Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Sáng 17/12, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.
Sáng 17/12, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.
Sáng 17/12, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng tới dự và chủ trì Lễ Tổng duyệt.

Chương trình Tổng duyệt gồm các nội dung chính thức như: Trình diễn khối nghệ thuật; nghi lễ chào cờ; các màn trình diễn bay máy bay tiêm kích, trực thăng và khoảng 2.200 cán bộ, chiến sĩ đặc công biểu diễn võ thuật, phô diễn sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.

Lễ Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo và rút kinh nghiệm sau Lễ Tổng duyệt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng đánh giá cao và biểu dương tinh thần luyện tập tích cực của cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Thượng tướng khẳng định, Lễ Tổng duyệt đã cho thấy công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cả phương tiện, vật chất cho tới phương tiện, lực lượng cũng như việc điều hành, bảo đảm cho các phần lễ và hội.

Đồng chí đồng thời lưu ý Ban Tổ chức Triển lãm cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các khâu, bảo đảm Lễ khai mạc diễn ra thành công tốt đẹp.

Màn trình diễn võ thuật tại Lễ Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Màn trình diễn võ thuật tại Lễ Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Theo chương trình, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 19-22/12/2024 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Triển lãm mở cửa từ 9-17 giờ hằng ngày. Lễ khai mạc tổ chức từ 9 giờ sáng ngày 19/12/2024.

Chương trình lễ khai mạc với chủ đề "Việt Nam - Hòa bình - Hợp tác - Phát triển" với 2.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam biểu diễn. Cùng với đó, lực lượng Không quân Việt Nam bay chào mừng, Đặc công Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khuyển Biên phòng biểu diễn chào mừng triển lãm.

Từ sáng 20/12, Triển lãm sẽ dành cho khách chuyên ngành tham quan. Tiếp đó, bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 21/12, người dân có thể vào tham quan triển lãm.

Quang cảnh Lễ Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Quang cảnh Lễ Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Theo cập nhật mới nhất từ ban tổ chức, triển lãm năm nay sẽ có 242 đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế xác nhận tham dự trưng bày sản phẩm. Việt Nam có 77 đơn vị tham gia triển lãm, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), các nhà máy Z111, Z113, Z131, Z175, các công ty thành viên thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, các công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, 69 chủng loại vũ khí, khí tài được Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, phát triển và sản xuất từ năm 2022 đến nay cũng sẽ được trưng bày tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.