Tổng Thư ký LHQ đánh giá cao hệ thống cảnh báo sớm trong giảm thiểu rủi ro thiên tai của Việt Nam

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá cao hệ thống cảnh báo sớm trong giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng như công tác dự báo thời tiết, thủy văn của Việt Nam. Ông nhấn mạnh, khi có hệ thống cảnh báo sớm, chúng ta sẽ biết tai họa xảy ra và sẽ có thời gian để sơ tán người dân, bảo vệ tài sản.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm Phòng truyền thống của Tổng cục Khí tượng-Thủy văn. (Ảnh: VNMHA)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm Phòng truyền thống của Tổng cục Khí tượng-Thủy văn. (Ảnh: VNMHA)

Ngày 22/10, nằm trong chuỗi các hoạt động của chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã đến thăm Tổng cục Khí tượng-Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Tiếp và đón Ngài Tổng Thư ký Liên hợp quốc có Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại đây, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã thăm Phòng truyền thống của ngành khí tượng-thủy văn và viết lưu bút. Ông cũng cùng đoàn thăm Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn (thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia).

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái, chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cá nhân Ngài Tổng Thư ký António Guterres và Liên hợp quốc đến công tác khí tượng-thủy văn, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững.

GS,TS Trần Hồng Thái nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres là động lực để ngành khí tượng-thủy văn Việt Nam, thành viên tích cực, chủ động của Tổ chức Khí tượng thế giới trong mái nhà chung Liên hợp quốc, cống hiến hết mình, phát huy trí tuệ, tinh thần hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ dự báo, cảnh báo thiên tai, góp phần phát triển bền vững, triển khai thiết thực, hiệu quả các hành động đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc.

Việt Nam có 186 trạm khí tượng bề mặt, 2.500 điểm đo mưa tự động, 14 trạm đo bức xạ, 232 trạm thủy văn, 26 trạm khí tượng thủy văn biển, 10 radar thời tiết, 179 trạm quan trắc môi trường không khí và nước và 18 trạm định vị sét.
Các số liệu quan trắc được Việt Nam thường xuyên chia sẻ thông tin với các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn khu vực và thế giới, góp phần vào thực hiện mục tiêu chung của Liên hợp quốc là giảm thiểu rủi ro thiên tai trên toàn thế giới.

Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu tác động của thiên tai, đặc biệt là bão, lũ và hạn hán có tác động mạnh mẽ, sâu sắc tới nhiều vùng, nhiều lĩnh vực. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khó lường, khó dự báo do tính thất thường, cực đoan.

“Thiên tai đã ảnh hưởng lớn đến các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường hệ thống cảnh báo sớm cấp quốc gia", ông Thái bày tỏ.

GS,TS Trần Hồng Thái cho biết thêm, hiện nay, mạng lưới quan trắc và truyền tin của Việt Nam đã được quan tâm và đầu tư nhiều trang thiết bị.

Cụ thể, có 186 trạm khí tượng bề mặt, 2.500 điểm đo mưa tự động, 14 trạm đo bức xạ, 232 trạm thủy văn, 26 trạm khí tượng thủy văn biển, 10 radar thời tiết, 179 trạm quan trắc môi trường không khí và nước và 18 trạm định vị sét. Các số liệu quan trắc được Việt Nam thường xuyên chia sẻ thông tin với các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn khu vực và thế giới, góp phần vào thực hiện mục tiêu chung của Liên hợp quốc là giảm thiểu rủi ro thiên tai trên toàn thế giới.

Phát biểu tại trụ sở Tổng cục Khí tượng-Thủy văn Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh vai trò của công tác dự báo, cảnh báo.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao hệ thống cảnh báo sớm trong giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng như công tác dự báo thời tiết, thủy văn của Việt Nam. Đồng thời, ông nhấn mạnh, khi có hệ thống cảnh báo sớm, chúng ta sẽ biết tai họa xảy ra và sẽ có thời gian để sơ tán người dân, bảo vệ tài sản. Tất cả các mục tiêu mà chúng ta đang cố gắng thiết lập liên minh trong 5 năm tới là hệ thống cảnh báo ở các nước được xây dựng với mục đích chấm dứt những thảm họa ảnh hưởng đến sinh mạng con người, tài sản.

“Thực tế ở nhiều nơi trên thế giới đã không được may mắn như Việt Nam vì có hàng trăm, hàng nghìn người bị thiệt mạng do ảnh hưởng của thiên tai, đây là một điều đáng buồn", Tổng Thư ký António Guterres nói.

Ngài António Guterres bày tỏ xúc động khi xem đại diện Tổng cục Khí tượng-Thủy văn trình chiếu các sản phẩm dự báo các khu vực, trong đó có khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

"Tôi thấy rất vui vì các sản phẩm dự báo của các bạn không những phục vụ người dân trong nước mà còn chia sẻ với các cơ quan khí tượng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Rõ ràng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chúng ta không thể sống thiếu dự báo, đặc biệt là dự báo sớm. Các bạn có thể nhìn thấy đồng bằng sông Cửu Long đang phải ứng phó với nước biển dâng, và xâm nhập mặn rồi hạn hán, thiếu nước từ thượng nguồn. Đây là hiểm họa không chỉ Việt Nam mà thế giới cũng cần biết. Cách đây mấy năm, tôi đã đến thăm đồng bằng sông Cửu Long. Tôi hy vọng sau này, khi cháu tôi đến Việt Nam, sẽ thấy đây là một khu vực xanh tươi, năng động với những hoạt động kinh tế phát triển và cuộc sống thịnh vượng" - Tổng Thư ký António Guterres nói.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trao tặng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres vật phẩm lưu niệm thân thiện với môi trường được sản xuất từ nguyên liệu tre Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.