Trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trong mắt em” cho học sinh Mozambique

Cuộc thi vẽ tranh “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trong mắt em” là cơ hội để các em học sinh Mozambique tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam để lại cho nhân dân Việt Nam và thế giới.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn và Tiến sĩ Helio Martins Mudender, Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Maputo trao phần thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)
Đại sứ Trần Thị Thu Thìn và Tiến sĩ Helio Martins Mudender, Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Maputo trao phần thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), ngày 19/5 (giờ địa phương), tại Trường trung học Josina Machel ở thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trong mắt em”.

Tham dự lễ trao giải có: Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn; Tiến sĩ Helio Martins Mudender, Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Maputo; ông Michael Croft, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Mozambique; cùng gần 350 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trực thuộc thành phố Maputo; đại diện Ban Giám hiệu các trường trung học phổ thông và đông đảo các em học sinh tham gia Cuộc thi vẽ tranh.

mo2.jpg
Đông đảo học sinh Trường trung học Josina Machel ở thủ đô Maputo tham dự lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn cùng các đại biểu ôn lại những giá trị nhân văn sâu sắc mà cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Theo Đại sứ Trần Thị Thu Thìn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng bất diệt cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, vang vọng sang cả châu Phi và phong trào giải phóng dân tộc ở Mozambique.

mo3.jpg
Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh.
(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Đại sứ chia sẻ: “Càng tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo của hai nước Việt Nam-Mozambique, mỗi chúng ta càng thấy rõ sợi dây liên kết bền bỉ giữa hai quốc gia tuy xa về khoảng cách địa lý, nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ lý tưởng và khát vọng chung về tự do, độc lập và con đường đấu tranh đầy hào hùng để bảo vệ lý tưởng, khát vọng ấy”.

Đại sứ gửi gắm hy vọng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục nuôi dưỡng sự sáng tạo và nhiệt huyết từ Cuộc thi này và rất nhiều sáng kiến khác để đóng góp tích cực vào mối quan hệ song phương Việt Nam-Mozambique, là cầu nối đưa hai đất nước, hai dân tộc sát lại gần nhau hơn.

mo4.jpg
Ông Michael Croft – Trưởng đại diện UNESCO tại Mozambique phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Tại buổi lễ, ông Michael Croft – Trưởng đại diện UNESCO tại Mozambique chia sẻ với các đại biểu Mozambique trẻ về tư tưởng Hồ Chí Minh trong văn hóa và giáo dục với quan điểm lớn: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

“Những triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng với cả Việt Nam và Mozambique: coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy tiến bộ và là kim chỉ nam cho sự phát triển của quốc gia; coi các nghệ sĩ là những “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa, góp phần định hình suy nghĩ và cảm xúc của con người, của xã hội; coi thế hệ trẻ là mùa Xuân của đất nước, năng lượng, kiến thức và giá trị của các em sẽ định hình tương lai của cả dân tộc”, Trưởng đại diện UNESCO tại Mozambique nhấn mạnh.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trong mắt em”, Tiến sĩ Helio Martins Mudender, Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Maputo cho biết: “Cuộc thi vẽ tranh là dịp để tôn vinh tuổi trẻ, sự sáng tạo, giáo dục, văn hóa và những giá trị phổ quát của tư tưởng Hồ Chí Minh - một nhà lãnh đạo lịch sử với tầm nhìn về tự do, nhân ái, văn hóa, ghi dấu ấn sâu sắc trong lịch sử đương đại. Mỗi bức vẽ không chỉ thể hiện tài năng nghệ thuật mà còn phản ánh khả năng suy ngẫm, nhận thức lịch sử và sự cởi mở, giao thoa giữa hai dân tộc và hai nền văn hóa”.

mo5.jpg
Đại sứ Trần Thu Thìn ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp tích cực của các thầy cô giáo trong việc triển khai Cuộc thi. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Tiến sĩ Helio Martins Mudender hy vọng, sáng kiến tổ chức Cuộc thi lần này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và nghệ thuật tại các trường học trên thành phố Maputo và tại Mozambique, góp phần củng cố tầm nhìn của Mozambique về một nền giáo dục hướng đến hòa bình, sáng tạo và trách nhiệm.

Tại buổi lễ, các diễn giả đánh giá cao sáng kiến của Đại sứ quán Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi, là cơ hội để các em học sinh Mozambique tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam và thế giới, đồng thời thông qua ngoại giao văn hóa, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn tới bạn bè sở tại, nhất là thế hệ trẻ, qua đó đặt nền móng cho hợp tác bền vững, chặt chẽ hơn trong tương lai.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã cùng xem các video clip về cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam và tham quan Triển lãm ảnh trưng bày những tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi vẽ tranh, một số hình ảnh về Bác và những dấu ấn trong quan hệ song phương Việt Nam-Mozambique.

mo6.jpg
Học sinh Trường trung học Josina Machel tham quan Triển lãm trưng bày các tác phẩm tham dự Cuộc thi. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Cuộc thi vẽ tranh “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam trong mắt em” do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique phối hợp với Hội đồng thành phố Maputo tổ chức từ tháng 4/2026.

Sau hơn 1 tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của khoảng 1.000 học sinh và sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên đến từ 12 trường trung học phổ thông trên toàn thành phố. Vòng sơ loại đã chọn ra 165 tác phẩm vào vòng Chung kết, được đánh giá cao cả về kỹ thuật, nghệ thuật và ý tưởng sáng tạo.

Tại Lễ trao giải, Đại sứ quán đã vinh danh và trao tặng 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba cùng 15 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Có thể bạn quan tâm

Cháy rừng tại tỉnh Médéa của Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Algeria tuyên bố quốc tang sau làn sóng cháy rừng

Ngày 27/8, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã tuyên bố quốc tang 3 ngày sau khi các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại nhiều tỉnh miền bắc và đông nước này cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người.

Quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp đột phá cho phát triển hạ tầng châu Phi

Châu Phi đang đứng trước một nghịch lý lớn: Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng từ giao thông, năng lượng đến viễn thông và hạ tầng số là hết sức cấp thiết để phục vụ gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế, nhưng các nguồn vốn truyền thống lại ngày càng thắt chặt.

Ảnh minh họa: Công nhân khai thác mỏ tại thị trấn Rubaya, ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc khu vực Trung Phi. (Ảnh: Xinhua)

Sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi, hơn 100 người chết

Số liệu cập nhật ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết, vụ sạt lở đất tại mỏ vàng khai thác trái phép Zamboye ở Cộng hòa Trung Phi xảy ra hôm trước đó đã khiến hơn 100 người chết. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập, sạt lở đất tại các điểm khai thác khoáng sản ở quốc gia giàu tài nguyên này.

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.