Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Ngày 21/8, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về chủ quyền biển, đảo tới đông đảo cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, báo chí-xuất bản, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và một số địa phương khu vực phía bắc.
Lãnh đạo Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân) thông tin về tình hình biển, đảo và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Lãnh đạo Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân) thông tin về tình hình biển, đảo và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông) Hồ Hồng Hải, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền trên báo chí về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về biển, đảo…, luôn đóng vai trò quan trọng trong thực hiện Nghị quyết của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, nhằm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị tập huấn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quang cảnh hội nghị tập huấn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn, qua chương trình tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về chủ quyền biển, đảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng thông tin cho các phóng viên, biên tập viên, nhà báo và cán bộ làm công tác tuyên truyền…, để thực hiện tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc tới rộng rãi các tầng lớp nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Tại chương trình tập huấn, các giảng viên của Viện Biển Đông (Học viện Ngoại giao), Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Hải quân) đã trao đổi và chuyển tải tới các đại biểu thông tin về tình hình biển, đảo trong giai đoạn hiện nay; kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân trong 6 tháng đầu năm 2024…

Quân chủng Hải quân luôn quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quân chủng Hải quân luôn quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, các giảng viên cũng làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương; quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông và các hoạt động thực thi pháp luật của Việt Nam nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền và quyền chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo luật pháp Việt Nam và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.