân dân khi gặp thiên tai, hỏa hoạn; chủ động đến với nhân dân khi nhân dân cần. Những việc làm nghĩa tình giúp nhân dân nêu trên sẽ khắc họa và in đậm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân huyện Bắc Mê.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.