Trang trọng tổ chức Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Campuchia

Ngày 24/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville và Battambang, Campuchia đã trang trọng tổ chức Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, trong không khí trang nghiêm, Đại sứ, Bí thư Đảng ủy tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan báo chí, đại diện cộng đồng người gốc Việt, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam và Hội lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương - nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Đoàn cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện tại Campuchia, do Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu, dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện tại Campuchia, do Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu, dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Thay mặt Đại sứ quán ghi sổ tang, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: Đồng chí Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo xuất sắc, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1997 đến 2006, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho việc phát triển quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) và các kiều bào tới viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) và các kiều bào tới viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Các đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) tại Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Các đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) tại Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Tới viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong ngày 24/5 có nhiều đoàn lãnh đạo, đại diện cấp cao của Hoàng cung, Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành của Campuchia, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Lễ nghi Tôn giáo, Bộ Thanh tra…

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi vòng hoa viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi vòng hoa viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn của Hoàng cung do ông Chea Horn, Cố vấn cấp cao Quốc vương dẫn đầu, đã chuyển Thư chia buồn của Quốc vương Norodom Sihamoni gửi Tổng Bí thư Tô Lâm và vòng hoa viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đoàn của Hoàng cung do ông Chea Horn, Cố vấn cấp cao Quốc vương dẫn đầu, đã chuyển Thư chia buồn của Quốc vương Norodom Sihamoni gửi Tổng Bí thư Tô Lâm và vòng hoa viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ông Ek Sam Ol, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia tới viếng.
Ông Ek Sam Ol, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia tới viếng.

Trong nội dung ghi sổ tang, đại diện Đảng Nhân dân Campuchia, ông Ek Sam Ol, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người bạn thân thiết nhiều năm của Campuchia, có nhiều đóng góp to lớn trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Ông Thun Vathana, Phó Chủ tịch Thượng viện, bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp tốt đẹp cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia, góp phần củng cố và mở rộng hợp tác hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Ông Thun Vathana, Phó Chủ tịch Thượng viện, bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp tốt đẹp cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia, góp phần củng cố và mở rộng hợp tác hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vong Soth trao thư chia buồn của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary về sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vong Soth trao thư chia buồn của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary về sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thư ký Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia bày tỏ “niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người lãnh đạo tài năng và đáng kính của đất nước và nhân dân Việt Nam, người bạn tốt của Campuchia”.

Ông Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thư ký Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia bày tỏ “niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người lãnh đạo tài năng và đáng kính của đất nước và nhân dân Việt Nam, người bạn tốt của Campuchia”.

Đại sứ các nước Lào, Trung Quốc, Nga, Cuba, Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Triều Tiên, Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện Đại sứ quán Brunei cũng đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Trần Đức Lương.

Đại sứ Lào tại Campuchia Buakeo Phumvongsay ghi sổ tang tiếc thương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đại sứ Lào tại Campuchia Buakeo Phumvongsay ghi sổ tang tiếc thương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trước đó, các lãnh đạo cấp cao Campuchia đã có thư chia buồn gửi các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, gồm: Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen gửi Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary gửi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Campuchia Men Sam An gửi Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến...

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang cũng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Lễ viếng có sự tham dự của các cán bộ, nhân viên các Tổng Lãnh sự quán; đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng bà con người Việt, gốc Việt đang sinh sống, làm việc trên địa bàn các Tổng lãnh sự quán cùng đại diện chính quyền một số tỉnh của Campuchia.

Cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville dâng hương viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville dâng hương viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang.

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên lực lượng rà phá bom mìn tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Ngày 15/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Lạng Sơn cần cập nhật kịch bản tăng trưởng, chú trọng phát triển kinh tế cửa khẩu

Sáng 15/7, tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh kỳ họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII

Sáng 15/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định các chủ trương, giải pháp quan trọng cho chặng đường nửa cuối năm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026),  76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng các chiến sĩ miết từng mạch vữa trên bề mặt mộ liệt sĩ để hoàn nguyên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao

Tỉ mẩn, kiên tâm tìm lại tên cho liệt sĩ

Công đoạn hoàn nguyên mỗi phần mộ liệt sĩ đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, tỉ mẩn, cẩn trọng trong từng thao tác, chi tiết hơn trong quá trình khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước

Chiều 14/7, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng...

Đại diện Viện kiểm sát Quân đoàn 34 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp.

Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai hệ thống Viện Kiểm sát trong công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin, chuyển giao nguồn tin về tội phạm; bảo đảm việc xác định, xử lý đúng thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự hoặc Tòa án nhân dân...