Tổng thống Mỹ D. Trump bảo vệ đường lối đối ngoại trước Quốc hội

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2 trước toàn thể lưỡng viện Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập tới hàng loạt quan điểm về chính sách đối ngoại mà Nhà trắng đang triển khai. Bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào khung “giờ vàng” tới người dân cả nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội tại Washington, DC, ngày 4/3/2025. (Ảnh: USA Today/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội tại Washington, DC, ngày 4/3/2025. (Ảnh: USA Today/TTXVN)

Tổng thống Trump khẳng định, quyết định rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) là những kết quả lớn nhất kể từ khi ông nhậm chức.

Ông Trump đánh giá cao việc rút Mỹ khỏi các thỏa thuận quốc tế như Thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, gọi bước đi này là “thời điểm cho những giấc mơ lớn và hành động táo bạo” để bảo đảm mang lại một tương lai tươi sáng mà nước Mỹ đáng được hưởng.

Về cuộc chiến thuế quan mà Chính phủ Mỹ không ngần ngại phát động, Tổng thống Trump nhấn mạnh chương trình thuế quan của ông sẽ "làm cho nước Mỹ giàu có trở lại", bảo đảm công bằng hơn cho khu vực thương mại của Mỹ với các đối tác và thúc đẩy ngành công nghiệp Mỹ, nhất là ngành thép và nông nghiệp.

Bảo vệ quyết định áp thuế 25% đối với các mặt hàng nhôm, đồng, gỗ và thép nhập khẩu vào Mỹ từ Canada và Mexico, ông Trump cho rằng thuế quan không chỉ là công cụ bảo vệ việc làm của người lao động Mỹ, mà còn giúp nước Mỹ giàu có và vĩ đại trở lại.

Thừa nhận “có thể có một chút xáo trộn và cần một giai đoạn điều chỉnh”, song ông Trump cho rằng các chính sách thuế của ông cuối cùng sẽ mang lại hàng nghìn tỷ USD, giúp nước Mỹ thịnh vượng hơn, buộc các công ty phải đưa dây chuyền sản xuất tới Mỹ, qua đó mở ra nhiều cơ hội và việc làm cho người dân.

Liên quan tới vấn đề kênh đào Panama, Tổng thống Trump tuyên bố, Washington đã bắt đầu các nỗ lực để đưa kênh đào chiến lược này trở lại dưới sự kiểm soát của Mỹ. Nhà lãnh đạo này cũng nhắc lại mong muốn giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ Greenland.

Liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Trump nói rằng Washington ủng hộ Ukraine và ông đang “nỗ lực không ngừng nghỉ” để chấm dứt cuộc xung đột này.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, hàng triệu người tại Ukraine và Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương một cách không cần thiết vì cuộc xung đột khủng khiếp này và cần phải kết thúc cuộc xung đột này.

Tổng thống Trump cho biết thêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/3 đã gửi cho ông một lá thư bày tỏ Kiev sẵn sàng “ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt vì một nền hòa bình bền vững".

Bài diễn văn đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump trước lưỡng viện Quốc hội chứng kiến sự chia rẽ sâu sắc trên chính trường “xứ sở cờ hoa” khi gần như tất cả các nhà lập pháp của đảng Dân chủ thể hiện sự thờ ơ, trong khi một số rời phòng họp sau khi ông Trump bắt đầu phát biểu.

Với 1 giờ 40 phút, đây là bài phát biểu dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, vượt qua bài phát biểu kéo dài 1 giờ 5 phút của cựu Tổng thống Bill Clinton năm 1993.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới, công nghệ mới nổi; qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Đại sứ nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes.

Mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, thúc đẩy hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể; tạo nền tảng để quan hệ song phương trong những năm tới trở nên năng động, đa dạng và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cả hai bên.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt tham dự Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Người dân xếp hàng chờ giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuba phản ứng sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ liên quan giao lưu nhân dân, nghiên cứu và học thuật cũng như tài chính, cho rằng những biện pháp mới nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela phụ trách châu Á, Eduardo Ramirez. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam - đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện và hiệu quả của Venezuela; khẳng định luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams trước khi lên tàu vũ trụ Starliner năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

NASA và Boeing công bố kế hoạch tiếp theo với tàu Starliner

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sẽ tiến hành chuyến bay Starliner-1 không người lái tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sớm nhất vào tháng 12/2026 hoặc tháng 1/ 2027, trong khi chuyến bay Starliner-2 có phi hành đoàn dự kiến được thực hiện vào năm 2028.

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.