TP Hồ Chí Minh: Cảnh báo sốt xuất huyết bước vào cao điểm, nhiều ca nặng liên tiếp nhập viện

Sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn cao điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh với số ca nặng liên tục gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Ngành y tế đang huy động tổng lực để ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 khám bệnh nhi nữ 12 tuổi từ Trà Vinh. (Ảnh: CHI MAI)
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 khám bệnh nhi nữ 12 tuổi từ Trà Vinh. (Ảnh: CHI MAI)

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), chỉ trong vòng vài tuần trở lại đây, mỗi ngày đều có bệnh nhi sốt xuất huyết nặng được chuyển đến.

Trong đó, nhiều ca nhập viện trong tình trạng sốc, mất máu nghiêm trọng, rối loạn đông máu và đe dọa tính mạng.

Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhi nữ 12 tuổi từ Trà Vinh, nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Trước đó, bé khởi phát sốt và buồn nôn, sau đó xuất hiện hành kinh. Đến ngày thứ tư, trẻ nôn ói nhiều, tiêu máu ồ ạt và rơi vào sốc nặng. HCT (dung tích hồng cầu) khi nhập viện chỉ còn 16%, thấp hơn gần 3 lần so với bình thường.

Sau khi được cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Sản-Nhi Trà Vinh, bệnh nhi lập tức được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại đây, bé được tiếp nhận trong tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch, xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng.

Có thời điểm, HCT của bé tụt xuống còn 10%. Các bác sĩ đã phải truyền gần 10 lít máu và các chế phẩm máu trong vòng 24 giờ để cứu sống bệnh nhi, tương đương gần ba lần tổng thể tích máu bình thường của một đứa trẻ 12 tuổi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, nguyên nhân chính khiến ca bệnh trở nặng là do sốt xuất huyết Dengue gây rối loạn đông máu nghiêm trọng.

“Cháu bé đồng thời có hành kinh nhưng lượng máu mất nhiều chủ yếu là từ đường tiêu hóa, nơi bị xuất huyết diện rộng. Nếu đến bệnh viện trễ một chút, có thể đã tử vong trên đường chuyển viện”, bác sĩ Quang nhấn mạnh.

Sau gần 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi đã dần ổn định, các thuốc đã được ngưng và dự kiến sẽ được cho ăn lại để đánh giá khả năng phục hồi.

Đáng chú ý, cùng thời điểm, Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhi đồng 1 đang điều trị 3 ca sốt xuất huyết nặng, trong đó có 2 trường hợp là trẻ em cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, 1 bé 13 tuổi ở Hóc Môn và 1 bé 10 tuổi ở quận 12.

Điều này cho thấy, số ca nặng không chỉ tập trung ở các tỉnh mà đang gia tăng đáng kể tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đã bắt đầu tăng nhanh trong các tuần gần đây, với mức tăng lên đến hơn 100%.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận 3 ca tử vong do sốt xuất huyết chỉ trong giai đoạn đầu mùa. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm nóng của cả nước, nên dự báo dịch năm nay sẽ diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành Y tế phải chủ động hơn nữa trong truyền thông, điều trị và huấn luyện.

Từ tháng 5, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã triển khai các chương trình huấn luyện cho đội ngũ y tế Thành phố Hồ Chí Minh về chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết.

Ngày 20/6, bệnh viện tiếp tục mở rộng đào tạo tại Cần Thơ cho 13 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tăng cường năng lực ứng phó tại tuyến đầu.

Các chuyên gia cảnh báo, mùa mưa là thời điểm thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển, kéo theo nguy cơ bùng phát dịch.

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, nếu trẻ có biểu hiện sốt từ 2 đến 3 ngày trở lên, nên đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám và xét nghiệm nhằm tầm soát sốt xuất huyết. Bác sĩ Phạm Văn Quang khuyến cáo: “Sốt xuất huyết hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Ngược lại, khi để bệnh chuyển sang giai đoạn nặng, việc cứu chữa sẽ rất khó khăn và tốn kém”.

Trường hợp bé gái từ Trà Vinh là minh chứng rõ nét cho mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho các gia đình, các cơ sở y tế trong việc nâng cao nhận thức, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để ứng phó với “cuộc chiến” chống dịch bệnh mùa mưa đã bắt đầu.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.