Trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng đồng chí Trần Quốc Vượng

Sáng 28/11, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng đồng chí Trần Quốc Vượng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng đồng chí Trần Quốc Vượng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, trao Huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng; Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự Lễ trao Huy hiệu Đảng có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc mừng đồng chí Trần Quốc Vượng và các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc mừng đồng chí Trần Quốc Vượng và các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Các đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng hôm nay đã có quá trình công tác lâu dài tại nhiều cơ quan, đơn vị, có đồng chí đã từng tham gia quân đội trước khi về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng. Trong quá trình công tác các đồng chí luôn giữ vững danh hiệu của người cộng sản, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Vượng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Vượng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng đồng chí Trần Quốc Vượng, Tổng Bí thư nêu rõ, đồng chí là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều gắn bó với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan kiểm sát, kiểm tra. Từ cán bộ làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đến khi công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí đã giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước, như: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XII và hiện nay là Trưởng Ban Chỉ đạo 110 của Trung ương.

Trên các cương vị công tác, đồng chí Trần Quốc Vượng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ nền tảng chính trị, pháp lý cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng. Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, là hành trình ghi dấu ấn nỗ lực không ngừng nghỉ, minh chứng rõ nét cho lòng trung thành, phẩm chất chính trị vững vàng và ý chí phấn đấu kiên cường. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí luôn giản dị, khiêm tốn, chân thành.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư khẳng định, Huy hiệu 45 năm tuổi đảng trao tặng đồng chí Trần Quốc Vượng cũng như Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng mà các đồng chí được đón nhận không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, sự ghi nhận đóng góp của các đồng chí, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng và các đảng bộ, chi bộ nơi các đồng chí từng sinh hoạt đảng, là tấm gương sáng cho thế hệ đảng viên trẻ noi theo.

Tổng Bí thư tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm, tầm nhìn sâu rộng và sự tâm huyết, quyết tâm không ngừng, các đồng chí tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước sắp tới.

Các đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan nơi đã công tác, đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của các đảng viên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; niềm vinh dự đồng thời là sự nhắc nhở về trách nhiệm phấn đấu, hoàn thiện mình hơn nữa; tiếp tục góp phần vào sự nghiệp của Đảng, và sự phát triển của Văn phòng Trung ương.

Đồng chí chia sẻ, từ ngày được kết nạp vào Đảng tại Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 45 năm tuổi đảng và hơn 50 năm công tác tại ba cơ quan Trung ương, gần như cả cuộc đời, đồng chí Trần Quốc Vượng đã gắn bó với Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, phục vụ Đảng, phục vụ các đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng dự Lễ trao Huy hiệu Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng dự Lễ trao Huy hiệu Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Biểu thị tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, tiếp tục phấn đấu xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng, đứng trước những vấn đề hệ trọng, Đảng luôn có quyết sách đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, “chèo lái” đất nước ổn định và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.