TP Hồ Chí Minh mưa tầm tã nhiều giờ, xuất hiện mưa đá, ách tắc giao thông

Chiều 14/6, cơn mưa như trút nước kéo dài gần hai giờ đồng hồ xảy ra tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã làm nhiều khu vực ngập nặng, ách tắc giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt một số nơi còn xuất hiện mưa đá, nặng hạt.
Mưa lớn kèm giông, làm cây xanh ngã đổ, hư hỏng ô-tô trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3.
Mưa lớn kèm giông, làm cây xanh ngã đổ, hư hỏng ô-tô trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3.

Ghi nhận khoảng 14 giờ, trong lúc trời nắng gắt thì bất chợt chuyển đen kịt kèm gió rồi mưa lớn xuất hiện mưa to trên nhiều khu vực như quận 1, 3, 4, 8, 10, Bình Thạnh,… làm các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lai, Hàm Nghi, Pasteur, Điện Biên Phủ nước chảy xiết, phương tiện kẹt cứng.

Mưa đá xuất hiện tại các quận 1, 3, 10.

Mưa đá xuất hiện tại các quận 1, 3, 10.

Tại một tuyến hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, do mưa lớn nên tuyến hẻm này ngập đến đầu gối, người dân phải dùng máy bơm để bơm nước từ tầng hầm để xe ra bên ngoài.

Cây xanh đổ đè xe gắn máy khu vực quận 3.

Cây xanh đổ đè xe gắn máy khu vực quận 3.

Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tại tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, do mưa to cộng thêm gió lớn đã làm đổ cành cây làm 3 xe ô-tô 7 chỗ bị thiệt hại, nhưng rất may là không bị thiệt hại về người.

Người dân ở một tuyến hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 dùng bao chắn cát và máy bơm để "chống ngập".

Người dân ở một tuyến hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 dùng bao chắn cát và máy bơm để "chống ngập".

Theo người dân chứng kiến, thời điểm cây đổ mưa dông kèm theo gió lớn, sau 10 phút mưa thì có kèm theo mưa đá. Mặc dù mưa to gió lớn nhưng ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và công nhân công ty cây xanh và lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt kịp thời để phân luồng không để tình trạng kẹt xe xảy ra, cũng như bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện… Cây xanh cũng ngã đổ ở khu vực đường Điện Biên Phủ, gần Công viên Lê Văn Tám.

Người đi đường trú mưa chật kín quán cà-phê trên đường Lê Lai, quận 1.

Người đi đường trú mưa chật kín quán cà-phê trên đường Lê Lai, quận 1.

Trước đó, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tại các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè, các quận 7, 8, 1 và các quận trung tâm, thành phố Thủ Đức.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý cây ngã đổ, điều tiết giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý cây ngã đổ, điều tiết giao thông.

Cũng theo dự báo, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây có trục ở vào khoảng 24-27 độ vĩ bắc bị nén về phía nam bởi bộ phận áp cao lạnh có cường độ yếu từ phía bắc, kết hợp với hội tụ gió ở phía Đông Bắc Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ mưa có xu hướng gia tăng vào chiều tối, đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.