Trí thức Việt kiều Anh tư vấn chính sách phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Nhóm chuyên gia VIS đưa ra những khuyến nghị chính sách về đề án xây dựng trung tâm tài chính ở Việt Nam, tập trung vào mô hình định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế và khu vực ở Việt Nam.
Phó Thủ tướng và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hội trí thức Việt Nam tại Anh tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)
Phó Thủ tướng và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hội trí thức Việt Nam tại Anh tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Việt Nam có tiềm năng lớn để trở thành một trung tâm tài chính quốc tế quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng này, cần một chiến lược phát triển rõ ràng, đảm bảo các yếu tố nền tảng như môi trường kinh doanh minh bạch, nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng tài chính hiện đại, thị trường tài chính vững mạnh và thương hiệu quốc tế.

Trên đây là khuyến nghị của Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Anh của Phó Thủ tướng.

Theo phóng viên TTXVN tại London, tại cuộc gặp, đại diện nhóm chuyên gia kinh tế, tài chính, ngân hàng tại VIS, Phó Chủ tịch Hội, Giáo sư chuyên ngành Tài chính Đặng Việt Anh, đưa ra những khuyến nghị chính sách về đề án xây dựng trung tâm tài chính ở Việt Nam, tập trung vào mô hình định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế và khu vực ở Việt Nam; phát triển hệ sinh thái tài chính đồng bộ và bền vững; và phát triển nguồn nhân lực.

Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên cao cấp của Đại học Bristol, phát biểu về chủ đề trung tâm tài chính quốc tế tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên cao cấp của Đại học Bristol, phát biểu về chủ đề trung tâm tài chính quốc tế tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Theo các chuyên gia VIS, với việc Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 98/121 trung tâm tài chính quốc tế và thuộc nhóm trung tâm tài chính chuyên môn của địa phương (local specialist) trong Chỉ số các trung tâm tài chính toàn cầu (Global Financial Centres Index-GFCI) công bố ngày 20/3, Việt Nam có thể lựa chọn định hướng phát triển trung tâm tài chính theo hướng chuyên sâu, trong đó tập trung vào một số dịch vụ tài chính như quản lý tài sản, tài chính công nghệ (Fintech), tài chính xanh..., vươn lên nhóm trung tâm tài chính chuyên môn khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và xa hơn là toàn cầu; hoặc theo hướng đa dạng hóa, trong đó cung cấp đồng bộ nhiều loại dịch vụ tài chính như ngân hàng, thị trường vốn, bảo hiểm.

Tuy nhiên, việc lựa chọn định hướng phát triển không nhất thiết phải cứng nhắc giữa mô hình chuyên sâu hay đa dạng hóa mà có thể kết hợp cả hai để tận dụng cơ hội phát triển.

Về lộ trình, Việt Nam có thể phát triển theo hai cấp độ: khu vực và quốc tế. Ở cấp độ khu vực, cần tận dụng cơ hội thu hút các công ty có xu hướng rời Trung Quốc sang các nước láng giềng và muốn tiếp cận vốn trong nước và quốc tế.

Các chuyên gia VIS nhận định Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để phát triển một trung tâm tài chính quốc tế toàn diện, song lưu ý thành phố cần nghiên cứu và kiện toàn vấn đề về quản lý tài sản và đa dạng hóa danh mục đầu tư cho cá nhân; gọi vốn cho các dự án hợp tác công tư lớn; Fintech và tài chính xanh.

Trong khi đó, do có lợi thế đặc thù về địa lý, Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển chuyên sâu các sáng kiến tài chính bền vững như tài chính xanh, tài chính biến đổi khí hậu... trở thành trung tâm tài chính khu vực theo hướng này.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cần tránh dẫm chân lên nhau trong việc lựa chọn lĩnh vực phát triển chuyên sâu, tạo ra “cuộc đua xuống đáy” mà một quốc gia khác sẽ hưởng lợi.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu, trao đổi với các thành viên của VIS tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu, trao đổi với các thành viên của VIS tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Các chuyên gia cũng khuyến cáo việc phát triển và xây dựng thương hiệu cho trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam cần dựa trên các tiêu chí đánh giá của các nhà đầu tư để xếp hạng trung tâm tài chính quốc tế, trong đó coi trọng 3 yếu tố hàng đầu là xanh, kỹ thuật số, và đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, đồng bộ và bền vững trong quá trình hình thành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, các chuyên gia VIS đưa các khuyến nghị về hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính; và doanh nghiệp và vai trò của quản trị công ty, chỉ ra sự cần thiết của việc đầu tư bài bản vào phát triển nguồn nhân lực phù hợp theo từng giai đoạn, đảm bảo tính cạnh tranh và hội nhập.

Với vai trò quan trọng của các ngân hàng quốc tế trong việc nâng cao uy tín và kết nối với các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, giúp cải thiện thứ hạng của trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh trên GFCL, các chuyên gia VIS khuyến nghị nâng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông nước ngoài, đặc biệt là ngân hàng quốc tế, tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ mức 30% hiện nay lên mức 49% và trong dài hạn lên mức 60%.

Việc nới lỏng biên độ sở hữu sẽ giúp kích hoạt làn sóng giao dịch trong ngắn hạn và trong dài hạn giúp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa hệ thống ngân hàng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đồng thời góp phần giảm chi phí vốn.

Bên cạnh đó, cần xây dựng và củng cố thị trường chứng khoán, xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, đảm bảo vai trò trung gian của sở giao dịch chứng khoán khách quan, minh bạch và công bằng đối với tất cả các bên tham gia; khuyến khích sự phát triển của các nhà đầu tư tổ chức và các hình thức đầu tư, và chuẩn hóa về chuyên môn các tổ chức tài chính trung gian, góp phần cải thiện chất lượng và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị cải thiện chất lượng quản trị công ty - yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao tính minh bạch thị trường chứng khoán và thu hút nhà đầu tư - trong đó chú trọng chuẩn hóa quản trị công ty, áp dụng thông lệ và chuẩn mực quốc tế về môi trường, xã hội hướng tới phát triển bền vững.

Các chuyên gia VIS cho biết trọng tâm trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng lộ trình theo từng giai đoạn, thu hút chọn lọc các chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới, hợp tác với các tổ chức, các trường đại học quốc tế để triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu, kết hợp với chính sách ưu đãi thu hút nhân tài Việt kiều.

VIS cũng khuyến nghị đưa tiếng Anh chuyên ngành tài chính vào chương trình đào tạo chính thức và áp dụng trong giao dịch, giúp trung tâm tài chính tiệm cận tiêu chuẩn toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch VIS, phát biểu tại buổi gặp gỡ Phó Thủ tướng. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch VIS, phát biểu tại buổi gặp gỡ Phó Thủ tướng. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Chủ tịch VIS, Giáo sư Nguyễn Xuân Huấn, cho biết là tổ chức quy tụ gần 200 các nhà khoa học, nghiên cứu và chuyên gia tại Anh và Ireland, VIS mong muốn và có thể đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam thông qua hoạt động đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu chính sách và kết nối mạng lưới tri thức.

Về đào tạo, Hội có thể tham gia đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Anh; đào tạo về các sản phẩm tài chính, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như trái phiếu xanh, fintech, tiền số, tài sản số, quản lý gia sản lớn (wealth management).

VIS cũng có thể tham gia thực hiện các các nghiên cứu về hình thành và vận hành trung tâm tài chính, như nghiên cứu khả thi các sản phẩm, dịch vụ tài chính; nghiên cứu đánh giá tác động của việc triển khai trung tâm tài chính quốc tế tới các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương...

Với các hội viên có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và thị trường tài chính Anh, VIS có thể phối hợp tham gia hoặc giới thiệu các chuyên gia quốc tế trong tư vấn huy động vốn/đầu tư thông qua kết nối các tổ chức tài chính quốc tế với các doanh nghiệp trong nước; tư vấn quản trị trong xây dựng năng lực nhân sự, quản trị công ty, quản trị đầu tư và tài chính; tư vấn công nghệ và quản trị rủi ro hoạt động thông qua kết nối các chuyên gia về công nghệ thông tin, công nghệ số, an ninh số...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.