Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024

Sáng 30/11, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà động viên các lực lượng tham gia buổi hợp luyện.
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà động viên các lực lượng tham gia buổi hợp luyện.

Sau khi kiểm tra, theo dõi phần trình diễn hợp luyện của các lực lượng chuẩn bị cho Lễ khai mạc Triển lãm, phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần quyết tâm của Ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan đã tích cực, chủ động triển khai công tác chuẩn bị phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Đồng chí lưu ý Ban tổ chức cố gắng biên tập lại kịch bản sao cho thể hiện đúng sức mạnh, sự đoàn kết nhất trí của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời khẳng định với thế giới rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phát triển lĩnh vực công nghiệp quốc phòng để tự lực, tự cường, tự vệ, lưỡng dụng, hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Triển lãm, trong khi thời gian từ nay đến ngày tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm không còn dài, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung, cố gắng với nỗ lực cao nhất vì sự thành công của Triển lãm, để mọi người dân trên đất nước Việt Nam và bạn bè năm châu quốc tế đến dự và theo dõi Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 sẽ thấy rằng, không chỉ trong chiến đấu mà trong thời bình, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Lực lượng không quân Việt Nam hợp luyện bay chào mừng Lễ khai mạc Triển lãm.
Lực lượng không quân Việt Nam hợp luyện bay chào mừng Lễ khai mạc Triển lãm.

Lực lượng không quân Việt Nam hợp luyện bay chào mừng Lễ khai mạc Triển lãm.

Tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn ca-múa-nhạc chào mừng, với chủ đề "Việt Nam - Hòa bình - Hợp tác - Phát triển", qua đó gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp ý nghĩa của Việt Nam về hòa bình, hợp tác và phát triển. Với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, diễn viên từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, Lễ khai mạc sẽ diễn ra trong khoảng 1 giờ, bao gồm 30 phút dành cho chương trình nghệ thuật, 30 phút cho phần lễ chính.

Tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ thể hiện tại buổi hợp luyện.

Tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ thể hiện tại buổi hợp luyện.

Điểm nhấn của lễ khai mạc Triển lãm đó là hoạt động bay chào mừng của lực lượng Không quân Việt Nam, trình diễn võ thuật của Bộ đội Đặc công và huấn luyện Quân khuyển của Bộ đội Biên phòng. Số lượng máy bay trình diễn tại triển lãm lần này sẽ nhiều hơn so Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất, năm 2022. Dự kiến 10 máy bay SU-30MK2 sẽ bay theo đội hình 3-4-3 và 10 trực thăng bay theo đội hình 3-4-3 tại Lễ khai mạc Triển lãm.

Lực lượng Đặc công biểu diễn võ thuật tại buổi hợp luyện.

Lực lượng Đặc công biểu diễn võ thuật tại buổi hợp luyện.

Trong phần nghệ thuật, các lực lượng sẽ trình diễn 4 tiết mục gồm: "Tre Việt Nam", do 500 chiến sĩ đặc công trình diễn; 165 chiến sĩ biểu diễn trống, 200 chiến sĩ biểu diễn cờ hội. "Việt Nam - đất nước - con người", với liên khúc dân ca ba miền từ Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ đến Tây Nguyên, do 200 diễn viên múa chuyên nghiệp và 200 chiến sĩ trình diễn. "Việt Nam muôn màu", với các ca khúc: "Hello Việt Nam", "Dòng máu lạc hồng", "Quân đội ta quân đội anh hùng", do đội múa súng Đoàn Nghi lễ Quân đội cùng tốp ca nam nữ, tốp múa và 200 chiến sĩ trình diễn. "Khát vọng hòa bình - Kết nối năm châu", gồm các ca khúc Khát vọng hòa bình, Heal the world, do 200 diễn viên múa, 600 chiến sĩ đặc công, 200 chiến sĩ trình diễn.

Lực lượng Quân khuyển của Bộ đội Biên phòng tại buổi hợp luyện.

Lực lượng Quân khuyển của Bộ đội Biên phòng tại buổi hợp luyện.

Sau phần nghệ thuật là phần lễ dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, khách mời trong nước và quốc tế.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 19-22/12/2024 tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Triển lãm có tổng diện tích toàn bộ khu vực tổ chức hơn 100 nghìn m2 với diện tích trưng bày trong nhà 15.000m2 (tăng gấp đôi so triển lãm năm 2022) và diện tích ngoài trời hơn 20.000m2.

Tại Triển lãm, ngoài khu vực trưng bày của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ban tổ chức bố trí khu vực Không gian văn hóa Việt Nam, khu vực trưng bày "Thành tựu xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân" giới thiệu về truyền thống, thành tựu 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; giới thiệu sản phẩm kinh tế-quốc phòng, kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội; giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác chuẩn bị cho Triển lãm.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác chuẩn bị cho Triển lãm.

Trong khuôn khổ Triển lãm sẽ diễn ra các chương trình giao lưu, trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp; doanh nghiệp với doanh nghiệp; hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự; các hoạt động giới thiệu thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng,...

Triển lãm sẽ mở cửa cho nhân dân vào tham quan miễn phí từ 13 giờ 30 phút ngày 21/12 đến 15 giờ ngày 22/12/2024.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.