TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu bàn phương án sắp xếp tổ chức bộ máy

Sáng 16/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị về sắp xếp tổ chức bộ máy sở, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội thông qua ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; trong đó đã quyết nghị sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành thành phố mới có tên gọi là Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên là 6.772,59km2, quy mô dân số là 14.002.598 người, 168 xã, phường, đặc khu hành chính.

z6710237150251-a0c12e6461ccc894118caeaade2defc7-716.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 địa phương sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, hội nghị hôm nay mang tính cấp bách nhưng hết sức ý nghĩa của cuộc cách mạng tổ chức bộ máy “Tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả” được Trung ương thông qua và người dân đồng thuận rất cao.

Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện bộ máy, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết trước thời hạn 30/6.

Thành phố Hồ Chí Minh mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 địa phương sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, góp ý thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao nhất tại hội nghị để khẩn trương hoàn thiện các đề án, sớm trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến kết luận để trình Hội đồng nhân dân thông qua cho đúng tiến độ.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung trong Đề án Tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, thành phố khi sáp nhập Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; Phương án sắp xếp các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi sáp nhập 3 tỉnh, thành phố; Đề án hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận về giải pháp bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bàn giao tổ chức bộ máy, tài sản, máy móc, trang thiết bị, tài liệu,… chuyển giao trụ sở hành chính mới sau sắp xếp bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, tận dụng tối đa cơ sở, vật chất, trụ sở có sẵn trên địa bàn theo hướng ưu tiên chuyển đổi công năng sang mục đích y tế, giáo dục, văn hóa…

ndo_br_z6710236049967-be8f6c8044b2d16d01bae29ce3d4a28c-4625.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh thống nhất các đề án, đề xuất về phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy sở, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, thống nhất triển khai mô hình Trung tâm Hành chính công 2 cấp (cấp thành phố và cấp xã, phường), ở Bình Dương trước kia là mô hình 1 cấp.

Liên quan đến việc sắp xếp, bố trí nhân sự bộ máy sở, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hồ Chí Minh mới, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các bên cần rà soát, thống nhất nguyên tắc sử dụng người tài, cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới.

Việc phân công, bố trí phải thống nhất, đoàn kết vì mục tiêu chung là bảo đảm vận hành bộ máy mới hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

ndo_br_z6710251641187-b786cbdcbbe7be60aa353ec26743a2a9-7948.jpg

Tương tự, thống nhất với các nội dung đề xuất trong dự thảo đề án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ đề nghị các bên tiếp tục khẩn trương, thần tốc thực hiện các đầu công việc chung, bảo đảm đến 1/7 đưa vào vận hành bộ máy mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Đặc biệt cần phải hình thành đội ngũ kiểm soát, giám sát tiến độ thực hiện các đầu công việc về sắp xếp, sáp nhập các sở, ngành, các hội đặc thù… bảo đảm đúng tiến độ, thời gian đặt ra, nhưng cũng không làm gián đoạn hoạt động xử lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, hội nghị đã thống nhất cao với các nội dung đề xuất trong đề án cũng như những giải pháp trước mắt, lâu dài.

Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu cụ thể, chúng ta cần thực hiện khẩn trương, nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Chính phủ bảo đảm hoạt động được diễn ra chặt chẽ, đúng quy định, không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân, hoạt động của doanh nghiệp, cán bộ công chức, bảo đảm bộ máy hiệu lực hiệu quả, thông suốt, đồng bộ.

Về phương châm chung cần bảo đảm thần tốc trên nguyên tắc phục vụ người dân và doanh nghiệp phải liên tục và tốt hơn.

Đồng chí nhấn mạnh, các đại biểu cũng thống nhất cao với các nội dung cụ thể về sắp xếp các cơ quan chuyên môn, sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, chính sách đối với cán bộ dôi dư.

Đối với việc thành lập trung tâm hành chính công thống nhất thành lập 2 cấp sau đó sẽ nghiên cứu tiến tới 1 cấp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng đề nghị 3 địa phương phối hợp tổng rà soát các trụ sở, tài sản đất dôi dư và đề xuất hướng xử lý theo tinh thần ưu tiên bố trí phục vụ giáo dục và y tế.

Nếu sau sắp xếp vẫn còn dôi dư có thể tổ chức đấu giá để tận dụng nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Được giao Sở Nội vụ thành phố tổng hợp tham mưu và trình các cấp có thẩm quyền để sớm hoàn thiện đề án sắp xếp.

Đề nghị thành lập tổ lâm thời hoạt động tới 1/7 để phục vụ cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong đó gồm chủ tịch Ủy ban nhân dân 3 tỉnh, thành và giám đốc 15 sở, ngành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng sẽ chỉ đạo chung. Đề nghị lãnh đạo 3 địa phương chủ động triển khai tốt nhiệm vụ theo chủ trương kết luận của Bộ Chính trị.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trước mắt còn nhiều việc phải làm, song bày tỏ tin tưởng bằng kinh nghiệm, trí tuệ của 3 địa phương trong chặng đường 50 năm sau khi thống nhất đất nước tới nay và đặc biệt là khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh, cuộc cách mạng này của chúng ta sẽ đạt nhiều thắng lợi.

Đồng chí Nguyễn Văn Được mong cả hệ thống chính trị đều chung sức đồng lòng, kiến tạo để xây dựng thành phố mới là thành phố đáng sống, xứng tầm quốc tế và khu vực, và đặc biệt là xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.