Tổng duyệt các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương (QST.Ư), Bộ Trưởng BQP đã đến dự và chỉ đạo. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các cơ quan BQP, Bộ Công an, Bộ Văn hoá - Thể thao v& Du lịch, các cơ quan Trung ương, các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, một số học viện, nhà trường và đơn vị.

Tham gia tổng hợp luyện có gần 6.800 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng DQTV được chia thành 7 khối đứng: đại diện sĩ quan Lục quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng, Quân nhạc, khối nữ dân quân đồng bằng Bắc bộ và Nam bộ, khối sĩ quan Công an và khối pháo lễ. 17 khối diễu duyệt gồm: Khối Hồng kỳ, Quân Nhạc, khối danh dự của ba quân chủng, đại diện Sĩ quan Lục quân, Phòng không - Không quân, Hải quân, Biên phòng, nữ Thông tin, chiến sĩ bộ binh, Đặc công, Cảnh sát biển, sĩ quan An ninh, nữ Cảnh sát giao thông; khối nam và khối nữ dân quân; khối nam và khối nữ tự vệ. Bên cạnh đó, còn có 60 vận động viên tiêu biểu tham gia rước đuốc; 108 học viên Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội tham gia rước Quốc huy và 120 học sinh Trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình dước ảnh Chủ tịch Hồ Chi Minh… Đặc biệt, tham gia còn có lực lượng không quân gồm 10 chiếc máy bay trực thăng Mi 8, Mi 17 và Mi 171 bay dẫn đầu đội hình diễu duyệt mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và biểu tượng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Trực tiếp theo dõi các khối đại diện cho Quân đội, Công an và DQTV tổng hợp luyện phần nghi lễ và diễu binh, diễu hành từ điểm xuất phát đến khi tách đội hình. Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thay mặt Đảng uỷ QST.Ư và BQP nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn về điều kiện sinh hoạt và thời tiết khí hậu của cán bộ, chiến sĩ, đã tích cực học tập, rèn luyện; các bộ phận có sự hiệp đồng chặt chẽ, nhất là các khối diễu binh với lực lượng không quân bay; các khối giữ hàng dọc, hàng ngang tốt, tiêu biểu là: các khối đứng, khối nữ Quân đội và khối nữ Công an, khối Cảnh sát biển và lực lượng không quân bay. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: thời gian từ nay đến ngày tham gia diễu binh, diễu tại Quảng trường Ba Đình không còn dài, cán bộ, chiến sĩ các khối cần tranh thủ thời gian tập luyện, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế; các đơn vị cần quan tâm bảo đảm tốt nhất về đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng tham gia luyện tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xứng đáng là những cán bộ, chiến sĩ đại diện cho lực lượng vũ trang tham dự và góp phần vào thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.