Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đinh Thế Huynh

Ngày 22/11, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đinh Thế Huynh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư khóa XII. 
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao Quyết định tặng Huy hiệu 50 tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Thế Huynh. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao Quyết định tặng Huy hiệu 50 tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Thế Huynh. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương, Phó Chánh Văn Phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng công bố Quyết định số 1685-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Đinh Thế Huynh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và chúc mừng đồng chí Đinh Thế Huynh, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn của đồng chí Đinh Thế Huynh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Đánh giá quá trình công tác của đồng chí Đinh Thế Huynh, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, từ khi mới 18 tuổi, đồng chí Đinh Thế Huynh đã tham gia quân đội và trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị; 21 tuổi đồng chí đã vinh dự được kết nạp vào Đảng và tham gia chiến dịch Đại thắng Mùa xuân năm 1975 - Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí tham gia công tác tuyên huấn, được Đảng, Nhà nước cử đi học tập tại Trường Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va. Đồng chí Đinh Thế Huynh đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước như: Phó Tổng Biên tập, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XII.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: 50 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị công tác nào, đồng chí Đinh Thế Huynh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí luôn giản dị, khiêm tốn, chân thành.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng mà đồng chí Đinh Thế Huynh được đón nhận hôm nay không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của riêng đồng chí và gia đình, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng và các đảng bộ, chi bộ nơi đồng chí đã từng sinh hoạt; đồng thời mong muốn đồng chí Đinh Thế Huynh tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các đồng chí Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Thế Huynh. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Các đồng chí Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Thế Huynh. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Tại lễ trao tặng, đồng chí Đinh Thế Huynh cảm ơn đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Trong không khí trang trọng, đầy ý nghĩa của buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn đến các Đảng bộ quân đội, Đảng bộ Báo Nhân Dân, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng; Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đã giáo dục, rèn luyện đồng chí trở thành một đảng viên tốt của Đảng. Đồng chí gửi gắm lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí, đồng nghiệp những nơi từng công tác đã hết lòng hợp tác, giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.