Trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi trường xanh”

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phối hợp Trường tiểu học và trung học cơ sở HWS (Hanoi Westminster School) tổ chức Lễ Trao giải Cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường học đường với chủ đề: “Ngôi trường xanh”. 
Ban tổ chức trao giải Nhất cho 7 tác giả.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho 7 tác giả.

Dự lễ trao giải có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, thầy trò Trường tiểu học và trung học cơ sở HWS và hơn 200 tác giả có tranh đoạt giải cùng thầy cô giáo và cha mẹ các em.

Cuộc thi nhằm mục đích góp phần nâng cao nhận thức, hành động của học sinh về bảo vệ môi trường; khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh. Cuộc thi là biểu hiện sinh động cho tiếng nói, quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của cuộc sống, là sân chơi bổ ích, thiết thực, ý nghĩa để các em được thỏa sức sáng tạo, nâng cao tính thẩm mỹ, chung tay bảo vệ môi trường, đặc biệt là ngôi trường xanh.

Thông qua ngôn ngữ hội họa, các em có cơ hội được bày tỏ suy nghĩ, mong ước, nguyện vọng về một ngôi trường xanh, trong lành, hòa hợp với thiên nhiên.

Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn phát biểu tại lễ trao giải.

Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn cho biết: Cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường trong học đường với chủ đề “Ngôi trường xanh” là sân chơi bổ ích, đầy ý nghĩa nhằm khuyến khích tình yêu môi trường, sự sáng tạo và ý thức bảo vệ hành tinh xanh trong mỗi học sinh.

Sau hai tháng kể từ ngày phát động (từ ngày 25/9/2024 đến 10/12/2024), Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 20 nghìn tác phẩm tranh vẽ của hàng vạn học sinh tiểu học ở hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi bài dự thi là một tác phẩm thể hiện góc nhìn phong phú và độc đáo của các em về ngôi trường xanh mơ ước, đầy động lực và hy vọng cho tương lai.

Cuộc thi đã lan tỏa được ý thức bảo vệ môi trường đến với hàng vạn học sinh, nhiều địa phương có số lượng tranh tham gia rất đông như tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh. Các tác phẩm dù thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau song đều thể hiện tinh thần nhiệt huyết, đam mê và tình yêu đối với môi trường chung quanh.

Nhà giáo, họa sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ: Tất cả các tác phẩm dự thi đều có chất lượng cao, thể hiện tình yêu với nhà trường, ước vọng về môi trường xanh của các em qua những nét vẽ thơ ngây đầy đam mê. Cuộc thi có sức lan tỏa rất rộng, có chiều sâu. Mong rằng sẽ có nhiều cuộc thi như thế này được tổ chức.

Em Lý Phương Chi, học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đoạt giải Nhất với tác phẩm “Em yêu ngôi trường xanh”.

Em Lý Phương Chi, học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đoạt giải Nhất với tác phẩm “Em yêu ngôi trường xanh”.

Em Lý Phương Chi, học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đoạt giải Nhất với tác phẩm “Em yêu ngôi trường xanh” chia sẻ: Em bắt đầu học vẽ từ năm lớp 3. Trường em rất sạch, đẹp, em rất yêu ngôi trường xanh của em nên tham gia cuộc thi để có thêm nhiều bạn cũng yêu ngôi trường của mình như em, và cùng nhau giữ gìn ngôi trường xanh của mình ngày càng sạch, đẹp hơn.

Quang cảnh cuộc trao giải cho các em.

Quang cảnh cuộc trao giải cho các em.

Ban tổ chức đã trao phần thưởng và giấy chứng nhận cho 202 tác giả đoạt giải với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng, gồm 7 giải Nhất (5 triệu đồng/giải); 10 giải Nhì (3 triệu đồng/giải); 15 giải Ba (2 triệu đồng/giải); 20 giải Tư (1 triệu đồng/giải); 50 giải Triển vọng, 50 giải Đam mê, 50 giải Ấn tượng được nhận quà tặng. Đặc biệt, mỗi tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được tặng một bức tranh dự thi của mình in trên giấy vải Nano Airpurity.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.