Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035

Sáng 30/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939); triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415), biểu dương điển hình hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý (Đề án 01). 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức kích hoạt triển khai Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức kích hoạt triển khai Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, Trung ương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Hội nghị do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội, trực tuyến tại điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” theo Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 939), biểu dương, khen thưởng, tôn vinh 61 tập thể, 84 cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thành công và 50 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; đồng thời triển khai việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” theo Quyết định số 2415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 2415) trên phạm vi toàn quốc.

ndo_br_a1-1665.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan các gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu do phụ nữ khởi nghiệp. (Ảnh: Trần Hải)

Trong 8 năm thực hiện vừa qua, Đề án 939 đã huy động được gần 443 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước (cấp Trung ương là 79 tỷ đồng; cấp tỉnh, thành gần 364 tỷ đồng) và 211 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa (cấp Trung ương là gần 36 tỷ đồng và cấp tỉnh, thành là trên 175 tỷ đồng) cho hoạt động khởi nghiệp.

Tất cả các mục tiêu Đề án 939 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch của Đề án, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp Hội trong phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cụ thể của Đề án 939 đến năm 2025; đạt hiệu quả, tác động tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, tạo việc làm, giảm nghèo và khẳng định vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, cụ thể:

a2-5788.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Mục tiêu 1: 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. Kết quả: 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, hoàn thành 107,4% so với mục tiêu đặt ra.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên tục, thường xuyên trên toàn quốc, nội dung phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ Hội, đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nòng cốt triển khai Đề án tại các cấp trong thời gian qua. Đã có 41/63 tỉnh, thành phố (cũ) xây dựng và duy trì thường xuyên 1.160 chuyên mục về phụ nữ khởi nghiệp trên website/trang thông tin của Hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã xây dựng trên 1.300 mô hình truyền thông điểm, tổ chức gần 400.000 cuộc truyền thông tại cộng đồng, chú trọng ưu tiên đối tượng phụ nữ đặc thù, phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số...

ndo_br_a3-8664.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Mục tiêu 2: 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp. Kết quả: các cấp Hội luôn xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết định sự thành công của Đề án.

Chính vì vậy, đề án đặt ra chỉ tiêu 70% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, thông qua các nguồn lực và hệ thống tuyên truyền của Báo Phụ nữ Việt Nam (báo giấy và báo điện tử), Cổng thông tin điện tử của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các phương tiện truyền thông khác của các cấp từ Trung ương đến địa phương, đã có 84,8% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp thông qua 325.911 cuộc truyền thông tại cộng đồng, chú trọng ưu tiên đối tượng phụ nữ đặc thù, phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số; xây dựng trên 1.300 mô hình truyền thông; 1.160 chuyên mục về phụ nữ khởi nghiệp trên website/trang thông tin của Hội.

Ngoài ra, hội viên, phụ nữ đã được tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp thông qua nhiều hình thức truyền thông đa dạng, linh hoạt, gắn với nhu cầu thực tế của phụ nữ… ở các vùng, miền khác nhau, do đó, tỷ lệ hoàn thành đạt 121,1% so mục tiêu đề ra.

Mục tiêu 3: Hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Kết quả: trong 8 năm qua, các cấp Hội đã nỗ lực và lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ 118.533 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp thông qua tư vấn về pháp lý, đào tạo, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, kết nối thị trường... hoàn thành và vượt 593% so với mục tiêu đặt ra.

Theo thống kê của các tỉnh, thành phố, Hội có trên 20.000 phụ nữ thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trong đó khoảng 13.000 phụ nữ dân tộc thiểu số, 1.700 phụ nữ khuyết tật và 10.000 phụ nữ sinh sống trên các địa bàn khó khăn được hỗ trợ khởi sự kinh doanh.

ndo_br_a4-919.jpg

Mục tiêu 4: phối hợp, hỗ trợ thành lập 1.200 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lý. Kết quả: các cấp Hội đã phối hợp, hỗ trợ thành lập mới 1.666 hợp tác xã và trên 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và vượt 665% so với mục tiêu đặt ra.

Tính đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của trên 10.000 tổ hợp tác, thu hút 1.400 phụ nữ dân tộc thiểu số là thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp thông qua mô hình kinh tế tập thể đã được các cấp, các ngành đánh giá kết quả bền vững, tạo việc làm cho hội viên, phụ nữ khu vực nông thôn và các địa bàn khó khăn.

ndo_br_a5-8271.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Mục tiêu 5: 100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Kết quả: Để đạt mục tiêu tư vấn, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp của phụ nữ, các cấp Hội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong hội viên, phụ nữ; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức quản trị, kỹ năng kinh doanh, chuyển đổi số; hỗ trợ thủ tục pháp lý, đăng ký thành lập doanh nghiệp, tiếp cận nguồn vốn tín dụng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.

Đến nay, đã có 130.000 doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, mục tiêu của Đề án đặt ra hoàn thành 130% so với mục tiêu đặt ra.

ndo_br_a7-3497.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Hội nghị đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã thiệt mạng vì thiên tai, mưa lũ ở miền trung, Tây Nguyên vừa qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức kích hoạt triển khai Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm tới sự phát triển của phụ nữ và công tác phụ nữ; đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ, tăng cường vai trò, sự đóng góp của phụ nữ và bảo đảm bình đẳng giới trong mọi mặt đời sống, xã hội. Việt Nam là một trong những quốc gia hoàn thành sớm nhất Mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan Đảng và Nhà nước được nâng lên. Nữ giới cũng là lực lượng lao động đông đảo trong xã hội và tham gia lãnh đạo doanh nghiệp (khoảng 30% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn nhiều quốc gia khác).

"Phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao, du lịch, an ninh, đối ngoại... Chúng ta rất phấn khởi và tự hào, Phụ nữ Việt Nam không chỉ tiếp nối truyền thống 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dành tặng 'Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang'; mà còn đang từng ngày viết thêm những phẩm chất thời đại mới, đó là 'Trí tuệ-Tự tin-Tự trọng-Tự chủ-Bản lĩnh-Sáng tạo-Nhân ái'", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tiếp nối khí thế cách mạng sôi nổi của các phong trào “Ba đảm đang”, “5 tốt” trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc trước đây, Thủ tướng đề nghị Phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần “3 tiên phong”; “5 làm chủ” trong khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đề án 2415; trong đó: “3 tiên phong” gồm: Tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, phức tạp, dám vượt qua giới hạn của bản thân; Tiên phong đổi mới sáng tạo, tư duy khác biệt, chấp nhận rủi ro, tự tin đi lên; Tiên phong đẩy mạnh hội nhập, kết nối, thích ứng linh hoạt, tuân thủ đạo đức kinh doanh và pháp luật, nhân văn, nhân ái trong công tác xã hội.

“5 làm chủ” gồm: Làm chủ tri thức, kỹ năng; Làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; Làm chủ tài chính và các nguồn lực phát triển; Làm chủ trong quản trị thông minh, tối ưu hóa hiệu quả công việc; Làm chủ thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 2415 thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương, các Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; biến các cơ chế, chính sách thành hành động cụ thể; ưu tiên đầu tư, huy động các nguồn lực cụ thể hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho năng suất quốc gia, cho tương lai dân tộc”. Chủ động tham mưu, đề xuất, tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn tín dụng xanh, các quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ đầu tư mạo hiểm, các nguồn lực đất đai, tài nguyên, công nghệ, thị trường... Các cấp hội phụ nữ từ thực tiễn cũng phải đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh hóa, số hóa, hiệu quả, bền vững, tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm ngày càng nhiều sản phẩm của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Các tỉnh, thành phố xác định rõ việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; chủ động ban hành kế hoạch hỗ trợ phù hợp đặc thù từng địa phương, vùng, miền, đối tượng; tạo môi trường thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng các mô hình phụ nữ khởi nghiệp bền vững; hỗ trợ phụ nữ tham gia các mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tôn vinh các gương phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; chú trọng các giải pháp bảo vệ phụ nữ, bình đẳng giới, khuyến khích phụ nữ học tập, đào tạo, nâng cao trình độ; đặc biệt là quan tâm phụ nữ yếu thế, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Cấp ủy, chính quyền phải quan tâm phụ nữ ở các khu vực này với các chính sách ưu tiên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động toàn xã hội ủng hộ phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng của phụ nữ; khuyến khích doanh nghiệp nữ phát triển sản xuất kinh doanh minh bạch, sản phẩm an toàn; mở rộng truyền thông số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao khả năng tiếp cận của phụ nữ vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp nữ; hỗ trợ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, tăng cường năng lực, kết nối các nguồn lực cho hội viên phụ nữ; khuyến khích doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, phát triển các mô hình đỡ đầu, đồng hành phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt, trung tâm kết nối trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong hợp tác quốc tế, kết nối trí thức, kết nối nguồn lực, kết nối doanh nghiệp. Chú trọng ươm tạo ý tưởng, hỗ trợ tư vấn, kết nối vốn, thị trường, xây dựng mạng lưới cố vấn, chuyên gia uy tín hỗ trợ khởi nghiệp nữ, xây dựng, kết nối phát triển đồng bộ, bền vững hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Nâng cao năng lực của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Kịp thời tôn vinh, biểu dương những điển hình xuất sắc trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo. Đẩy mạnh tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng kinh doanh làm giàu chính đáng của phụ nữ.

Thủ tướng nhấn mạnh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ là hành trình cao quý, vẻ vang, nhưng không ít khó khăn, thách thức; cần phải vượt qua với kiên cường và sáng tạo, là con đường đầy ắp ước mơ, hoài bão, vươn lên làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế, là bản lĩnh, sự dấn thân không ngừng để kiến tạo những giá trị tích cực cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

Với tinh thần “Đảng lãnh đạo-Nhà nước kiến tạo-Phụ nữ tiên phong-Cấp hội hỗ trợ-Đất nước phát triển-Nhân dân hạnh phúc”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, Phụ nữ Việt Nam mãi luôn là biểu tượng của ý chí, đạo đức, tri thức, nghị lực, sự bền bỉ, dẻo dai và sức sáng tạo không ngừng, ngày càng tự tin tiếp tục vững bước tiến vào thương trường, thành công trong sản xuất, kinh doanh, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh với năng lực tài chính, quản trị vững mạnh, tham gia sâu rộng vào các mạng sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

* Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 939.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ

Chiều 17/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Linh Bảo)

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới

Ngày 17/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận”. Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu kết luận tọa đàm.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc tổ chức khai quật 803/803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Quảng Ninh: Một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Quảng Ninh hiện quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong đó có 803 phần mộ liệt sĩ cần xác định danh tính tại 18 nghĩa trang. Đến ngày 14/7, tỉnh đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu đối với 803/803 phần mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch, qua đó thu được 713 mẫu hài cốt, đạt tỷ lệ 88,79%.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn cán bộ, trí thức, văn nghệ sĩ miền bắc hoặc tập kết ra bắc từ trước đó, đã tạm gác lại việc nhà, tình riêng, gửi lại những gì thân thương nhất để lên đường vào nam chiến đấu.

[Ảnh] “Thanh xuân gửi lại” để lên đường vì niềm tin vào ngày thống nhất

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, 72.000 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B vẫn được gìn giữ vẹn nguyên như một phần máu thịt của lịch sử dân tộc. Cuộc trưng bày “Thanh xuân gửi lại” là sự hội ngộ của những chứng nhân và chứng tích, đồng thời là nhịp cầu nối liền các thế hệ, lan tỏa lý tưởng sống cống hiến cao đẹp vì quê hương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Hệ thống Thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiện đại, liêm chính, hiệu quả

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu hệ thống Thi hành án dân sự phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm các bản án, quyết định được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản…

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm việc về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Sáng 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, xem xét công tác chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam tại Lào và Thái Lan trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội đoàn trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và phát huy vai trò kết nối với quê hương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước, các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội; xác định lý tưởng sống tốt đẹp, nuôi dưỡng hoài bão và khát vọng cống hiến.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La; Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng; Bộ Chính trị ban hành chỉ thị mới về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: BẢO LONG)

Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng khoa học, khách quan, thực chất

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức cuộc họp lần thứ nhất về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam phát huy truyền thống, ngày càng gắn kết hai dân tộc Việt-Lào.