Tổng thống Putin: Lợi ích an ninh của Nga và Ukraine không thể tách rời

Đề cập khả năng đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hiện hai bên “gần như không thể” đi tới thỏa thuận về các vấn đề then chốt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh an ninh của Ukraine không thể được bảo đảm, nếu bỏ qua lợi ích an ninh của Nga.

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 10 đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, ông Putin nêu rõ: "Mặc dù mỗi quốc gia có quyền lựa chọn cách bảo đảm an ninh của riêng mình, nhưng những vấn đề như vậy không thể được giải quyết mà không xem xét đến an ninh của nước Nga".

Ngoài ra, ông Putin cũng cảnh báo bất kỳ lực lượng bên ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của quân đội Nga.

Đề cập khả năng đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Putin cho rằng, hiện hai bên “gần như không thể” đi tới thỏa thuận về các vấn đề then chốt.

“Ngay cả khi có ý chí chính trị - điều mà tôi hoài nghi - thì cũng vẫn còn vô số rào cản về pháp lý và kỹ thuật", ông nói.

Trong khi đó, trong một phát biểu cùng ngày tại Uzhhorod (miền tây Ukraine), Tổng thống Zelensky lại khẳng định hàng nghìn binh sĩ nước ngoài có thể được triển khai tới nước này theo các gói bảo đảm an ninh hậu chiến do các đồng minh đề xuất.

“Chắc chắn sẽ là hàng nghìn người", ông nói.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã có 26 quốc gia cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine với phương án triển khai cả lực lượng trên bộ, trên không và trên biển. Tuy nhiên, một số nước có thể chỉ đóng góp từ bên ngoài Ukraine, thông qua việc huấn luyện và cung cấp trang thiết bị.

Ngoài vấn đề an ninh, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập đến tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, coi đây là “chìa khóa” để củng cố an ninh và tái thiết đất nước sau xung đột.

Theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Slovakia Robert Fico để hối thúc Bratislava chấm dứt nhập khẩu dầu Nga qua đường ống Druzhba, nguồn cung đã nhiều lần gián đoạn do các đợt tấn công bằng các thiết bị bay không người lái (UAV).

Slovakia hiện phụ thuộc lớn vào nguồn dầu này và mới đây, ông Fico tuyên bố muốn bình thường hóa quan hệ với Moskva khi gặp Tổng thống Putin ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, hãng NBC News ngày 5/9 đưa tin Mỹ có thể đảm nhận vai trò đi đầu trong việc giám sát vùng đệm phi quân sự giữa Nga và Ukraine, nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình. Vùng đệm này có thể có sự tham gia của một số quốc gia ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Saudi Arabia hoặc Bangladesh.

Tuy nhiên, cũng theo NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng hoài nghi về khả năng làm trung gian hòa giải trong tương lai gần, cũng như về triển vọng cuộc gặp trực tiếp giữa hai Tổng thống Putin và Zelensky.

Dù vừa gặp Tổng thống Putin tại Alaska hồi tháng trước nhưng đến nay, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa ghi nhận bất kỳ tín hiệu nhượng bộ nào từ Moskva liên quan đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi về thông tin của NBC News.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh thủ đô Damascus của Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria chuyển từ trạng thái cô lập sang hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đại sứ Ibrahim Olabi, Đại diện thường trực của Syria tại Liên hợp quốc, cho biết các chuyến thăm gần đây của các quan chức cấp cao Liên hợp quốc tới Damascus đã đánh dấu sự kết thúc của các giai đoạn căng thẳng, di dời và bất ổn trước đây.     

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Triển lãm “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người” tại Lào

Chiều 27/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người”. Triển lãm trưng bày, giới thiệu 50 tác phẩm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cháy rừng tại tỉnh Médéa của Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Algeria tuyên bố quốc tang sau làn sóng cháy rừng

Ngày 27/8, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã tuyên bố quốc tang 3 ngày sau khi các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại nhiều tỉnh miền bắc và đông nước này cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: Xinhua)

Nhật Bản công bố gói chính sách năng lượng mới

Theo truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, ngày 26/8, công bố “Gói chính sách tổng thể nhằm củng cố cấu trúc cung cầu năng lượng” (Power GX). Trọng tâm của gói chính sách là giảm phụ thuộc vào Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Một khu vực bị sạt lở đất ở Nepal. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc: Công dân Việt Nam cần lưu ý

Về tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Toàn cảnh chợ phiên quốc tế Bazaar, với nhà thờ Hồi giáo Nhị Đạo Kiều nổi bật. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Sức hút của chợ phiên quốc tế Bazaar ở Tân Cương, Trung Quốc

Từ nơi trao đổi hàng hóa của người dân du mục và thương nhân trên mảnh đất giao thoa của nhiều nền văn hóa, dân tộc và tôn giáo, chợ phiên quốc tế Bazaar đã trở thành tấm danh thiếp, thương hiệu của thành phố Urumqi bởi vẻ phồn hoa, hiện đại và hội nhập, nhưng vẫn lưu giữ nét độc đáo của văn hóa truyền thống bản địa.

Một dòng sông trở nên khô hạn do hạn hán kéo dài. (Ảnh: THX/TTXVN)

Panama và El Salvador báo động đỏ trước nguy cơ hạn hán do El Nino

Chính phủ Panama và El Salvador ngày 26/8 đã ban bố cảnh báo mức cao nhất về tình trạng hạn hán liên quan hiện tượng khí hậu El Nino, vốn gắn với sự gia tăng nhiệt độ bề mặt nước biển tại Thái Bình Dương, gây ra những biến đổi trên phạm vi toàn cầu về gió và lượng mưa.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.