Tổng thống Putin: Viễn Đông là ưu tiên tuyệt đối của Nga

Ngày 12/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ 8 (EEF-2023) đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên toàn thể EEF-2023. (Ảnh: KREMLIN.RU)
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên toàn thể EEF-2023. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của vùng Viễn Đông và cho rằng, mặc dù có vị trí địa lý xa thủ đô, nhưng khu vực này luôn là ưu tiên tuyệt đối của Liên bang Nga.

“Khi đến Viễn Đông, mọi thứ thực sự rối tung trong đầu bạn. Không rõ thời điểm hiện diện tại đây đang là ngày, sáng hay tối. Nhưng chúng ta sẽ không nhầm lẫn một điều - Viễn Đông là ưu tiên tuyệt đối của Nga xuyên suốt toàn bộ thế kỷ 21”, ông Putin nói.

Toàn cảnh phiên toàn thể EEF-2023. (Ảnh: KREMLIN.RU)
Toàn cảnh phiên toàn thể EEF-2023. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Chào mừng khách mời và những người tham gia EEF-2023, Tổng thống Putin nhấn mạnh, theo truyền thống, Diễn đàn kinh tế Phương Đông hằng năm là nơi quy tụ nhiều lãnh đạo tập đoàn, chuyên gia, quan chức Nga và lãnh đạo các nước trên thế giới. Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu thảo luận những phương hướng chiến lược và triển vọng phát triển vùng Viễn Đông của Nga, Bắc cực và toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Người đứng đầu Nhà nước Nga, Vùng liên bang Viễn Đông chiếm 40% lãnh thổ Liên bang Nga. Tại đây chiếm gần một nửa diện tích rừng và trữ lượng vàng của cả nước, hơn 70% lượng đá, kim cương và 30% titan, đồng. Nơi đây, còn có các doanh nghiệp chiến lược, cảng biển và đường sắt quan trọng bậc nhất của Nga hoạt động. Vì vậy, vai trò của Viễn Đông đối với đất nước, tương lai và vị thế của Nga trong một thế giới đa cực đặc biệt to lớn.

Về phương hướng phát triển khu vực này thời gian tới, Tổng thống Putin cho rằng, chính quyền cần tích cực cải thiện các điều kiện kinh doanh trong khu vực vĩ ​​mô, duy trì các điều kiện này ở mức cạnh tranh toàn cầu và cung cấp nguồn tài chính dài hạn, giá rẻ cho các dự án đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các tập đoàn sản xuất lớn.

Các đại biểu tham dự phiên họp toàn thể. (Ảnh: KREMLIN.RU)
Các đại biểu tham dự phiên họp toàn thể. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Đánh giá về tình hình thế giới hiện nay, lãnh đạo Nga nhấn mạnh, trong những năm gần đây, nền kinh tế toàn cầu đã và đang tiếp tục thay đổi, trong đó một số nước, chủ yếu là các nước phương Tây, đã tự tay phá hủy hệ thống quan hệ tài chính, thương mại và kinh tế mà chính họ đã tạo dựng bằng nhiều cách.

Tuy nhiên, trên thế giới đang phát triển không gian hợp tác kinh doanh thật sự giữa các quốc gia không chịu áp lực bên ngoài mà theo đuổi lợi ích quốc gia của mình. Ngày càng có nhiều quốc gia như vậy và mô hình này đang diễn ra ở các khu vực khác nhau trên toàn cầu.

Các nước này thực hiện chính sách rất rõ ràng, không đặt nặng tính chính trị cơ hội, mà chủ yếu thúc đẩy các dự án thật sự mang lại lợi ích trực tiếp và lâu dài cho người dân trong các lĩnh vực khác nhau, như giao thông, năng lượng, công nghiệp, tài chính, nhân đạo. Điều này làm xuất hiện một mô hình quốc tế mới phục vụ cho toàn thể nhân loại, cũng như thế giới đa cực đang phát triển.

Đề cập đến các lệnh trừng phạt, Tổng thống Putin cho biết, việc tịch thu tài sản của các công ty Nga ở nước ngoài như một phần của lệnh trừng phạt “vượt qua mọi ranh giới”. Ông cho rằng, phương Tây không hiểu được những hậu quả tiêu cực của những quyết định như vậy đối với chính họ.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga đã có được nguồn dự trữ ngoại hối và vàng nhiều gấp đôi số lượng nước này bị đóng băng.

Sự kiện được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình Nga. (Ảnh: KREMLIN.RU)
Sự kiện được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình Nga. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Về thuế, lãi suất cơ bản, ông Putin đánh giá, hiện nay Chính phủ Nga chưa thấy cần thiết phải tăng thuế. Ngân hàng Trung ương buộc phải tăng lãi suất cơ bản lên 12%, bởi lạm phát bắt đầu tăng nhẹ. Đây là quyết định đúng đắn.

Về sự bất ổn của đồng rúp, theo ông Putin, cần sự nghiên cứu tỉ mỉ và nghiêm túc của Ngân hàng trung ương và Chính phủ Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng, không có bất kỳ trở ngại nào không thể vượt qua trong vấn đề này.

Diễn ra từ ngày 10 đến 13/9, EEF năm nay có chủ đề “Con đường hợp tác, hòa bình và thịnh vượng”. Tham gia các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn có khoảng 7.000 đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.