Triển khai hiệu quả mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc

Sáng nay 17/1, tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón chính thức với nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo nhất trí cho rằng: Để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, hai bên tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, coi đây là nền tảng để giải quyết các vấn đề song phương, quốc tế và khu vực thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Duy Linh)

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội hai nước với vai trò là một trong những trụ cột tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ giữa hai nước, mở đầu cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Quốc hội và hai nước trong 30 năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, củng cố tin cậy về chính trị ngoại giao sẽ là nền tảng để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực khác.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh quốc phòng, đánh giá cao việc hai bên duy trì tốt các cơ chế đối thoại về an ninh, quốc phòng hiện có.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng bền vững, cân bằng hơn trên cơ sở khai thác tốt các Hiệp định thương mại song phương và đa phương hiện có.

Hai Chủ tịch đều cho rằng, trong điều kiện đứt gãy chuỗi cung ứng, đầu tư thương mại toàn cầu, hai nước cần tiếp tục củng cố chuỗi cung ứng hiện có và nghiên cứu mở rộng các chuỗi cung ứng mới, nhất là các sản phẩm chủ lực của hai nước; thúc đẩy hợp tác để Hàn Quốc trở thành đối tác chiến lược thực sự của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn; nhất trí trao đổi, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đảm bảo an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng một cách công bằng để hiện thực hoá cam kết của mỗi nước tại Hội nghị COP26; đây là những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Việt Nam sẵn sàng thảo luận với Hàn Quốc về các chuỗi cung ứng mới. Quốc hội Việt Nam với vai trò là cơ quan lập pháp, quyết định các khung khổ thể chế, chính sách sẵn sàng tổ chức các diễn đàn trao đổi trong khuôn khổ nghị viện để tạo lập các khung khổ pháp lý cho việc hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, bền vững.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vướng mắc trong lĩnh vực hợp tác cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc xem xét tháo gỡ những vướng mắc liên quan các thủ tục, điều kiện ràng buộc về nhà thầu, xuất xứ hàng hóa khiến Việt Nam chưa tiếp cận được nhiều gói vay ODA lên tới 16 tỷ USD mà phía Hàn Quốc đã công bố; đồng thời cho biết, Quốc hội Hàn Quốc sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để vốn ODA dành cho cho Việt Nam tăng lên và thực chất, hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam sẽ tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án đường sắt số 3 như kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Quốc hội Việt Nam tiếp tục quan tâm, giám sát, thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo cơ bản nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc Hàn Quốc tăng tiếp nhận lao động Việt Nam qua các hình thức như lao động kỳ nghỉ, lao động kỹ năng lành nghề, điều dưỡng, kỹ sư công nghệ thông tin; đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc; chuẩn bị tốt để ký gia hạn Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc dự kiến hết hạn vào tháng 2/2023 và sớm triển khai Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa hai nước.

Về hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục, bảo hộ công dân và hợp tác địa phương, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tại mỗi nước đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường, nhu cầu đi du lịch của người dân rất lớn. Hai bên nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát, xem xét cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thị thực, giấy phép lao động... nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và mong muốn Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hợp tác trên các vấn đề quốc tế và khu vực

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao tầm nhìn, mục tiêu thể hiện trong chính sách “Quốc gia chủ chốt toàn cầu (GPS)” và “Sáng kiến Đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc”; hoan nghênh và ủng hộ Hàn Quốc phát huy vai trò lớn hơn, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và tiếp tục xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài.

Việt Nam sẵn sàng cùng Hàn Quốc tăng cường trao đổi, hợp tác trên các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; cảm ơn phía Hàn Quốc đã ủng hộ Việt Nam đăng cai Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G) vào năm 2025.

Quang cảnh buổi hội đàm tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Quang cảnh buổi hội đàm tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Hoan nghênh Hàn Quốc tăng gấp đôi vốn đầu tư vào Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc và Quỹ Mê Kông-Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để thực hiện thành công vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc trong nhiệm kỳ 2021-2024.

Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ những nỗ lực duy trì hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á thông qua đối thoại, bằng biện pháp hòa bình.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định luôn ủng hộ lập trường của Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp luật pháp quốc tế

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua; nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Quốc hội năm 2013, xem xét bổ sung, cập nhật, ký mới để phù hợp với nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước cũng như bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay.

Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và thế giới; nhất trí tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn, trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Theo chương trình, chiều tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.