Trí thức trẻ góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Trong khuôn khổ Hội nghị Trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu ở trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức sáng nay, 6-11, tại Hà Nội, hàng trăm trí thức trẻ tiêu biểu đã đóng góp những ý kiến thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế.

Các đại biểu trí thức trẻ trong và ngoài nước thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu trí thức trẻ trong và ngoài nước thảo luận tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cho rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được chuẩn bị công phu và có tính khái quát cao, xây dựng dựa trên những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự kiên định của Đảng ta trong đường lối đổi mới, nguyên tắc xây dựng Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề được nêu trong dự thảo như đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường hàm lượng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời đại mới.

Theo anh Hoàng Anh Đức, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển giáo dục EdLab Asia, dự thảo nhiều lần nhắc đến thuật ngữ "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư", nhưng nội hàm chỉ dừng lại ở cuộc cách mạng về internet, chưa quan tâm nhiều đến cuộc cách mạng về dữ liệu.

"Ngành, nghề mới hiện nay xuất hiện nhiều và nhanh, nhưng tỷ lệ sinh viên thất nghiệp, tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề vẫn còn cao. Điều này cho thấy bất cập trong công tác dự báo và quản trị nguồn lực", anh Hoàng Anh Đức nói.

"Dự thảo các văn kiện nhấn mạnh việc tăng cường các hình thức học tập không chính quy, học tập thường xuyên, cộng đồng học tập nhằm góp phần nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân về xây dựng xã hội học tập. Tuy nhiên, mục tiêu cần tập trung phát triển năng lực thay vì học cố định, hướng tới rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn", anh Đức nêu ý kiến.

Liên quan công tác giáo dục và đào tạo, TS Lê Duy Anh (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) góp ý: "Dự thảo các văn kiện không ít lần đề cập đến phát triển khoa học - công nghệ, nhưng cần có mục tiêu cụ thể để đánh giá, đo lường mức độ thành công".

TS Nguyễn Linh Đan, Trường đại học Tokyo (Nhật Bản) nhận định: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt chú trọng tới chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và quan tâm yếu tố bảo vệ môi trường.

"Trong dự thảo, cụm từ "phát triển nhanh và bền vững" lặp lại nhiều lần, đồng thời đề cập mục tiêu "GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD/người". Đây là mục tiêu tăng trưởng mạnh, sẽ kéo theo sức ép nhất định, đặc biệt là đối với môi trường", TS Nguyễn Linh Đan đánh giá.

"Cùng với GDP, vấn đề dân số cũng là một yếu tố quan trọng trong dự báo tiêu thụ năng lượng của quốc gia. Ngoài ra, lợi thế phát triển kinh tế từ dân số vàng, ứng phó việc già hóa, dân số tăng nhanh và đô thị hóa... đều sẽ khiển hệ thống năng lượng trở nên quá tải", đại biểu từ Trường đại học Tokyo lo ngại.

Theo đó, TS Nguyễn Linh Đan đề xuất dự thảo các văn kiện cân nhắc thêm các dự báo kinh tế và năng lượng, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp, đưa ra giải pháp đồng bộ và kịp thời, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.