Tổng kết phải thể hiện được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo tóm tắt Đề án tổng kết, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể về đề cương, kế hoạch tổng kết, quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổng kết đối với các ban, bộ, ngành, địa phương và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương…

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-truong-ban-chi-dao-chu-tri-phien-hop-ban-chi-dao-tong-ket-100-nam-dang-lanh-dao-cach-mang-viet-nam-dinh-huo-8760124.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phiên họp có ý nghĩa rất quan trọng, đặt nền móng cho toàn bộ quá trình tổng kết giai đoạn lịch sử đặc biệt lớn lao của Đảng, của dân tộc, của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tổng kết không chỉ phục vụ cho nhận thức lịch sử, mà còn trực tiếp góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, phát triển lý luận, hoàn thiện đường lối, xác định phương hướng và nhiệm vụ chiến lược cho 100 năm tiếp theo.

Các ý kiến tại hội nghị cũng đã thống nhất khẳng định việc tổng kết là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức; thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 100 năm đầu tiên ra đời và lãnh đạo đất nước.

Tổ Biên tập tổng kết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan đã tích cực chuẩn bị tài liệu, dự thảo các kế hoạch, quy chế, dự kiến phân công nhiệm vụ các nhóm tổng kết, bước đầu xác định những định hướng lớn cho các công việc tổng kết.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-truong-ban-chi-dao-chu-tri-phien-hop-ban-chi-dao-tong-ket-100-nam-dang-lanh-dao-cach-mang-viet-nam-dinh-huo-8760143.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chuyển trạng thái làm việc mới, khẩn trương, khoa học hơn, thực chất hơn; không được đơn giản hóa văn kiện tổng kết như một báo cáo tình hình, biên soạn tư liệu lịch sử đơn thuần.

Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam phải trả lời được những câu hỏi lớn: Vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử, đạt được những thành tựu vĩ đại? Đâu là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam? Nếu không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải Bác Hồ lãnh đạo đất nước trong giai đoạn đó thì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước có thành công được như ngày nay? Những bài học có tính quy luật nào cần được đúc rút, kế thừa, phát triển trong giai đoạn mới? Hạn chế, khuyết điểm nào cần được nhìn thẳng, nói rõ? Đâu là tầm nhìn phát triển của đất nước trong 100 năm tới? Những trụ cột nào bảo đảm cho sự vững bền của Đảng, sự trường tồn của dân tộc và chế độ? Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về phương pháp tổng kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, có cách tiếp cận lịch sử logic để thấy rõ quá trình vận động, những bước ngoặt, lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực, sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, làm nổi bật tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, khái quát được bản chất, mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-truong-ban-chi-dao-chu-tri-phien-hop-ban-chi-dao-tong-ket-100-nam-dang-lanh-dao-cach-mang-viet-nam-dinh-huo-8760139.jpg
Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết ở địa phương, ngành, lĩnh vực, nhất là những nơi có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, phong trào lớn, mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược… Tham khảo kinh nghiệm quốc tế trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập cần phân công nhiệm vụ theo các nhóm công việc phù hợp, thực chất, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn; không để chồng chéo giữa các nhóm; không bỏ sót những vấn đề quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo một số công việc thực hiện ngay sau phiên họp: Xây dựng Đề cương chi tiết, xác định rõ cấu trúc báo cáo, các nội dung trọng tâm, các vấn đề giao cho địa phương, bộ, ngành, các vấn đề cần khảo sát thực tiễn v.v.. Ban hành quy chế làm việc, kế hoạch triển khai, hướng dẫn tổng kết, bộ khung phương pháp luận chung và cơ chế phối hợp; xác định tiến độ công việc theo tháng, theo quý, theo tuần, thậm chí theo ngày.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phát huy vai trò nòng cốt về lý luận, phương pháp luận, tổ chức nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm, phản biện khoa học. Kết hợp sử dụng hiệu quả các chương trình nghiên cứu lý luận; không làm lại từ đầu những vấn đề đã có công trình khoa học nghiêm túc, nhưng cũng không bê nguyên kết quả cũ vào báo cáo mới.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-truong-ban-chi-dao-chu-tri-phien-hop-ban-chi-dao-tong-ket-100-nam-dang-lanh-dao-cach-mang-viet-nam-dinh-huo-8760119.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các ban, bộ, ngành không chỉ góp ý văn bản, mà phải chủ động tổng kết lĩnh vực mình phụ trách. Mỗi đồng chí, mỗi cơ quan được giao nhiệm vụ phải coi đây là trách nhiệm chính trị quan trọng, đóng góp trực tiếp vào công việc lớn của Đảng, của đất nước, của dân tộc, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước.

Nhấn mạnh, đây là một đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị vừa triển khai tổng kết, vừa tuyên truyền sâu rộng với các hình thức sinh động, thuyết phục; đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần hiểu rõ ý nghĩa của việc tổng kết, thấy được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh để tự hào và thêm tự tin thực hiện sứ mệnh mới về tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người dân triển khai thủ tục hành chính. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dân vận khi khối lượng công việc tăng lên; sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng lớn; phương thức tiếp cận, tương tác của người dân thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026), sáng 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, các đồng chí đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát nhân dân nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: BẢO LONG)

Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng khoa học, khách quan, thực chất

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức cuộc họp lần thứ nhất về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Một góc quang cảnh kỳ họp.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Tây Ninh đứng đầu khu vực phía nam

Ngày 16/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BẢO LONG)

Nâng tầm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Xây dựng

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.