Tổng thống Mỹ và Nga điện đàm về vấn đề Ukraine và Iran

Ngày 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc điện đàm thứ 4 kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Cuộc điện đàm tập trung thảo luận về tình hình Ukraine, chương trình hạt nhân Iran và một số vấn đề quốc tế khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện ở Helsinki năm 2018. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện ở Helsinki năm 2018. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo Tổng thống Trump, cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Ukraine gần đây triển khai một loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái(UAV) nhằm vào các căn cứ không quân của Nga. Tổng thống Mỹ dẫn lời ông Putin cho biết Moskva có thể sẽ đưa ra phản ứng trước các vụ việc này. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh rằng cuộc trao đổi, dù mang tính xây dựng, “chưa thể dẫn tới hòa bình ngay lập tức”.

Về vấn đề Iran, Tổng thống Trump cho biết hai bên nhất trí rằng Tehran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Trump cũng cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, trong khi phía Mỹ đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran đối với các đề xuất đàm phán.

Về phía Nga, theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin đã chia sẻ chi tiết với người đồng cấp Mỹ về kết quả vòng đàm phán thứ 2 giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 2/6, cho rằng đây là một cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hữu ích. Hai bên hiện đang nghiên cứu đề xuất hòa bình của nhau, tuy nhiên các kế hoạch cụ thể chưa được thảo luận trong cuộc điện đàm.

Điện Kremlin cũng mô tả cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ là “tích cực và mang tính xây dựng”. Trợ lý ngoại giao của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại Washington (Mỹ), Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Ukraine, bao gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak và Phó Thủ tướng thứ nhất Yulia Svyrydenko, để thảo luận về triển vọng giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh lập trường ủng hộ đối thoại và nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững.

Cùng ngày, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm riêng với Giáo hoàng Leo XIV để thảo luận về tình hình Ukraine. Theo thông báo của Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga tái khẳng định mong muốn đạt được hòa bình thông qua giải pháp chính trị-ngoại giao, nhưng đồng thời bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới trong xung đột có thể gây leo thang căng thẳng.

Liên quan đến các nỗ lực hòa đàm, Tổng thống Putin cho rằng cần xử lý tận gốc những yếu tố gây căng thẳng hiện nay nhằm hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện và công bằng. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ các yêu cầu về tính “gốc rễ” mà Moskva thường đề cập, cụ thể như hạn chế sức mạnh quân sự của Ukraine, ngăn nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)… và kêu gọi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện - điều mà Moskva hiện chưa chấp thuận.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.