Trao tặng Hội Phụ nữ Công an nhân dân Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Chiều 6/3, Hội Phụ nữ Công an nhân dân tổ chức Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (8/3/1983-8/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Hội Phụ nữ Công an nhân dân.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Hội Phụ nữ Công an nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân cho biết: những ngày đầu mới thành lập lực lượng Công an nhân dân, phụ nữ có số lượng rất ít, đến những năm 60 của thế kỷ 20, số lượng phụ nữ được tăng dần. Trải qua 40 năm kể từ khi thành lập với 9 kỳ đại hội, tổ chức phụ nữ các cấp Bộ Công an ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, tổng số hội viên phụ nữ có gần 20 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 15 hội phụ nữ cấp huyện và 253 hội phụ nữ cấp cơ sở. Phong trào phụ nữ ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, phục vụ đắc lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Các cấp hội phụ nữ đã thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; là nơi tập hợp, giáo dục, động viên, chia sẻ giúp phụ nữ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc, thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng giới, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Công an luôn nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tận tụy, đảm đang; cùng với đồng đội không quản ngày, đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, bảo đảm chế độ ứng trực, sẵn sàng xuất quân giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc.

Đến nay, đã có 35 nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 11 lãnh đạo cấp tướng, 14 nữ Phó Giáo sư, 279 Tiến sĩ, 2 nữ đại biểu Quốc hội, 1 nữ tham gia Lực lượng Gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Hội Phụ nữ Công an nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Trước những diễn biến của tình hình và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Hội Phụ nữ Bộ Công an và các tổ chức hội phụ nữ trong Công an nhân dân cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ. Hội Phụ nữ Bộ Công an tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Hội Phụ nữ Bộ Công an thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào hướng về cơ sở; khuyến khích các tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào, thông qua những công trình, phần việc cụ thể phù hợp với đặc điểm giới và thực tiễn công tác, chiến đấu ở cơ sở.

Hội tăng cường công tác tuyên truyền, tranh thủ sự ủng hộ, tham gia của các cấp hội và hội viên phụ nữ toàn xã hội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Qua đó khẳng định vị thế và xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an đẹp trong lòng dân. Đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ Công an tham gia ngày càng nhiều, hiệu quả vào công tác giám sát và phản biện xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.