Trao quyết định Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Sáng 30/9, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa trái) trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Trương Hải Long.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa trái) trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Trương Hải Long.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 663-QĐ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định bổ sung Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long; bày tỏ sự tin tưởng đồng chí Trương Hải Long với chức trách, nhiệm vụ được giao sẽ cố gắng phấn đấu, tích cực học hỏi, bám sát cơ sở, nắm vững tình hình địa phương và những công việc mà hiện nay địa phương đang làm để tiếp tục lãnh đạo, cùng tập thể Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị tập thể Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đoàn kết, thống nhất, cùng nhau lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Hải Long bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định làm Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, ý thức rằng bản thân phải nỗ lực, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực với công việc được giao; xây dựng, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, các quy chế làm việc và cùng tập thể Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức vì sự phát triển chung của tỉnh.

“Trong thời gian tới, tôi mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng tập thể Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, đưa tỉnh nhà phát triển hơn trong những năm tới", đồng chí Trương Hải Long khẳng định.

Trước đó, ngày 12/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai và công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ điều động, chỉ định đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Nội vụ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 19/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12 (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) bầu đồng chí Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.